Syndicate content

Chuyện dọc đường

Báo Nikkei Asia giới thiệu những 'nét quyến rũ' của Hà Nội

Bản điện tử báo Nikkei Asia ngày 1/3 đã đăng tải bài viết có tiêu đề “Dạo chơi Hà Nội: Tôn vinh nét quyến rũ của thành phố, ẩm thực đường phố và di tích từ quá khứ” của tác giả Zinara Rathnayake.

Bài viết trên báo Nikkei Asia giới thiệu một Hà Nội đầy quyến rũ với con người thân thiện, lịch sử hào hùng và văn hóa đặc sắc. Ảnh: Chụp màn hình

Bài báo khoảng hơn 1.500 từ đã mô tả sống động và chi tiết những “nét quyến rũ” của thủ đô Hà Nội, từ khu Phố cổ nhộn nhịp, ẩm thực đường phố hấp dẫn, văn hóa cà phê, lịch sử hào hùng của thủ đô tới lớp trẻ năng động đang nỗ lực đóng góp cho thành phố.

Bài báo mở đầu với một buổi sáng mùa Đông cuối tháng 12, khi tác giả chứng kiến một “Hà Nội sống động và nhộn nhịp” chào ngày mới với “Những người bán hàng rong nữ đạp xe bán hoa hồng, hoa cúc và hoa tulip đầy màu sắc. Những nhóm phụ nữ lớn tuổi nhảy theo điệu nhạc sôi động, vui tươi quanh Hồ Hoàn Kiếm. Gần đó, những nhân viên văn phòng mặc vest ngồi trên những chiếc ghế nhựa trên vỉa hè, trò chuyện bên những bát phở bốc khói”.

Phố cổ của Hà Nội đã được khắc họa rõ nét trong bài viết với hình ảnh “những người thợ kim hoàn vẫn chế tác đồ trang sức chạm khắc” ở phố Hàng Bạc, phố Hàng Mã nổi tiếng với giấy và văn phòng phẩm và trở thành xứ sở thần tiên Giáng sinh vào tháng 12 với đồ trang trí lễ hội trắng và đỏ.

Bài báo cho biết: “Theo Sở du lịch thành phố, Hà Nội đã đón 4 triệu lượt du khách nước ngoài vào năm 2023, phần lớn trong số họ đã nghỉ ngơi tại 36 con phố đông đúc ở khu Phố cổ sôi động của thành phố”.

Ẩm thực là “nét quyến rũ” không thể thiếu của Hà Nội, với những món ăn như phở, bánh xèo, chả cá lăng, bún chả, bánh mì, bánh khúc... Tác giả nhận xét ẩm thực Việt Nam là “sự cân bằng giữa các hương vị ngọt, mặn, đắng, chua và cay” và vì “muốn giới thiệu ẩm thực Việt Nam” nên cô đã “thực hiện chuyến tham quan này”.

Đề cập đến thú vui thưởng thức cà phê tại Hà Nội, tác giả đã gọi đó là “văn hóa cà phê” vì “cà phê chảy trong máu của người Việt Nam” và “cà phê có mặt ở khắp mọi nơi” tại Hà Nội, được biến tấu đa dạng thành nhiều đồ uống đặc sản nổi tiếng như cà phê trứng, cà phê muối, sữa chua cà phê…

Hà Nội cũng là địa điểm lịch sử và văn hóa với những chứng tích về một “quá khứ đầy biến động của Việt Nam vẫn còn hiện hữu” như Bảo tàng Nhà tù Hỏa Lò, phố Khâm Thiên.

Trong câu chuyện với một thanh niên Hà Nội, tác giả đã được nghe kể về lịch sử của Việt Nam, câu chuyện về người Việt Nam đã vượt qua những giai đoạn khó khăn trong quá khứ. Giờ đây, người Việt Nam đã gác lại quá khứ để tiến lên phía trước.

Bài báo kết thúc với lời khuyên “10 điều nên làm nhất khi đến Hà Nội”, trong đó có 5 điều liên quan đến khám phá văn hóa và lịch sử Việt Nam gồm “tìm hiểu về lịch sử Việt Nam trong tour đi bộ”; “tham quan Bảo tàng Nhà tù Hỏa Lò”; “Tham quan Văn Miếu”; “xem chương trình múa rối nước tại Nhà hát múa rối nước Thăng Long; “dành nửa ngày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, nơi trưng bày cuộc sống thường ngày và truyền thống của các dân tộc Việt Nam”. 5 điều còn lại tác giả đã đưa ra những gợi ý về thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm như “tham gia tour ẩm thực đường phố”; “nếm thử cà phê trứng tại Cafe Giảng”; “dạo bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm”…

Bằng những trải nghiệm được mô tả một cách chi tiết và đầy thuyết phục, Hà Nội đã hiện lên với những nét quyến rũ riêng biệt. Con người thân thiện, văn hóa phong phú và đặc sắc và lịch sử hào hùng, Hà Nội trong bài báo của tác giả thực sự là một điểm đến đầy hấp dẫn.

Nguồn: Nguyễn Tuyến (TTXVN)
https://baotintuc.vn/van-hoa/bao-nikkei-asia-gioi-thieu-nhung-net-quyen-ru-cua-ha-noi-20250301213624853.htm

Israel hỗ trợ Việt Nam cải tạo trường học sau bão Yagi tại Lào Cai

Sau khi cơn bão số 3 - Yagi - gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại Lào Cai, đặc biệt là đối với hệ thống trường học ở vùng cao, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam phối hợp với Alma Cam Ranh Resort đã tài trợ kinh phí để cải tạo hai điểm trường mầm non bị ảnh hưởng nặng nề tại huyện Bát Xát. Lễ khánh thành các công trình cải tạo diễn ra vào sáng ngày 19/2.

Với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, dự án đã phối hợp cùng tỉnh Lào Cai để cải tạo hai điểm trường Nà Lặc và Tân Tiến, thuộc Trường Mầm non Trịnh Tường, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát. Đây là hai điểm trường nằm ở vùng sâu của miền núi tỉnh Lào Cai. Những công trình này không chỉ giúp khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra mà còn nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giáo dục, đảm bảo điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em vùng cao.

