Du lịch Malaysia: 10 điều cần biết trước khi đến

(ICTPress) - Bia Guiness ngon nhất thế giới ngoài Ireland? Đó là ở Malaysia. Taxi tồi tệ nhất thế giới? Có ở Malaysia.

Sự đa dạng văn hóa của Malaysia không chỉ là các phong cảnh thiên nhiên kỳ lạ.

Tất các những nét đa dạng của Malaysia làm cho các lựa chọn nghỉ ngơi của bạn thêm phong phú, dù bạn muốn thưởng thức một 1 panh bia chiến thắng với pasembur (món salad Ấn Độ - Malaysia) ở Penang, hồi tưởng lại các bước đi cuối cùng của Jim Thompson ở cao nguyên Cameron hay bơi cùng với cá nhám búa ở quần đảo Sipadan.

Nhưng có một số thứ trong sự đa dạng mà bạn nên nhớ khi lên kế hoạch cho một chuyến đi ưng ý.

1. Ai ai cũng có thể bay

Tổng giám đốc tập đoàn AirAsia Tony Fernandes thậm chí đã lôi kéo Richard Branson diện thật bảnh. Đó là một quảng bá lớn.

AirAsia có những vé giá rẻ ở Đông Nam Á và Malaysia là nơi của mọi khởi điểm.

Giữa hãng hàng không của Tony Fernandes và Firefly ở Penang, có 18 tuyến nội địa ở bán đảo này và Đông Malaysia được kết nối với các chuyến bay đã được lịch trình.

Ăn sáng tại thành phố Georgetown, thành phố di sản thế giới của UNESCO, ăn trưa tại Kuala Lumpur và ngủ ở rừng nhiệt đới Borneo khi đêm xuống? Khách du lịch nay có thể sống theo phong cách sống đi lại bằng máy bay, mà không phải quá lo lắng.

2. Taxi đúng giá? Bạn không thể thấy

Taxi ở Kuala Lumpur có thể quảng cáo là họ có đồng hồ đo km, nhưng nhiều lái xe không chịu bật lên.

Taxi ở Kuala Lumpur thường xuyên đứng trong danh sách tồi tệ nhất trên thế giới.

Tiếng xấu đó không được cải thiện bởi những bình luận của một bộ trưởng đã cho biết các thái độ của lái xe taxi còn tồi tệ hơn cả các nhà vệ sinh công cộng bẩn thỉu. (Một bình luận sau đó được rút lại với lời xin lỗi).

Những khách du lịch hiểu biết thì yêu cầu sử dụng công-tơ-mét, mặc cả hay nếu họ có thời gian họ sử dụng phương tiện công cộng.

Nhiều ứng dụng đặt chỗ taxi mới rất hữu ích: Easy Taxi, TaxiMonger và My Teksi tin cậy.

Ở Malaysia, Milo không chỉ là một thức uống, mà là một thực phẩm được lựa chọn hàng đầu.

3. Luôn là Milo

Giữa 1950 đến nay, Malaysia trở thành quốc gia tiêu thụ coca và đồ uống ủ mạch nha nổi tiếng lớn nhất thế giới. Nước này cũng có nhà máy Milo lớn nhất thế giới.

Milo được bán mọi nơi từ KFC đến quán café, McDonalds đến các quầy hàng thức ăn luộc khá phổ biến ở Malaysia.

Bạn có thể thưởng thức nóng hay đá, với Nescafe (hay còn gọi Neslo), với một rất nhiều Milo phía trên (hay Milo Dinosaur) hay một Milo Godzilla, với một chút kem phết phía trên.

4. Từ “thịt lợn muối” ít được dùng

Trong năm thứ 3 liên tiếp, Malaysia đứng đầu danh sách là điểm đến thân thiện đạo Hồi nhất thế giới, theo công ty tư vấn du lịch đạo Hồi ở Singapore là Crescentrating.

Nếu buổi sáng của bạn bắt đầu với một đĩa thịt lợn, bạn có thể thất vọng với buffet bữa sáng ở Malaysia.

Một trong những tiêu chí được sử dụng cho thăm dò này là tiếp cận với thực phẩm tuân theo luật giới đạo Hồi. Điều này có nghĩa là có quá nhiều nơi không có xúc xích thịt lợn và thịt lợn xông khói ở hầu hết các buffet ăn sáng khách sạn.
 
Nếu định nghĩa của bạn về thịt lợn xông khói mở rộng sang giăm bông được làm bằng gà, gà tây hay thịt bò, bạn sẽ bị phạt. Mặc khác nếu bạn nghiện thịt lợn xông khói trong kiểm soát (rõ ràng có việc như vậy).

Nếu bạn tìm thấy thịt lợn ở quốc gia này tại các nhà hàng Trung Quốc đặc biệt là các điểm đến như Penang, thì tất cả miếng thịt đều phải mỏng.

Guinness đã được chế ủ ở 50 nước trên toàn thế giới.

5. Bia Guinness lớn nhất ngoài Ireland

Những yêu cầu kiểu này không khả thi nếu không đi cùng với huy chương và chiến tích để dự phòng.

Trong 5 năm liên tiếp, Malaysia dành được Giải thưởng xuất sắc của Liên minh Guiness và công bố rộng rãi các bản quyền về ủ loại bia Ailen vượt qua cả quê hương của loại bia này.

