Những điểm đến xanh ngát xua tan nắng nóng tháng 7

Dưới nắng nóng gần 40 độ ở Hà Nội, thì những điểm đến dưới đây sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn bởi không gian xanh ngát và hồ nước mát lành.

Tràng An, Ninh Bình

Khu du lịch sinh thái Tràng An cách TP Ninh Bình khoảng 8km thuộc Quần thể danh thắng đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2014. Tràng An nổi bật và thu hút khách nhờ vẻ đẹp hòa quyện của non xanh nước biếc và hệ động thực vật phong phú.

(Ảnh: Vnexpress)

Ngồi thuyền xuôi dòng sông Sào Khê, du khách được ngắm nhìn mặt sông trong veo và thấy rõ rong rêu dưới đáy, phóng tầm mắt xa hơn là những dãy núi đá vôi trùng điệp. Trên các tuyến thuyền ở Tràng An, du khách còn được tham quan nhiều đền chùa cổ, hang động và cả phim trường Kong: Skull Island. Giá vé tham quan và đò là 200.000 đồng một người lớn, 100.000 đồng một trẻ em. 

Pù Luông, Thanh Hóa

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cách TP Thanh Hóa 130 km về phía Tây Bắc, Hà Nội khoảng 150 km. Đường đến Pù Luông dù đi từ hướng Hà Nội hay Thanh Hóa đều rất dễ đi, ngay cả những đoạn đường đèo.

Đến Pù Luông là đến với những bản làng được bao quanh bởi ruộng bậc thang, những cánh rừng xanh rì xen lẫn dãy núi trập trùng, cùng con suối và dòng thác mát rượi.

Đầu tháng 7, tất cả khu ruộng bậc thang mang một màu xanh mát. Theo người dân ở đây, khoảng giữa tháng 7 mọi thứ sẽ chuyển sang một màu vàng rực rỡ. Đó cũng là lúc Pù Luông thu hút rất nhiều khách du lịch.

(Ảnh: news.zing)

Đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt

Nằm cách trung tâm thành phố 25km, đồi chè Cầu Đất là điểm đến yêu thích của nhiều người khi du ngoạn Đà Lạt. Tìm đến đồi chè, nhìn những dãy chè xanh mướt nối đuôi nhau chạy trên sườn đồi, cảm giác sức sống tràn trề len lỏi trong không gian khiến mọi ưu phiền của bạn dường như tan biến.

Đồi chè Cầu Đất hoàn toàn vào cửa miễn phí, du khách thoải mái chụp ảnh và vui chơi thỏa thích. (Ảnh: danviet)

Tới đây, bạn sẽ thích thú khi được tận tay hái những búp chè xanh mơm mởn khi vẫn còn trên nương. Ngồi nhấp một ngụm trà giữa mênh mông đất trời bát ngát, giữa không gian trong lành, lãng mạn của Đà Lạt, quả thực là một trải nghiệm thú vị hiếm có.

Với khung cảnh nên thơ, lãng mạn cùng những đặc trưng riêng có của mình, đồi chè Cầu Đất trở thành điểm du lịch làm "xiêu lòng" du khách thập phương.

Nếu đã "trót yêu" Đà Lạt hãy rủ ngay hội bạn thân thuê một chiếc xe máy, băng qua khu rừng thông tuyệt đẹp để đặt chân đến đồi chè Cầu Đất - Một nơi chụp góc nào cũng đẹp và được ví như đồi chè xanh mướt ở Ishitera, Nhật Bản.

Đồi chè Đông Giang, Quảng Nam 

Chẳng cần phải lặn lội lên tận Mộc Châu mới có những đồi chè “xanh ngát xanh”, dải đất miền Trung nắng gió cũng có những đồi chè tươi non mơn mởn tràn đầy sức sống, phông nền lý tưởng cho các bạn tha hồ chụp ảnh. Không quá khó để tìm thấy đường đến đồi chè này bởi nó nằm ngay cạnh mặt đường Đông Giang, huyện Đông Giang, Quảng Nam. Những bạn trẻ dân “thổ địa” ở đây thì chắc chắn đã không còn lạ lẫm gì với địa điểm này.

Địa điểm tuyệt vời để các cặp đôi chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: dongnai.tintuc)

Cứ mỗi độ cuối tuần đồi chè Đông Giang lại trở nên ồn ào bởi tiếng cười nói của các bạn trẻ, điểm đi trốn” lý tưởng vào những ngày hè nắng nóng. Giữa bạt ngàn một màu xanh của chè, không gian trở nên thoáng đãng, mát mẻ hít một hơi căng tràn lồng ngực để cảm thấy nhựa sống đang tràn trề.

Ninh Thuận

Ninh Thuận là tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Đây là vùng đất nổi tiếng với các loại nho và hệ thống vườn nho rộng lớn. Trong tháng 7, nơi đây sẽ diễn ra Festival Nho và Vang Ninh Thuận (từ ngày 17/7 đến 19/7). Vì vậy bạn hãy sắp xếp chuyến đi của mình vào khoảng thời gian diễn ra lễ hội để vừa có thể thăm thú vườn nho, vừa có thể thưởng thức các chương trình văn hóa đặc sắc.

Tháng 7 chính là thời điểm diễn ra Festival Nho và Vang Ninh Thuận.

Đến Ninh Thuận, du khách còn có dịp ghé thăm vịnh Vĩnh Hy, một trong bốn vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang 37km theo lối tỉnh lộ 702, những con đường một bên hoang mạc và Vườn quốc gia Núi Chúa, một bên vịnh biển hùng vĩ.

Theo Mai Phương (Tổng hợp)/hanoitv.vn

Tin nổi bật