Dịp nghỉ lễ này về với Tuần Văn hóa - Du lịch xứ “hoa vàng cỏ xanh”

Sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch (VHDL) Phú Yên 2018, diễn ra từ 25.4 - 1.5, với nhiều hoạt động đặc sắc.

Tuần VHDL này sẽ có Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Nẫu; Phố đêm ẩm thực; Tour du lịch danh thắng quốc gia vịnh Xuân Đài; Tour lặn ngắm san hô biển Hòn Yến; Giải việt dã về nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam; Lễ hội âm nhạc đường phố Tuy Hòa; Liên hoan nghệ thuật bài chòi Phú Yên…

Vịnh Vũng Rôi, Phú Yên (ảnh: H.P)

Tại họp báo ngày 20.4, ông Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, địa bàn tỉnh được đánh giá là vùng đất sở hữu phong phú tài nguyên du lịch, được du khách và nhiều doanh nghiệp lữ hành đánh giá cao. Tỉnh hiện có trên 140 cơ sở với 3.000 buồng lưu trú du lịch đạt chuẩn 2-5 sao, cùng hệ thống nhà nghỉ, homestay,… giá cả hợp túi tiền nhiều đối tượng du khách.

Thống kê năm 2017, tổng lượng khách du lịch đến Phú Yên là 1.404.000 lượt, trong đó, 35.500 lượt khách nước ngoài. Riêng Tuần VHDL Phú Yên 2017, đã có trên 20.000 du khách đến “xứ hoa vàng trên cỏ xanh”.

Một góc chợ ẩm thực đêm Tuy Hòa, Phú Yên (ảnh: H.P)

Còn theo hướng dẫn viên du lịch Thái Mỹ Vàng (Công ty Hòa Yên), xứ Nẫu Phú Yên hấp dẫn du khách với nhiều vịnh biển hoang sơ, núi sông kỳ vĩ, con người hồn hậu. Ẩm thực biển - núi nơi đây lại vô cùng đặc sắc, với nhiều địa chỉ thương hiệu phù hợp đa dạng đối tượng du khách. Đây là một vùng du lịch mới mẻ, khác biệt mà rất nhiều du khách đã và đang chọn làm điểm đến.

Nguồn: Hùng Phên/danviet.vn

Tin nổi bật