Điểm trường mầm non Nà Lặc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn bão Yagi, với nhiều hư hại đáng kể như trần nhà bị sập, mái dột nát và tình trạng thấm nước kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và an toàn của các em học sinh. Để khắc phục, dự án đã xây dựng nhà vệ sinh mới, đảm bảo điều kiện sinh hoạt sạch sẽ và tiện nghi hơn cho 90 trẻ đang theo học tại đây. Bên cạnh đó, hệ thống mái của toàn bộ khu trường cũng được cải tạo triệt để nhằm tăng khả năng chống chọi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại vùng núi cao.

Tại điểm trường Tân Tiến, cơn bão đã làm hư hỏng nghiêm trọng khu bếp ăn cũ. Dự án đã xây dựng một nhà bếp mới, thay thế hoàn toàn khu vực bếp đã dột nát. Công trình mới này không chỉ giúp các em có điều kiện ăn uống đảm bảo vệ sinh mà còn tạo môi trường thuận lợi hơn cho giáo viên và nhân viên phục vụ tại trường.

Việc cải tạo hai trường học không chỉ giúp học sinh có không gian học tập an toàn, tiện nghi hơn mà còn đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của cộng đồng địa phương.

Đại sứ Israel tại Việt Nam, ông Yaron Mayer, nhấn mạnh rằng dự án này là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Israel và Việt Nam. Ông chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục và sự cần thiết của một môi trường học tập an toàn, hỗ trợ trẻ em phát triển. Người dân Israel cũng thường xuyên phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và thiếu thốn tài nguyên, vì vậy chúng tôi đồng cảm sâu sắc với những khó khăn mà cộng đồng nơi đây đang trải qua. Thông qua dự án này, chúng tôi mong muốn mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai".

Bên cạnh đó, sự hợp tác giữa Israel và Alma Cam Ranh Resort – một doanh nghiệp hàng đầu – còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực tư nhân trong việc hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Dự án không chỉ mang đến sự giúp đỡ về mặt vật chất mà còn gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết, hy vọng và một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em nơi đây.

Lào Cai là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn bão số 3 – Yagi, với thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các khu vực miền núi. Riêng tại huyện Bát Xát, có đến 33 trường học bị sạt lở, hư hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều kiện học tập của hàng nghìn học sinh.

Dự án cải tạo hai trường học lần này là một phần trong cam kết dài hạn của Israel trong việc hỗ trợ sự phát triển giáo dục tại Việt Nam. Đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau giữa Israel và Việt Nam trong những thời điểm khó khăn.

Minh Anh

Lan tỏa video vẻ đẹp du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN

Nhằm lan tỏa vẻ đẹp du lịch Việt Nam, định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế, ngày 27/12, Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, hình ảnh video quảng bá du lịch Việt Nam đã chính thức xuất hiện trên kênh truyền hình nổi tiếng toàn cầu CNN.

Hình ảnh Hội An trong video clip quảng bá. Ảnh: Trung tâm thông tin du lịch

Việc quảng bá du lịch Việt Nam trên CNN được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài, góp phần truyền tải hình ảnh đất nước hình chữ S tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, sản phẩm du lịch đẳng cấp, là điểm đến lý tưởng cho du khách trên toàn thế giới, tạo động lực thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong năm mới 2025.

Video clip giới thiệu du lịch Việt Nam có độ dài 30 giây, phát sóng trên kênh truyền hình và các nền tảng kỹ thuật số của CNN với mục đích quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Việt Nam đến đông đảo du khách trên toàn cầu, mang đến cảm nhận tươi mới, hấp dẫn về du lịch Việt Nam. Với tiêu đề “Hãy đến và khám phá một Việt Nam đầy quyến rũ”, những hình ảnh du lịch Việt Nam được lựa chọn kỹ càng, chau chuốt, cẩn thận, khơi gợi cảm xúc và năng lượng tích cực của khán giả về Việt Nam, ghi dấu ấn thương hiệu Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế. Video clip được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, giúp ngành Du lịch Việt Nam hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, CNN là một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, được đánh giá là hãng truyền thông quốc tế uy tín nhất trên thế giới, với hệ thống tin tức quốc tế được truyền tải thường xuyên, liên tục, mang những tin tức nóng hổi đến đông đảo khán giả khắp các châu lục. CNN nổi tiếng bởi khả năng bao phủ các thị trường, độ tin cậy của thông tin, tỷ lệ khán giả ưa thích rất cao và có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của người dùng. Trung tâm Thông tin du lịch đã triển khai truyền thông du lịch trên CNN nhằm đưa hình ảnh du lịch Việt Nam tươi đẹp, hấp dẫn đến khán giả, du khách quốc tế trên khắp thế giới. Việc kết hợp truyền thông quảng bá trên sóng truyền hình và các nền tảng kỹ thuật số của CNN nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp cận các thị trường mục tiêu của du lịch Việt Nam.

Nội dung video là hành trình kỳ thú mời gọi du khách đến khám phá vẻ đẹp bất tận của mảnh đất hình chữ S xinh đẹp, từ trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc, thả mình vào các bãi biển xinh đẹp, hoang sơ, cho đến chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên… Tất cả tạo nên một bức tranh sống động và lôi cuốn của du lịch Việt Nam, chạm đến trái tim của khán giả và du khách. Trong cuộc phiêu lưu này, theo dòng lịch sử, du khách sẽ được trở về với quá khứ, chiêm ngưỡng những di sản văn hóa đặc sắc của vùng đất cố đô Huế, hòa mình trong sắc màu phố Hội lung linh rực rỡ về đêm, hay lạc bước trong di tích Chămpa cổ, thưởng lãm những điệu múa say đắm lòng người…

Nổi tiếng với những tuyệt tác thiên nhiên hàng đầu thế giới, Việt Nam sở hữu “kho tàng” danh lam thắng cảnh hùng vĩ cùng những kỳ quan tráng lệ. Những tâm hồn yêu thiên nhiên sẽ được đắm chìm trong những phút giây thư giãn, tận hưởng không khí trong lành, chiêm ngưỡng khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp của những bãi biển quyến rũ. Du khách bắt đầu hành trình xuyên Việt thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên dọc theo đường sắt từ Bắc vào Nam rồi vượt lên trên tầng mây đến với “cõi hư vô” của đỉnh Fansipan cao 3.143m, đi xuyên qua những cánh rừng rậm nhiệt đới khám phá hệ sinh thái động, thực vật đa dạng…

Dành cho những “tín đồ” yêu thích du lịch mạo hiểm chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp huyền bí đầy mê hoặc của hang động tự nhiên lớn nhất thế giới Sơn Đoòng (Quảng Bình). Bên trong không gian kỳ vĩ ấy là một thế giới tách biệt, độc đáo với thảm rừng nguyên sinh, sông ngầm và điều kiện thời tiết riêng. Sự đồ sộ, hiểm trở, kỳ bí của địa hình nơi đây chắc chắn sẽ khơi dậy đam mê khám phá của những nhà thám hiểm trên khắp thế giới.

