Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc “Viết tiếp ước mơ”

(ICTPress) - Cuộc thi sáng tác bài hát “Viết tiếp ước mơ” đã chính thức phát động trên phạm vi toàn quốc. Ban tổ chức khuyến khích sự tham gia của mọi công dân Việt Nam đang sinh sống trong, ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, chương trình hi vọng mang đến những món quà tinh thần ý nghĩa cho các em nhỏ không may mắc bệnh tim bẩm sinh, đồng thời lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái và tình yêu thương trong cộng đồng. Với chủ đề "Viết tiếp ước mơ", Ban tổ chức cuộc thi mong muốn tìm kiếm các bài hát có nội dung nói về ước mơ trẻ thơ, tinh thần lạc quan vượt qua bệnh tật của các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, lòng nhân ái giữa con người, kỷ niệm 10 năm ngày ra đời chương trình "Trái tim cho em". Ban Giám khảo đồng hành cùng chương trình gồm nhạc sỹ Tuấn Nghĩa, Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Bắc - Đại sứ chương trình “Trái tim cho em” và đạo diễn - biên tập viên âm nhạc Anh Tuấn.

Cuộc thi là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày ra đời chương trình “Trái tim cho em" do Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Ban Tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 29/1-10/3 tại Văn phòng Quỹ Tấm lòng Việt, kết quả cuộc thi sẽ được công bố ngày 31/3. Thông tin chi tiết về cuộc thi được cập nhật trên www.traitimchoem.vtv.vn; Fanpage Trái tim cho em và Báo điện tử VTV News (www.vtv.vn).

"Trái tim cho em" là chương trình từ thiện hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tổ chức các hoạt động khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em.

Chương trình được thực hiện từ năm 2008 đến nay. Qua gần 10 năm, chương trình đã huy động được hơn 120 tỷ đồng; tiếp nhận hơn 6.000 hồ sơ xin trợ giúp, trong đó đã phẫu thuật thành công cho hơn 4.000 em nhỏ. Chương trình cũng tài trợ hơn tỷ đồng mua trang thiết bị, góp phần đào tạo chuyên sâu lĩnh vực tim mạch cho đội ngũ bác sĩ tim mạch tại 7 bệnh viện tim mạch lớn; khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho hơn 60.000 trẻ em tại 35 tỉnh, thành.

Chương trình đang hợp tác với 18 bệnh viện, trung tâm tim mạch lớn ở 3 miền Bắc, Trung, Nam để chữa trị cho các bệnh nhân nghèo trên khắp cả nước. 

MB

Tin nổi bật