Giới thiệu tới khán giả Việt Nam nhiều trải nghiệm thú vị tại Nhật Bản

Nằm trong chuỗi sự kiện hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2018), chiều 14/11, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Đài TBS (Nhật Bản) giới thiệu tới khán giả Việt Nam chương trình “Sắc màu Nhật Bản – Trải nghiệm du lịch xanh” với nhiều trải nghiệm thú vị tại “đất nước mặt trời mọc”.

Buổi họp báo giới thiệu chương trình

Ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng Ban Thư ký biên tập, VTV cho biết: Đây là dự án được VTV quan tâm, giới thiệu trên nhiều kênh sóng của Đài. Năm 2018, chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, VTV tổ chức nhiều chương trình, trong đó chương trình “Sắc màu Nhật Bản – Trải nghiệm du lịch xanh”.

Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Okabe Daisuke chia sẻ: “Sắc màu Nhật Bản” là chương trình quen thuộc với khán giả Việt Nam từ nhiều năm nay. Năm 2018, phiên bản mới của chương trình mang tên “Sắc màu Nhật Bản – Trải nghiệm du lịch xanh” sẽ đến với khán giả Việt Nam trong tháng 11 và 12. Lần này, các e kíp sản xuất giới thiệu một góc nhìn mới thông qua những trải nghiệm đời sống bình dị, thân thiện với môi trường của người dân Nhật Bản. Thông qua chương trình, ê kíp thực hiện mong muốn đóng góp vào sự phát triển trong  quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Chương trình “Sắc màu Nhật Bản - Trải nghiệm du lịch xanh” được xây dựng trên cơ sở đưa khách du lịch đến gần hơn với thiên nhiên, năng lượng sạch, tham quan và tiếp cận quy trình sản xuất khép kín theo hướng giữ gìn môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, phát triển bền vững.

Chương trình có 5 tập gồm: Trải nghiệm bắt bạch tuộc tại tỉnh Kanagawa; trải nghiệm làm gốm truyền thống tại tỉnh Nagasaki; trải nghiệm nấu cơm tại Nouhaku miền núi tỉnh Mie; trải nghiệm kéo lưới bắt cả tỉnh Wakayama; trải nghiệm tắm Onsen độc đáo tỉnh Oita. Qua đó, khán giả sẽ cùng tìm hiểu mô hình du lịch Nouhaku (homestay) – trải nghiệm sống cùng người dân địa phương các vùng nông thôn miền núi và miền biển Nhật Bản. 

Hai nhân vật tham gia trải nghiệm là biên tập viên Lê Bảo An và diễn viên Lê Chi. Cả hai đều lần đầu tiên đến Nhật Bản. Họ sống tại nhà ngư dân ở làng chài ven biển tỉnh Wakayama và Kanagawa, cùng người dân đi kéo lưới bắt cá, câu bạch tuộc; ghé thăm vùng nông thôn miền núi tỉnh Mie để bổ củi, xay đậu, nấu cơm bằng bếp củi truyền thống, làm tempura với chủ nhà…  Trong chuyến du lịch xanh này, Bảo An và Lê Chi đưa khán giả đến những vùng quê yên bình, gần gũi với thiên nhiên, ngôi làng bình dị nơi những người dân đã, đang gìn giữ lối sống, nếp nhà cổ từ hàng trăm năm nay.

Trong mỗi tập, các nhân vật trải nghiệm đã tiếp cận gần hơn với văn hóa Nhật Bản thông qua việc sử dụng những câu giao tiếp tiếng Nhật; giúp khán giả Việt Nam xem chương trình cảm nhận gần gũi hơn với đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản.

Chương trình sẽ phát sóng vào 15h20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 23/11. Chương trình cũng sẽ được phát trên nhiều kênh sóng, trên hạ tầng số và nhiều ứng dụng của VTV.

Mỹ Bình

Tin nổi bật