Không chỉ được chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ, khám phá chiều sâu lịch sử, văn hóa của đất nước, đến với “thiên đường du lịch” Việt Nam, du khách sẽ có cơ hội tận hưởng niềm vui bất tận với vô vàn hoạt động sôi động, cuốn hút, đầy thú vị trên những đồi cát sa mạc cho đến lặn biển ngắm san hô, khám phá đại dương với hệ sinh thái đa dạng, các loài sinh vật biển kỳ thú.

Nguồn: Ngọc Bích (TTXVN)
https://baotintuc.vn/du-lich/lan-toa-video-ve-dep-du-lich-viet-nam-tren-kenh-truyen-hinh-quoc-te-cnn-20241227165853336.htm

Để Lý Sơn thêm đẹp

Quốc Khánh năm nay lượng du khách đến với Lý Sơn khá đông nhưng chưa phải là lý tưởng so với tiềm năng của cụm đảo du lịch này.

Lý Sơn - một huyện đảo của Quảng Ngãi, đẹp thơ mộng với nét hoang sơ của biển xanh, cát trắng, nắng vàng và được mệnh danh là hòn đảo đẹp quanh năm nhờ đặc trưng thời tiết nơi đây.

Chúng tôi xuất phát từ Đà Nẵng, qua gần 3 giờ đồng hồ trải nghiệm vẻ đẹp của cung đường biển Đà Nẵng - Dung Quất để đến nhà ga cảng Sa Kỳ. Các anh bảo vệ ở đây hướng dẫn đỗ xe ô tô thật chu đáo, nhiệt tình nhưng du khách gửi xe phải gửi luôn cả chìa khóa cho nhân viên cảng mà chưa có giấy tờ xác nhận gửi xe. Anh bảo vệ giải thích là phải gửi chìa khóa để anh có thể di chuyển xe của chúng tôi sang chỗ khác khi buổi chiều khu vực này tàu về tập kết cá. Sau một hồi trao đổi, anh trông giữ xe cũng rút ra tờ giấy vàng ghi nhận là có nhận khoá xe rồi bỏ vô túi… của chính mình. Không chậm trễ được, chúng tôi tạm yên tâm ra đảo.

Trước đây, Lý Sơn được gọi là Cù lao Ré, theo cách lý giải của dân gian là “cù lao có nhiều cây Ré”. Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây khoảng 25 - 30 triệu năm.

Với diện tích chỉ hơn 10 cây số vuông, dân số hiện nay khoảng 23.000 người. Người dân Lý Sơn sống chủ yếu nhờ vào đánh bắt hải sản và trồng tỏi. Huyện đảo được mệnh danh là "Vương quốc tỏi" vì sản phẩm tỏi có hương vị đặc biệt. Các hàm lượng chất có trong tỏi luôn cao hơn tỏi được trồng ở những nơi khác. Anh lái xe trên đảo tiết lộ với chúng tôi tỏi Lý Sơn ngon tuyệt là nhờ trên lớp đất người nông dân còn phủ lên lớp cát có lẫn khá nhiều xác san hô.

Vào nửa đầu thế kỷ 17, Chúa Nguyễn tổ chức Hải đội Hoàng Sa lấy người từ Lý Sơn (trước đây gọi là xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi) ra quần đảo Hoàng Sa thâu lượm hàng hóa, khí cụ trên các tàu mắc cạn và đánh bắt hải sản quý hiếm mang về dâng nộp. Lực lượng đóng góp cho công việc này lớn nhất là dòng họ Phạm như các cụ Phạm Quang Ảnh, Phạm Văn Sinh, Phạm Văn Nguyên, Phạm Hữu Nhật (tức Phạm Văn Triều,1804-1854)… đã được sử sách lưu danh là những anh hùng có công lớn bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Từ tháng 9/2014 ở Lý Sơn đã được kéo cáp ngầm vượt biển cung cấp điện lưới quốc gia cho Đảo Lớn. Đến tháng 01/2016, Đảo Bé mới được chính thức cấp điện (cho 116 hộ dân). Mới đây nhất, đầu năm 2020, huyện Lý Sơn được sắp xếp lại chỉ còn các thôn trực thuộc huyện (giảm cấp xã).

Lý Sơn có bốn di tích quốc gia gồm đình làng An Vĩnh (di tích liên quan đến hải đội Hoàng Sa), đình làng An Hải, Âm linh tự (nơi thờ cúng oan hồn, cô hồn và phối thờ tử sĩ Hoàng Sa - Trường Sa) và Chùa Hang. Các di chỉ văn hóa Sa Huỳnh cũng đã được tìm thấy trên đảo như suối Chình, xóm Ốc và đặc biệt là các dấu vết của văn hóa Chăm Pa. Ngoài ra, trên đảo còn có nhiều chùa, am.

Hiện nay, các điểm được tham quan nhiều nhất là Chùa Hang, Đình làng An Hải, Chùa Đục, di tích lịch sử Hải đội Hoàng Sa - Trường Sa, Âm linh tự, Cổng tò vò, Đảo Bé, Hang Cau, Nhà trưng bày bộ xương cá ông (được cho là lớn nhất Đông Nam Á), Cột cờ Thới Lới, Giếng Xó La và một số nhà cổ. Biển Lý Sơn tuyệt đẹp, trong xanh với những rặng san hô đủ sắc màu. Với thư viện điểm tham quan nhiều và hấp dẫn như vậy luôn gợi cho du khách thập phương niềm đam mê khám phá.

Chúng tôi cập bến cảng Lý Sơn và tìm ca nô sang Đảo Bé. Chủ ca nô nhận giá mỗi khách 140.000 đồng và giục chúng tôi phải đến ngay để ca nô chạy liền. Thế là hối hả chưa kịp sắp xếp hành lý tại khách sạn, chúng tôi vội đón taxi đến ca nô. Khi đến đó chị chủ lại tươi cười nói với chúng tôi mỗi người thêm 60.000 đồng nữa vì không đủ khách. Bạn tôi phân bua thì được nói rằng không muốn đi thì thôi đón xe về. Đến rồi thì nên đi nên mỗi người cũng quyết định rút 200.000 đồng để được đi hơn 10 phút ca nô.

