Những lễ hội xuân đặc sắc nhất thế giới

Mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở và cũng là mùa của nhiều lễ hội hấp dẫn, độc đáo trên khắp thế giới.

Lễ hội hoa Tulip - Hà Lan

Xứ sở “cối xay gió” tổ chức lễ hội hoa tulip - một trong những sự kiện lớn nhất trong năm tại vườn hoa Keukenhof nổi tiếng thuộc vùng Lisse, ở ngoại ô thủ đô Amsterdams.

Đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng rất nhiều loài tulip quý, có màu sắc rực rỡ và chủng loại phong phú như đỏ, cam, vàng, hồng, đặc biệt là hoa tulip đen với lối sắp xếp rất tinh tế, nghệ thuật.

Điểm nhấn của lễ hội là cuộc diễu hành hoa tulip ấn tượng với hàng chục chiếc thuyền kết từ hàng vạn bông hoa rực rỡ, những chiếc nón độc đáo được kết từ các loại hoa. Đặc biệt, lễ diễu hành này được tổ chức cả ngày lẫn đêm để phục vụ du khách.

Lễ hội Đèn lồng - Trung Quốc

Lễ hội Đèn lồng là sự kiện vui nhất và sôi nổi nhất trong dịp đầu năm của người Trung Quốc được tổ chức vào Rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm. Tin rằng lồng đèn xua đuổi ma quỷ và mang lại bình yên, hạnh phúc nên họ thắp rất nhiều đèn lồng để chào đón năm mới. Dần dần, nghi lễ này được phát triển thành một hoạt động lớn, trưng bày các kiểu đèn lồng trang trí và ngày càng được làm công phu.

Lễ hội Hanami – Nhật Bản

Vào tháng 3 dương lịch hàng năm, trong tiết xuân ấm áp, người Nhật Bản háo hức đón chờ lễ hội Hanami.

Trong tiếng Nhật Bản, “hana” có nghĩa là hoa, “mi” là ngắm. Do vậy, lễ hội này thường được tổ chức ở các công viên có trồng nhiều hoa anh đào ở Tokyo như: Ueno, Yoyogi Koen, Kudanshita, Shibuya...

Lễ hội Mùa xuân trên “Đảo quốc sư tử”

Diễn ra cùng thời điểm với Tết Nguyên đán của người Việt Nam, Lễ hội Mùa xuân Singapore được tổ chức với các hoạt động hoành tráng và nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Tâm điểm chính là Hội hoa đăng được tổ chức ở khu Chinatown với hàng nghìn ánh đèn lung linh huyền ảo trên các đại lộ chính, mang đến cho du khách một không khí lễ hội thực sự.

Tưng bừng nhất là Lễ diễu hành Chingay, thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương. Đây là dịp người dân Singapore thể hiện nền văn hóa đa sắc tộc bằng một cuộc diễu hành rầm rộ của các đoàn xe hoa được trang trí theo mô típ riêng, các điệu múa và trang phục truyền thống đặc trưng của từng dân tộc.

Lễ hội Carnival và vũ điệu Samba – Brazil

Được tổ chức vào khoảng tháng 2 hàng năm trên khắp đất nước Brazil, nhưng sôi nổi nhất vẫn là Carnival tại Thủ đô Rio de Janeiro, nơi tất cả các vũ công samba tài giỏi nhất đổ về tranh tài. Phóng khoáng, yêu đời là đặc trưng của người châu Mỹ, điều thể hiện rõ nhất ở Lễ hội Carnival.

Lễ hội được mở đầu bằng nghi thức trao chìa khóa vào thành phố cho Hoàng đế Momo - một nhân vật tưởng tượng, để Ngài dẫn các vũ công diễu hành và trình diễn ở vũ trường Samba. Mỗi trường phái được trình diễn trong vòng 85 phút.

Tâm điểm của Lễ hội Carnival là cuộc diễu hành diễn ra vào đêm chủ nhật và thứ hai tại sân vận động Sambadrome của thành phố cùng rất nhiều bữa tiệc đường phố vui nhộn.

Lễ hội Nowruz

Nowruz đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân và bắt đầu năm mới theo lịch Ba Tư (Iran ngày nay). Lễ hội Nowruz thường rơi vào ngày 21 tháng 3 hay ngày trước hoặc ngày sau đó, tùy theo nơi cử hành. Lễ hội này cũng được tổ chức ở nhiều phần khác tại Trung Á như người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ, Afghanistan, Lebanon, Kyrgyzstan.., với ý nghĩa là chào đón năm mới.

Lễ hội Holi

Mùa xuân dường như sẽ không đến với miền bắc Ấn Độ nếu như thiếu đi lễ hội truyền thống này. Trong lễ hội này, người Hindu thường ném bột màu vào nhau với quan niệm người nào nhận được càng nhiều màu thì coi như năm đó sẽ có nhiều may mắn. Ý nghĩa của lễ hội là để chào mừng mùa xuân với đủ loại sắc màu trong cuộc sống.

Lễ hội té nước Songkran (Thái Lan)

Lễ té nước Songkran là một truyền thống quan trọng với người Thái Lan, mang ý nghĩa rửa sạch tất cả những điềm xấu và đón chào một năm mới tốt lành. Songkran là một từ tiếng Phạn, có nghĩa là sự dịch chuyển, hàm ý nói đến khoảng thời gian mà mặt trời di chuyển từ cung hoàng đạo Song Ngư đến Bạch Dương, chu kỳ khởi đầu năm mới theo lịch của người Thái.

Lễ hội thường được tổ chức vào dịp từ 13/4 đến 15/4 hàng năm, người dân Thái Lan sẽ đổ ra đường dội nước vào nhau cùng với lời chúc mừng năm mới "Sawasdee Pee Mai!".

Lễ hội Trứng Bác (Festival of Scrambled Eggs), Zenica

Trứng bác là món ăn sáng truyền thống của người dân ở thành phố Zenica thuộc Liên bang Bosna và Hercegovina. Lễ hội tôn vinh món ăn này được tổ chức hàng năm để chào mừng ngày đầu tiên của mùa xuân. Những người tham dự lễ hội có cơ hội thưởng thức bữa sáng với trứng bác đựng trong những chiếc tô khổng lồ.

Lễ hội Las Fallas, Tây Ban Nha

Las Fallas là lễ hội tiêu biểu nhất ở Valencia để chào đón mùa xuân và tôn vinh thánh Joseph, diễn ra từ ngày 15 đến 19/3 tại thành phố Valencia. Lễ hội diễn ra hết sức sôi động mang đúng tinh thần Địa Trung Hải với cuộc diễu hành, xe hoa, pháo hoa, ca hát nhảy múa, biểu diễn thời trang, đấu bò… và đỏ lửa vì những hình nộm khổng lồ bị đốt ngoài phố.

Theo hanoitv.vn

Tin nổi bật