6. Quần đảo miễn thuế

 Nếu theo đuổi chủ nghĩa sung sướng chiếm phần ngân sách du lịch chính của bạn, thì nên xét tới việc tỷ giá đánh thuế vào bia ở Malaysia cao thứ hai trên thế giới.

Khẳng định của Tioman đã nổi tiếng - được sử dụng như là một cốt truyện cho bộ phim 1958 “Nam Thái Bình Dương”.

Thêm nữa bạn có thể chưa biết đất nước này nằm ngoài top 10 quốc gia thích uống rượu nhất trên thế giới năm 2011, theo tổ chức Y tế thế giới.

May mắn, các quần đảo như Langkawi, Tioman và Labuan được thiết kế trở thành những khu vực miễn thuế, do đó bạn có thể dự trữ rượu và thuốc lá chất lượng.

Thuế của chính phủ cũng đánh vào các khách sạn và các bánh kẹo bán lẻ được lựa chọn.

7. Thực động vật sống hoang dã

Đảo Borneo của Malaysia - một chuyến viếng thăm tới khu bảo tồn Sepilok Orangutan.

Malaysia là một trong nhiều nước đã quan tâm “siêu đa dạng”, cho biết đã nuôi khoảng 20% loài động vật của thế giới trong hệ sinh thái giàu có ở quốc gia này.
 
Sự đa dạng sinh vật tự nhiên của Malaysia được xếp ngang với Brazil. Trên thực tế, rừng nhiệt đới Amazon là một đứa trẻ 55 triệu tuổi so với Taman Negara của Malaysia khoảng 130 triệu tuổi và được cho là nhiều tuổi nhất trên thế giới.
Voi, hổ và khỉ orangutan hoang dã vẫn lang thang tự do - dù số lượng ít dần - trong các khu bảo tồn hay công viên quốc gia.

Nước xung quanh Sipadan có tiếng là nơi dành cho lặn ngụp tốt nhất trên thế giới, trong khi những loài hoa lớn nhất trên thế giới, Rafflesia arnoldii quý hiếm, cùng với hoa hài có thể tìm thấy ở Borneo Malaysia.

8. Món char kuay teow ngon nhất là ở Penang

Char kuey teow được làm từ gạo cán thẳng là một trong những món phổ biến nhất ở Đông Nam Á.

Penang được đông đảo mọi người biết đến là thủ đô bếp núc của Malaysia, và char kuay teow là món đầu bảng của chuỗi thức ăn này.

Tại sao lại phải chờ đợi (hơn 1 giờ trong một số trường hợp) và một người chủ mũ đỏ có tiếng về cáu kỉnh, liên tục quấy mỳ xào tốn gấp đôi mà những người bán hàng rong khác thu tiền?

Nếu bạn đang cảm thấy đói, bất cứ người dân nào sẽ chỉ bạn đến Lorong Selamat Char Kuay Teow ở Kafe Heng Huat không mấy nổi tiếng.

Có rất nhiều trung tâm bán hàng rong ở quần đảo này từ của người Trung Quốc, Ấn Độ và Malay, hokkien mee đến curry mee và rojak.

Một số người cho biết thực phẩm đường phố ngon nhất trên thế giới có thể tìm thấy ở quần đảo này.

9. Du lịch trong tháng Ramadan không vấn đề gì

Ở Kuala Lumpur, chợ Ramadan có những thức ăn thú vị khi mặt trời lặn cho những ai muốn bỏ ăn chay.

Kể cả người không phải theo đạo Hồi cũng được chào mừng. Với hơn 1 nửa dân số là người đạo Hồi, Ramadan được tôn trọng rộng rãi ở Malaysia.

Nhưng không giống như các quốc gia phong kiến hơn như Dubai, khách du lịch và người Malaysia không theo đạo Hồi sẽ không phải ăn, uống kiêng hay không hút thuốc ở nơi công cộng trong tháng ăn chay.

Tuy nhiên, điều này được xem là một cử chỉ lịch sự cho những khách du lịch muốn được say sưa trong thời gian này.
 
Phần lớn ở các nơi, bạn vẫn có thể uống rượu, và ăn tại khách sạn và nhà hàng do người đạo Hồi mở như bình thưởng.

Thời điểm về đêm là thời điểm để ăn - bạn sẽ hoa mắt ở các chợ Ramadan (được gọi là "Param") - những khu chợ sôi động nơi có nhiều quầy hàng ăn được mọc lên để thau đổi món ăn đạo hồi thường ngày khi mặt trời đã lặn.

Nếu người bạn Malaysia mới của bạn sử dụng Internet, chắc chắn họ có mặt trên Facebook.

10. Người Malaysia nghiện mạng xã hội

Trong một nghiên cứu toàn cầu được hãng nghiên cứu TNS tiến hành năm 2010, người Malaysia được xếp hạng là quốc gia xã hội điện tử trên web, với trung bình 233 bạn trên không gian mạng.

Vào năm 2012, 87,9% người Malaysia trên Internet cho biết truy cập Facebook.

Nếu bạn muốn một BFF Malaysia mới, sẽ không khó - người dân thường hứng thú trở thành người bạn mới tìm thấy của bạn, người hâm mộ hay người ủng hộ.

 T. Dương

Theo CNN

Tin nổi bật