Lý Sơn có điểm chung là tại tất cả các điểm tham quan đều không có bảng hướng dẫn, chỉ có bảng để số điện thoại của hướng dẫn viên. Chúng tôi thắc mắc với anh tài xế và được biết để hướng dẫn viên có cơ hội gặp khách du lịch! Vào tham quan bộ xương cá ông được anh lái xe cho biết đó là bộ xương lớn nhất Đông Nam Á. Một lần nữa gọi máy điện thoại hướng dẫn viên lại bận suốt.

Ở Lý Sơn, dường như rác thải cũng đang cần được quan tâm. Đi đâu cũng thấy rác, nhiều nhất là túi ni lông, sau đó là khẩu trang, các vật dụng cá nhân, chai nước… vương vãi. Tại Cổng tò vò có thùng lưới sắt chứa chai lon nhưng du khách vứt luôn tất cả vào đó, rồi sau đó tôi thấy có cụ già đến mở và cụ chỉ lấy các chai lọ, lon nước còn bỏ lại các thứ khác và tất nhiên là gió sẽ nhanh chóng đưa xuống biển. Vì vậy, để có tấm ảnh đẹp tại Cổng tò vò cũng khó vì túi ni lông cứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chúng tôi đành dọn dẹp để chụp được tấm hình không có túi ni lông.

Tối đến, chúng tôi được giới thiệu đến nhà hàng hải sản có tên là P.H. Chúng tôi chọn con cua huỳnh đế - đặc sản của Lý Sơn. Chủ quán thông báo 1kg có giá 1,2 triệu đồng nhưng khi được đề nghị cân lại thì chỉ còn 8,5 lạng. Sau đó thì được ghi chép vào tờ giấy và đưa vào bếp. Rồi chúng tôi lại tiếp tục chờ đợi để được thưởng thức.

Món ăn đã được bạn tôi hài hước là món đại phong của trạng bởi lúc tính tiền, con cua lại được tính 9 lạng và giá 1,3 triệu đồng/kg. Cua sau khi luộc chín dường như đã tăng ký và giá đã cao hơn cua sống! Bạn tôi lại ấm ức “nếu như lúc gọi món quay phim”.

Và cuối cùng, khi thanh toán khách sạn chúng tôi lại được tính chai nước miễn phí để dùng trong ngày là 45.000 đồng. Chúng tôi lại một lần nữa an ủi với nhau và tạm biệt Lý Sơn!

T. Quang 

Trường THPT Nhân Chính – Hà Nội Khai giảng năm học 2024 - 2025

Sáng ngày 5/9/2024 cùng với niềm hân hoan phấn khởi của gần 24 triệu học sinh cả nước, thầy trò trường THPT Nhân Chính - Hà Nội long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2024 - 2025. Trời thu Hà Nội như tô điểm thêm trên khuôn mặt rạng ngời của 72 thầy cô cùng 1.800 học sinh, chào đón 580 em lớp 10 vừa trải qua kỳ thi, tuyển chọn khắt khe để có mặt trong buổi khai trường hôm nay.

Quang cảnh sân trường THPT Nhân Chính trong buổi lễ khai giảng đầu năm học mới

Nối tiếp thành tựu đã đạt được 22 năm qua, năm học 2023-2024 trường THPT Nhân Chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với kết quả đáng khích lệ, tiêu biểu là: Tập thể nhà trường được UBND Thành phố khen tặng “Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc”; 99,14% học sinh xếp học lực giỏi; 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào các trường đại học lớn của quốc gia.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đã phát triển một bước, kết quả vượt chỉ tiêu đề ra với 17 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Thành phố, 2 học sinh đạt giải nhì KHKT cấp Thành phố, đặc biệt có 04 học sinh đoạt HCĐ tại Hội khỏe Phù Đổng tháng 7 vừa qua và 1 học sinh đạt giải toàn quốc Cuộc thi Trí tuệ nhân tạo năm 2023. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đã được nhà trường chú trọng, do đó trong năm có 4 thầy cô đạt GV Giỏi cấp cụm, 07 thầy cô đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 65 thầy cô đạt danh hiệu Lao động xuất sắc và tiên tiến…

BGH Nhà trường trao thưởng và vinh danh các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập

Bước vào năm học 2024-2025, trước những yêu cầu ngày càng cao, tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, là năm đầu khối 12 thực hiện tốt nghiệp THPT, toàn ngành thực hiện Quyết định 2236/QĐ-BGDĐT về kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm năm học 2024-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kết luận số 91/KLTW ngày 12/08/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường hơn nữa thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục... Nhiệm vụ thật nặng nề, nhưng rất vẻ vang, Thầy trò trường THPT Nhân Chính quyết tâm:

Một là, Quán triệt sâu sắc nghị quyết, thông tư, hướng dẫn của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Giáo dục Hà Nội, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho giáo viên, truyền thống nhà trường cho các em học sinh.

Hai là, Xây dựng tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, đoàn kết, vượt khó không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học… đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Nhà trường Thủ đô.

Ba là, Xây dựng môi trường chuẩn sư phạm, hạnh phúc, phát triển, trong quan hệ thân ái thầy trò, giữa các trò, nhà trường với địa phương, nhà trường với phụ huynh…Giữ vững kết quả giáo dục, khẳng định vị thế Nhà trường trong các kỳ thi Học sinh giỏi, Giáo viên giỏi, tốt nghiệp THPT và đại học với kết quả trong top đầu Thành phố, từng bước đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2025-2030.

Cô trò CLB Nhà Trường cùng quyết tâm đẩy mạnh các hoạt động trong năm học mới

“Với niềm tự hào, phấn khởi bước vào năm học mới, cùng sự đoàn kết cao và truyền thống nhà trường, Thầy trò trường THPT Nhân Chính sẽ nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024-2025, xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo và nhân dân Thủ đô”, bà Nguyễn Phương Lan, Phó Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định!.

