Ký ngắn của Hữu Ngọc về thế kỷ văn hóa - lịch sử VN và những người bạn, nước bạn Việt

(ICTPress) - Được ví là "nhà xuất nhập khẩu văn hóa", Hữu Ngọc là người Việt Nam nhưng ông cũng là công dân của cả thế giới rộng lớn.

Với sự am tường nhiều nền văn hóa nhân loại, lại đi nhiều, đọc nhiều, biết nhiều ngoại ngữ, cùng với nét tinh tế, sâu sắc vốn có, hiếm nhà văn hóa nào có "đôi mắt xanh" như ông. Bằng con mắt của người thuần Việt, ông khám phá được vẻ đẹp của những nền văn minh nhân loại. Và bằng con mắt của "công dân toàn cầu", ông phát hiện ra những riêng biệt của Việt Nam mà nhiều khi người Việt không nhận ra. Hữu Ngọc là sợi dây liên kết nối văn hóa Việt Nam với văn hóa thế giới.

Qua những bài ký ngắn của mình được tập hợp trong cuốn sách Hữu Ngọc đồng hành cùng thế kỷ văn hóa - lịch sử Việt Nam đưa đến cho độc giả trong và ngoài nước một cái nhìn mới về con người Việt, văn hóa Việt và cả những "người bạn, nước bạn Việt". Ông dẫn dắt người đọc theo chiều dài lịch sử, qua những con người cùng thời - những người ông trực tiếp gặp, giao lưu hoặc chịu ảnh hưởng gián tiếp, bao gồm cả ở trong nước và nước ngoài; những cá nhân (nhân vật xuất sắc và cả người bình thường), và tập thể vô danh (cộng đồng dân tộc, nhóm người trong xã hội...) - những người giờ ít nhiều đã về với cõi thương nhớ. Độc giả có thể gặp lại "những người quen mặt" qua các kỉ niệm, câu chuyện thú vị, hóm hỉnh... Qua từng bức họa chân dung, những nét vẽ về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ dần hiện lên sinh động và chân thực, không chỉ là những hình khối truyền thống đậm đà bản sác dân tộc mà còn những khối hình hiện đại làm nên một Việt Nam hội nhập trong tiến trình toàn cầu hóa. Người đọc hoàn toàn có thể tin tưởng vào một nền văn hóa phát triển không ngừng nghỉ. Mỗi bài viết là một lời nói từ con tim của chính Hữu Ngọc.

Cấu trúc cuốn sách gồm ba chương: Chương 1: Những người Việt cùng thời; Chương 2: Những người nước ngoài cùng thời; Chương 3: Những góc nhìn văn hóa.

Nhà thơ, Nhà văn Trần Đăng Khoa đã đọc cuốn sách và giới thiệu “Bạn đang có trên tay một cuốn sách đặc biệt. Cuốn sách của ông Hữu Ngọc. Tôi gọi đây là cuốn sách đặc biệt cũng vì sự đặc biệt của nó. Một cuốn chân dung những người cùng thời với ông Hữu Ngọc và không phải chỉ có những người cùng thời. Một khu rừng văn hóa rậm rạp, phong phú với nhiều màu sắc, vừa bình dị, vừa lạ lùng, lại rất hấp dẫn. Cuốn sách khá dày mà đọc không thấy dày”.

“Bên cạnh mảng văn hóa như một khu rừng rậm rạp, nhiều màu sắc với nhiều phát hiện mới mẻ ấy, cuốn sách này còn  giúp chúng ta làm quen với rất nhiều người. Những người cùng thời với Hữu Ngọc. Người Việt. Người nước ngoài từng gắn bó với  Việt Nam. Trong đó, có không ít những nhân vật lịch sử, những người rất nổi tiếng. Nhiều nhân vật tưởng như rất quen thuộc, ta cũng đã từng biết, đã từng đọc khá nhiều về họ qua các trang sách sử, hay các công trình nghiên cứu. Nhưng đến cuốn sách này, ta vẫn ngỡ ngàng, như mới “nhìn” thấy họ lần đầu. Con người họ, cuộc đời họ, qua ngòi bút tinh giản của Hữu Ngọc lại hiện lên hết những vẻ đẹp, những tinh túy mà chúng ta muốn nắm bắt và khám phá”, nhà thơ, nhà văn Trần Đăng Khoa cho biết thêm về cuốn sách.

Chắn chắn sẽ tạo nên được sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi độc giả như các cuốn sách trước đây của nhà văn hóa Hữu Ngọc!

Bảo Ngọc

Tin nổi bật