"I can fly": chắp cánh ước mơ chinh phục bầu trời

Các bạn nhỏ kém may mắn ở TP. Hồ Chí Minh vừa có cơ hội trải nghiệm độc đáo với "I Can Fly" của Cathay Pacific.

10 em học sinh đến từ trường dạy Tiếng Anh và dạy nghề Thăng Long đã hòa mình vào một chuyến tham quan có hướng dẫn tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tại đây nhiều thông tin về các ngành nghề trong sân bay dành cho các em học sinh có niềm đam mê với ngành hàng không đã được giới thiệu và thảo luận.

Các nhân viên ở nhiều vị trí khác nhau, từ phi công đến đầu bếp, đã dành thời gian để trò chuyện với các em, chia sẻ những kinh nghiệm để hiện thực hóa ước mơ làm việc trong ngành hàng không vận tải năng động và thú vị này.

Các em học sinh, ở độ tuổi từ 12 đến 15 và có thành tích học tập xuất sắc, đã trải qua hai ngày học hỏi về những khía cạnh khác nhau của ngành hàng không. Các em được tham quan khu chế biến suất ăn hàng không, gặp gỡ các phi công và kỹ sư của Cathay Pacific, trò chuyện với phi hành đoàn để khám phá các vai trò khi phục vụ trên chuyến bay hành khách.

Đặc biệt, Cathay Pacific còn đưa các em đi thăm khu vực xử lý vận chuyển hàng hóa, cơ sở vật chất vận hành sân bay, và thậm chí là bước lên máy bay thực tế - một trải nghiệm có thể nói là lần đầu tiên đối với nhiều em.

Ông Lance Kwong, Tổng giám đốc Cathay Pacific tại Việt Nam chia sẻ: “Tôi may mắn vì được gắn bó với ngành hàng không trong suốt sự nghiệp của mình và khi đưa các em học sinh tham quan cơ sở vật chất tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong tôi hồi tưởng về hành trình đến với ngành hàng không của bản thân trước đây.”

"Khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi cũng được tham gia một chuyến tham quan tương tự ở Hồng Kông, và trải nghiệm đó đã giúp tôi mở mang tầm mắt về tiềm năng nghề nghiệp đầy hứa hẹn đến từ ngành này. Cùng với ‘I Can Fly’, Cathay Pacific đã và đang đưa hàng không trở thành một lựa chọn ngành nghề lý tưởng và khả thi đối với các bạn trẻ. Tôi rất vinh dự khi có thể mang tầm nhìn và sáng kiến ấy đến Việt Nam, đến với các em học sinh ở đây ngày hôm nay",

“Ước mơ chinh phục bầu trời của thế hệ trẻ Việt Nam là không giới hạn”, ông Lance nói.

Sau 2 ngày trải nghiệm, Lý Uyên Nhi, 14 tuổi, học sinh trường Thăng Long, chia sẻ “Em thấy mình và các bạn ở đây rất may mắn khi được lựa chọn để tham gia chương trình ‘I Can Fly’ của Cathay Pacific. Trải nghiệm thú vị này mang đến cho em nhiều động lực hơn nữa để hiện thực hóa ước mơ trở thành một tiếp viên hàng không trong tương lai.”

Cùng với việc tổ chức chuyến tham quan thực tế này, thông qua tổ chức Saigon Children’s Charity CIO, Cathay Pacific đã trao tặng các suất học bổng cho 25 học sinh khác để giúp các em và gia đình trang trải một phần chi phí học tập tại trường Thăng Long.

Năm 2019 đánh dấu lần đầu tiên Cathay Pacific mang chương trình ‘I Can Fly’ đến Việt Nam với sự hợp tác cùng tổ chức phi chính phủ Saigon Children’s Charity CIO.

Bảo Ngọc

Tin nổi bật