Cô giáo Nguyễn Phương Lan, Phó Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Chính đánh trống khai giảng năm học 2024 - 2025

Một số hình ảnh Lễ khai giảng năm học 2024. -2025 - Trường THPT Nhân Chính:

Nữ sinh Trường THPT Nhân Chính náo nức trong ngày khai trường năm học mới
Tập thể Thầy trò lớp 11A7 Trường THPT Nhân Chính đoàn kết chào mừng năm học mới
Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ khai giảng năm học 2024-2025

Trường THPT Nhân Chính, Hà Nội

Ra mắt cuốn “Câu view và Kinh tế chú ý” nhân dịp 21/6

Nhân dịp Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt bạn đọc tác phẩm “Câu view và Kinh tế chú ý” của nhà báo Đỗ Đình Tấn.

Bìa cuốn sách "Câu view và Kinh tế chú ý" của Nhà báo Đỗ Đình Tấn.

Cuốn sách phân tích những tình huống và chiến lược mà các tổ chức hay cá nhân đẩy mạnh chiến lược quảng bá để thu hút sự chú ý của con người trên mọi nền tảng xã hội.

Tác phẩm với tên gọi đầy đủ “Câu view và Kinh tế chú ý: Cái mà bạn trả tiền thì đó là sản phẩm. Cái mà bạn không phải trả tiền thì chính bạn là sản phẩm để bán”.

Sách dày 288 trang, gồm 6 chương: Những nhà buôn chú ý; Mô hình thị trường sản phẩm kép; Kinh tế chú ý; Mua bán sự chú ý, cạnh tranh và lợi nhuận; Ai đã “giết” upworthy? Mồi nhử chuột? Facebook? Những tác hại của mạng xã hội; Cùng hành động cho lợi ích tốt nhất của con người.

Ngày nay, truyền thông xã hội (phương tiện) đã trở thành một phần cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta kết nối, chia sẻ thông tin, hình ảnh, video và suy nghĩ của mình.

Truyền thông xã hội, cụ thể là các trang web, các ứng dụng… như mạng xã hội đã đồng hành với lợi ích của chúng ta và giúp chúng ta thực hiện những điều chúng ta mong muốn.

Không thể phủ nhận những lợi ích mà internet cùng các ứng dụng của nó đã mang lại cho cuộc sống đa dạng và phong phú của chúng ta.

Thế nhưng, truyền thông xã hội cũng có một mặt khác, đó là thu hút sự chú ý của người dùng, các nền tảng mạng xã hội đều được thiết kế dựa trên công nghệ thuyết phục.

 

Công nghệ này được tạo ra, chủ yếu là để làm thay đổi quan điểm, thái độ hoặc hành vi của người dùng nhằm đạt được những mục tiêu của nó.

Từ nhiều nguồn thông tin cập nhật và nghiên cứu của nhiều tác giả, cuốn sách sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi: “Câu view” là gì? Ai “câu view”? Vì sao phải “câu view”? “Câu view” để làm gì”? Những “người buôn chú ý” là ai? Kinh tế chú ý là gì? Vì sao một nền kinh tế lại có thể vận hành chỉ bằng nguồn tài nguyên phi vật chất là sự chú ý của con người?...

Phần cuối trong sách mang tới thông điệp “cùng hành động cho lợi ích tốt nhất của con người”. Chúng ta không thể chối bỏ những lợi ích mà thời đại thông tin và kinh tế chú ý mang lại.

Thế nhưng, để chống lại những hậu quả tiêu cực mà nó gây ra, chúng ta phải xem xét lại những cách suy nghĩ trên một cách sâu sắc, cả những thói quen đã có và tìm ra những cách mới để kết nối với những gì là quan trọng đối với chúng ta.

Chúng ta có thể làm gì và làm như thế nào để trở thành một người tiêu thụ thông minh và có trách nhiệm, cũng như có khả năng thúc đẩy một công nghệ phù hợp lợi ích tốt nhất của nhân loại.

Vì vậy, tất cả chúng ta, những người hiểu được mối nguy hiểm của truyền thông xã hội, cần phải có tiếng nói và tác động đúng mực để thay đổi những gì không phù hợp.

Ra mắt sách “Người trên đường đời” của nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), sáng 12/6, Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp Thư viện Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt sách “Người trên đường đời” của nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi.

Cuốn sách "Người trên đường đời" của nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi.

Sự kiện vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng từ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương, TP Hà Nội; lãnh đạo các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo; cùng đông đảo bạn đọc.

Cuốn sách “Người trên đường đời” của nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi được NXB Hà Nội ấn hành với 50 bài viết được bố cục thành 4 phần.

Nếu ở phần 1 “Người giữa phong ba” và phần 2 “Phẩm cách”, người đọc được tiếp cận chân dung của những nhà lãnh đạo cấp cao, những nhân chứng lịch sử có sức ảnh hưởng tới vận mệnh, sự phát triển của đất nước, như: Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười… ; thì ở phần 3 “Chở bao nhiêu đạo…”, người đọc lại được đến với những trang viết đầy tâm huyết của nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi về các văn nghệ sĩ, những bậc trí thức mà ông yêu quý như: nhà báo Hữu Thọ; nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; nhà sử học Phan Huy Lê…

Và ở phần 4 “Ánh sáng của lương tri”, độc giả được “gặp gỡ” những người bạn quốc tế vô cùng yêu mến Việt Nam, những nhân vật tầm cỡ thế giới, như: Cựu Tổng thống Pháp Francois Mitterand, Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, tỷ phú Bill Gates…

Nhà văn, nhà báo Hồ Quang Lợi - tác giả cuốn sách chia sẻ.

Nhà văn, nhà báo Hồ Quang Lợi cho biết đây là lần đầu tiên ông xuất bản một tác phẩm về thể loại ký chân dung, khác với 9 cuốn sách đã xuất bản trước đó hầu hết thuộc thể loại chính luận về thời cuộc vốn là sở trường của ông.

Tác giả chia sẻ, trong gần 45 năm cầm bút, ông đã có cơ duyên gặp rất nhiều người, và những người được ông lựa chọn viết trong cuốn sách này là những người đã tạo cho ông những dấu ấn vô cùng sâu sắc. Những con người đó, với vai trò, sứ mệnh, hoàn cảnh đặc biệt khác nhau đã tác động mạnh mẽ tới dòng chảy của lịch sử Việt Nam trong suốt thế kỷ qua.

