“Sắc Dó 2018” - Cảm xúc đẹp giữa trời Thu Hà Nội

Triển lãm “Sắc Dó 2018” chính thức khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chiều 2/10. Tại đây, công chúng yêu nghệ thuật được hội ngộ với họa sĩ Vũ Thái Bình qua những tác phẩm mỹ thuật trên Dó cùng biết bao cảm xúc đẹp giữa trời Thu Hà Nội.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn cho biết: Hội Mỹ thuật Việt Nam luôn khuyến khích các nghệ sĩ thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo với đa dạng chất liệu. Song từ xưa đến nay, Dó vốn là chất liệu khó, họa sĩ không đủ quyết tâm, sự thanh nhã, tĩnh tâm thì vẽ Dó sẽ thất bại. Vũ Thái Bình đã khẳng định được mình qua cách sử dụng màu nước trên Dó. Anh đã tìm được cấu trúc riêng, không quá mạnh mẽ, không quá đáo để để thả vào Dó, nương theo mặt Dó rồi cho ra những tác phẩm đặc sắc.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn

Vũ Thái Bình là một họa sĩ trẻ đã thành danh trong số ít những người vẽ tranh trên Dó. Tranh Dó của họa sĩ Vũ Thái Bình có điểm rất riêng, cho thấy hồn quê của người Việt lẩn khuất trong tâm hồn người họa sĩ. Anh cứ vẽ điềm tĩnh, nhẹ nhàng mà vẫn ra được sự mộc mạc, chân quê của vùng trung du Bắc Bộ và cả vùng Thượng Ngàn” - họa sĩ Lương Xuân Đoàn ghi nhận.

Họa sĩ Vũ Thái Bình từng tâm sự anh đến với Dó vì một chữ “duyên” nhưng trên hết đó là những nỗ lực lao động không biết mệt mỏi vì niềm đam mê trên con đường sáng tạo nghệ thuật, chinh phục, làm chủ và cống hiến hết mình vì nghệ thuật.

Chiêm ngưỡng các tác phẩm tại triển lãm “Sắc Dó 2018”, công chúng yêu hội họa có thể thấy được sự đam mê, khả năng sử dụng cọ vẽ điêu luyện của họa sĩ Nguyễn Thái Bình. Sự tự tin của anh không chỉ thể hiện trong kỹ năng xử lý nét, hình, mảng, màu với những bứt phá ngoạn mục trên chất liệu Dó, mà đánh dấu sự chín muồi trong cách cảm của họa sĩ qua từng nội dung anh thể hiện. Những cảnh vật, con người, hay những câu chuyện anh kể qua các tác phẩm khiến chúng ta khắc khoải, bồi hồi, bao cảm xúc bất chợt ùa về và đọng lại như khơi gợi lại những ký ức, lớp lớp thời gian gối nhau trải dài trên tranh.

Tác phẩm "Cuối đông"
Tác phẩm "Ngày mai"

Họa sĩ Vũ Thái Bình từng tổ chức triển lãm 40 bức tranh Dó mang tên “Sắc Dó  2016”. Ở triển lãm ấy, người xem nao lòng với không gian nơi làng quê đồng bằng Bắc Bộ hay những bản làng miền núi xa xôi mang đậm sắc thái riêng. Chân dung của những con người lao động bình dị trong cuộc sống được khắc họa chân thực cho ta cảm giác như đang đối thoại cùng nụ cười rạng rỡ đến nét mặt lo âu hay những ánh mắt biết nói chứa chan hy vọng như đang thì thầm kể cho chúng ta những câu chuyên riêng của họ.

Triển lãm “Sắc Dó 2018” diễn ra từ ngày 2/10/2018 đến hết ngày 8/10/2018, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Mỹ Bình 

Tin nổi bật