Những nhân vật trong cuốn sách còn là những người có các sắc thái đặc biệt trên nhiều lĩnh vực, cả trong nước và nước ngoài, mà những bước đường đầy gian truân, thử thách và những cống hiến của họ là những ánh lửa đẹp nhân lên niềm tin về những giá trị đích thực trong cuộc sống.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ ra mắt sách.

Phát biểu tại Lễ ra mắt sách, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, ngoài bút lực viết báo, viết văn, tác giả cuốn sách “Người trên đường đời” còn có thời gian công tác khá lâu tại Hội Nhà báo Việt Nam với cương vị Phó Chủ tịch thường trực Hội. Nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi là tấm gương làm việc vô cùng nhiệt huyết, luôn trăn trở và tận hiến với công tác Hội.

“Cuốn sách của tác giả được ra mắt chính là món quà ý nghĩa nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều nhà báo noi gương anh, có những tác phẩm để lại nhiều dấu ấn”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Là một trong những nhân vật xuất hiện trong cuốn sách, đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết: Từ cách đây mấy chục năm, cái tên Hồ Quang Lợi đã tạo cho ông ấn tượng mạnh mẽ về một cây bút chính luận, viết chính luận. Viết báo đã khó, viết chính luận đúng, hay, hấp dẫn, có tư tưởng, có thông tin, có định hướng, có dẫn dắt cho người đọc còn khó hơn nhiều. Rất nhiều người mong mỏi thành công chỉ với một, hai bài viết, một, hai tác phẩm. Nhưng Hồ Quang Lợi thành công hầu như trong tất cả các bài viết của mình.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu.

“Đọc thấy tên tác giả Hồ Quang Lợi là người đọc đã có thể gửi gắm niềm tin sẽ tìm được trong tác phẩm những thứ mình cần ngoài thông tin. Tác giả giống như người trao đổi, người tâm tình, hơn thế là người dẫn dắt, định hướng. Để có những trang viết như thế đòi hỏi sự đầu tư tìm tòi, lao động hết sức vất vả. Những bài báo, cuốn sách, và 50 bài viết trong cuốn sách này không chỉ là kết quả của sự lao động chuyên cần mà còn là sự vất vả, đầy sáng tạo và tài năng”, đồng chí Phạm Quang Nghị khẳng định.

Lễ ra mắt sách thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

Viết lời tựa cho cuốn sách, Thiếu tướng, Tiến sĩ, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân bày tỏ: “Đọc hết cả cuốn sách “Người trên đường đời”, trong tôi vẫn chưa hết cảm xúc thích thú muốn đọc lại, đọc tiếp. Nhiều câu chuyện, sự kiện, nhiều con người, nhiều nhân vật, nhiều tư liệu lịch sử hiếm hoi của đất nước và trên thế giới thật đáng quý, đáng giá đã được thẩm định, phục dựng, sống lại trong từng trang sách, sống động trong cuộc đời bề bộn này… Qua từng trang sách, ta bỗng thấy mình được hấp thụ tấm lòng của nhà văn Hồ Quang Lợi, đó là tình cảm chân thành, là tấm lòng thuần khiết thấm trải trên từng trang giấy, trong từng con chữ”.

Tác giả Hồ Quang Lợi sinh 1956 tại Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông hiện là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam. Ông từng giữ cương vị Phó Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân; Tổng Biên tập báo Hà Nội Mới; Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Tổng Thư ký Liên đoàn các Nhà báo ASEAN.

Ông đã được trao 9 Giải báo chí quốc gia và toàn quốc (trong đó có 5 Giải A). Ông đã viết hàng nghìn bài bình luận đăng trên các báo và xuất bản nhiều tác phẩm có giá trị như: Cuộc bứt phá toàn cầu (NXB Quân đội nhân dân, 1997); Ẩn số thời cuộc (NXB Quân đội nhân dân, 2004); Xung chấn kỷ nguyên đột biến (NXB Quân đội nhân dân, 2011); Việt Nam trên ngọn sóng thời cuộc (NXB Quân đội nhân dân, 2012); Những chân trời cuộn sóng (NXB Hà Nội, 2013); Hà Nội - Cuộc kiến tạo mang hưng khí thời đại (NXB Hà Nội, 2014); Thế sự và mắt nhìn (NXB Hà Nội, 2015); Nước Nga hành trình tới tương lai (NXB Hà Nội, 2017); Thời cuộc và Văn hóa (NXB Hà Nội, 2019); Người trên đường đời (NXB Hà Nội, 2024)…

Nguồn: Trang Anh/nhandan.vn

https://nhandan.vn/ra-mat-sach-nguoi-tren-duong-doi-cua-nha-bao-nha-van-ho-quang-loi-post813968.html

Một cách nhìn mới về lịch sử Thập tự chinh

Những cuộc thập tự chinh đã làm nên một trong những giai đoạn đáng chú ý nhất trong lịch sử châu Âu. Chúng được xem như mốc khởi đầu cho những mâu thuẫn căng thẳng và dai dẳng giữa Kitô giáo và Islam giáo.

Ảnh hưởng của giai đoạn này sâu sắc đến mức đối với công chúng ngày nay, hễ nhắc đến thập tự chinh, người ta liền nghĩ ngay đến những cuộc chinh phạt tham lam đánh dấu thời điểm nở rộ rực rỡ đầu tiên của chủ nghĩa thực dân phương Tây, đồng thời là bằng chứng thuyết phục về khung cảnh dã man của châu Âu thời Trung cổ.

Các sự kiện trong suốt cuộc thập tự chinh luôn đầy kịch tính, và có tác động to lớn đến mức đã thôi thúc vô số thế hệ trong suốt nhiều thế kỷ vật lộn với lịch sử cuộc chiến này. Mọi thế hệ đều tìm cách thấu hiểu một sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn và đầy biến loạn như vậy.

Cuốn sách "Cuộc Thập tự chinh Thứ nhất: Cội nguồn xung đột giữa Kitô Giáo và Islam Giáo - Một cách nhìn mới về lịch sử Thập tự chinh" của tác giả Thomas Asbridge do Omega Plus phát hành sẽ giúp bạn đọc thấu hiểu và mang đến góc nhìn hoàn toàn mới về cội nguồn của những cuộc Thập tự chinh lừng lẫy đó.

Những điểm nổi bật tác phẩm

Tác giả nghiêm túc nghiên cứu lại sự kiện mở đầu là cuộc Thập tự chinh Thứ nhất, khảo cứu công phu hàng loạt tài liệu vượt trội để làm sáng tỏ thêm về mặt căn nguyên của thập tự chinh, giải thích rõ ràng điều gì thôi thúc vô số người châu Âu dấn thân vào thử thách này. 

Tôn giáo – đức tin là yếu tố bắt buộc và có tầm quan trọng bậc nhất phải xem xét đến khi đề cập đến chủ đề thập tự chinh, theo góc nhìn của tác giả. Yếu tố này có sức nặng đủ sức nâng đỡ tinh thần cho đoàn người thực hiện cuộc hành hương vũ trang và thực hiện những hành vi bạo lực được thánh hoá trong toàn bộ lịch sử thập tự chinh phương Tây. 

Tường thuật chi tiết các khía cạnh về con người: nhờ được đúc kết từ kho tài liệu nghiên cứu dồi dào và phong phú, tác giả Asbridge cũng tường thuật nhiều chi tiết về những sự nghèo khó, túng thiếu, nạn đói, bệnh tật và những phản trắc, sự đối đầu với các toan tính cá nhân... giúp tăng tính hiện thực cho tác phẩm, trong đó có cả ghi chép và nhìn nhận của các chứng nhân đương thời từng tham gia cùng cuộc thập tự chinh. 

Bản chất thực sự của mối quan hệ giữa Kitô giáo và Islam giáo: trong tác phẩm này, bạn đọc cũng sẽ tìm thấy được nhiều nội dung đánh giá bản chất thực sự của mối quan hệ giữa Kitô giáo và Islam giáo tại thời điểm cuộc thập tự chinh nổ ra, cũng như việc những liên hệ này đã biến đổi ra sao sau cuộc tấn công vào Thánh địa.

Xuyên suốt cuốn sách, bạn đọc sẽ được cùng đi với tác giả tìm về căn nguyên của cuộc thập tự chinh thứ nhất và thấy được câu chuyện về hành trình đáng kinh ngạc của những người tham gia, đến mức phải tự đặt ra câu hỏi: Làm thế nào một cuộc thập tự chinh không có sự lãnh đạo tập trung, và dường như được theo đuổi với rất ít hoặc không có kế hoạch từ trước lại tránh được việc bị hủy diệt ngay lập tức? 

"Cuộc Thập tự chinh Thứ nhất: Cội nguồn xung đột giữa Kitô Giáo và Islam Giáo - Một cách nhìn mới về lịch sử Thập tự chinh" là một tác phẩm lịch sử giá trị và hấp dẫn, dành cho bất kỳ ai quan tâm đến lịch sử của các cuộc Thập tự chinh, mối quan hệ giữa Kitô giáo và Islam giáo, hoặc đơn giản là muốn tìm hiểu về một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử thế giới.  

Felipe Fernandez Armesto, tờ The Times nhận định: “Cuốn sách này rất hữu ích với người đọc... Đây là cuốn sách đầu tiên về chủ đề này, giúp chúng ta thấu hiểu điều những thập tự quân nghĩ và cảm nhận, như khi họ đã từng nhầm tưởng cuộc  thập tự chinh là một cuộc thảm sát vì cái thiện và đổ máu để đền tội”.

Tác giả cuốn sách Thomas Asbridge tốt nghiệp Đại học Cardiff, chuyên ngành Lịch sử Cổ đại và Trung cổ, sau đó lấy bằng tiến sĩ tại Trường Royal Holloway, Đại học London với nghiên cứu về lịch sử thuở đầu của cuộc thập tự chinh đến công quốc Antioch. Ông nghiên cứu và giảng dạy tại nhiều trường đại học hàng đầu thế giới, được xem như một chuyên gia về mảng lịch sử Trung cổ và lịch sử thập tự chinh.

Ngoài “The First Crusade: A New History” (Cuộc Thập tự chinh Thứ nhất: Cội nguồn Xung đột giữa Kitô giáo và Islam giáo – Một cách nhìn mới về lịch sử Thập tự chinh), tác giả Thomas Asbridge còn có các tác phẩm khác cùng chủ đề chuyên môn của ông, như: The Greatest Knight: The Remarkable Life of William Marshal, the Power Behind Five English Thrones, xuất bản lần đầu năm 2015; The Crusades: The War for the Holy Land, xuất bản lần đầu năm 2010

Bên cạnh các sách đã in, Thomas Asbridge còn có một số bài báo nghiên cứu đăng trên các tạp chí uy tín.

ND

Tái hiện lịch sử thế giới từ thời sơ khai đến công nghệ phát triển qua 100 hiện vật

“Lịch sử thế giới qua 100 hiện vật” được viết bởi Neil MacGregor - Nguyên Giám đốc Bảo tàng Anh là bản ghi chép từ chương trình trên đài BBC Radio 4, được phát thanh vào năm 2010, mang lại cho Bảo tàng Anh giải thưởng “Bảo tàng của năm”.

Cuốn sách gồm 20 phần, mỗi phần 5 chương, mỗi chương tương ứng với 1 hiện vật. Sách được trình bày nhóm năm hiện vật lại thành một mục, xoay quanh những địa điểm khác nhau trên địa cầu vào cùng thời điểm và quan sát năm lát cắt của thế giới thông qua các hiện vật ở niên đại cụ thể đó, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình phát triển của loài người bằng một góc nhìn mới lạ, đó là qua việc kể những câu chuyện lịch sử hấp dẫn, độc đáo xoay quanh các hiện vật tiêu biểu được trưng bày tại Bảo tàng Anh.

Bìa cuốn sách “Lịch sử thế giới qua 100 hiện vật”. Ảnh: Omega+

Mỗi hiện vật được nêu ra trong cuốn sách đều đi kèm hình minh họa sống động. Phần phụ lục của cuốn sách cũng cung cấp thông tin về địa điểm tìm ra các hiện vật (có bản đồ đi kèm), kích thước hiện vật, và loạt 16 tranh in màu ở cuối sách về một số hiện vật nổi bật.

Khác với nhiều cuốn sách lịch sử thường thức khác, “Lịch sử thế giới qua 100 hiện vật” không tập trung vào các sự kiện “ồn ào” trong tiến trình phát triển của loài người, mà sử dụng các hiện vật để kể chuyện về cuộc sống thường nhật và những thay đổi lớn đã xảy ra kể từ khi con người bắt đầu sử dụng công cụ.

Đồng thời, qua “Lịch sử thế giới qua 100 hiện vật”, tác giả mang đến sức sống mới cho nhiều nền văn minh trên thế giới mà đến nay tàn tích của chúng còn lại không nhiều, chẳng hạn như nền văn minh Moche - một nền văn minh phát triển ở Peru từ năm 200 TCN đến năm 650 nhưng giờ đây không còn lại gì ngoài các di tích khảo cổ.

Hình ảnh những hiện vật đặc sắc được mô tả qua cuốn sách. Ảnh: Omega+

Ngoài ra, cuốn sách cũng mở rộng nội dung, hướng đến giai đoạn toàn cầu hóa với những hiện vật thể hiện sự phát triển thần tốc của xã hội loài người thời hiện đại như thẻ tín dụng hay đèn năng lượng mặt trời.

“Tận mục sở thị” những gì mà các nền văn minh kim cổ để lại, độc giả của cuốn sách sẽ có được một cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử tiến hóa và phát triển của loài người từ thuở sơ khai đến thời kỳ công nghệ phát triển mạnh mẽ. Đây chỉ có thể là “một” lịch sử về thế giới, nhưng nó cố gắng tạo nên câu chuyện lịch sử mà cả thế giới đã tham gia trong chừng mực nào đó.

Cuốn sách có đoạn trích dẫn: “Sự tồn tại của loài người khởi nguồn ở châu Phi. Tại đó tổ tiên của chúng ta đã tạo ra những công cụ bằng đá đầu tiên để chặt thịt, bổ xương và xẻ gỗ. Chính mối lệ thuộc ngày càng tăng vào những vật dụng mà con người tự tạo nên đã khiến chúng ta trở nên khác biệt với tất cả các loài động vật còn lại. Năng lực chế tác đồ vật cho phép loài người thích ứng với vô số môi trường và từ châu Phi tỏa ra Trung Đông, châu Âu và châu Á”.

“Lịch sử thế giới qua 100 hiện vật” phù hợp với mọi đối tượng độc giả, đặc biệt là những ai yêu thích tìm hiểu về lịch sử và khảo cổ học.

Tác giả Robert Neil MacGregor, 78 tuổi, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Anh. Ảnh: The New York Times.

Tác giả của cuốn sách - ông Neil MacGregor là sử gia nghệ thuật, nguyên giám đốc Bảo tàng Anh. Ông từng là biên tập viên của Burlington Magazine (1981-1987), Giám đốc Phòng trưng bày Quốc gia London (1987-2002), Giám đốc Bảo tàng Anh (2003-2009) và giám đốc Diễn đàn Humboldt, Berlin (đến năm 2018).

Thu Trang

Non thiêng Yên Tử xuất hiện ấn tượng trên báo Pháp

Những truyền thuyết và vẻ đẹp hùng vĩ nơi núi thiêng Yên Tử khói sương đã vượt qua ngoài biên giới, được báo La Figaro (Pháp) vinh danh trong một bài báo với tiêu đề “Voyage au long cours : Yen Tu, l'âme du Vietnam éternel” (tạm dịch “Một chuyến đi xa: Yên Tử, hồn thiêng Việt Nam trường cửu”), xuất bản hôm 6/5 vừa qua.

Yên tử xuất hiện hùng vĩ trên báo Le Figaro (Pháp), số ra ngày 7/5.

Bài viết miêu tả: Ẩn mình trong làn sương mù suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam, đỉnh núi thiêng Yên Tử chứa đựng nhiều bí ẩn, đan xen với những truyền thuyết và câu chuyện tâm linh. Nằm trong địa phận của tỉnh Quảng Ninh, vùng đất địa đầu phía Đông Bắc Việt Nam, với độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, Yên Tử mang hơi thở tâm linh và dư âm của một triều đại huy hoàng.

Vị vua thứ ba của triều đại nhà Trần, Trần Nhân Tông là một vị vua anh minh, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển phồn vinh của Đại Việt cuối thế kỷ XIII, công cuộc bảo vệ giang sơn và mở mang bờ cõi.

Nhưng vua Trần Nhân Tông đã từ bỏ ngai vàng để theo đuổi con đường Phật pháp. Tại Yên Tử, Phật hoàng thành lập Thiền phái Trúc Lâm vào thế kỷ XIII, đánh dấu sự ra đời của Thiền tông Việt Nam.

Đến ngày nay, câu chuyện về việc từ bỏ ngai vàng, chuyên tu lấy đạo xây đời, hài hòa dung hợp cả Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo về một dòng thiền vẫn truyền cảm hứng cho những người hành hương và du khách thập phương trong việc tìm kiếm ý nghĩa của hạnh phúc.

Cũng theo báo Le Figaro, tại đỉnh núi cao vời vợi, tiếng vọng của chuông, khánh nơi chùa Đồng là thứ thanh âm có sức mạnh gột rửa tâm hồn khỏi những phiền não và lắng nghe sâu thẳm trong tâm thức mình.

Báo Le Figaro viết: Legacy Yên Tử - Mgallery là điểm đến du lịch nghỉ dưỡng hứa hẹn nhiều trải nghiệm độc đáo và chuyên nghiệp.

Bài báo cũng đề cập tới Legacy Yên Tử - Mgallery toạ lạc dưới chân núi Yên Tử hùng vĩ, một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng 5 sao kết hợp du lịch tâm linh độc đáo nhất Việt Nam.

Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử được đánh giá cao bởi sự khác biệt và tính chuyên nghiệp. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được thiết kế sang trọng, lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam, kế thừa di sản văn hóa nhà Trần thế kỷ XIII và tinh hoa của Thiền phái Trúc lâm Yên Tử. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng chủ yếu từ các loại vật liệu truyền thống như gỗ, đá, đồng và gốm sứ, tạo nên một không gian yên bình, hài hòa trong một tổng thể.

Được thành lập từ năm 1826, Le Figaro là một trong những tờ nhật báo lâu đời nhất tại Pháp vẫn còn xuất bản cho đến ngày nay. Năm 2022, Le Figaro là cái tên lớn thứ hai trong hệ thống báo chí quốc gia Pháp, với số lượng phát hành trả phí lên tới 351.526 bản.

https://nhandan.vn/non-thieng-yen-tu-xuat-hien-an-tuong-tren-bao-phap-post808427.html