Đi tìm những sáng tạo cho phát triển cộng đồng bền vững tại Việt Nam

(ICTPress) - "Sáng tạo như người Thụy Điển" là cuộc thi đổi mới được tổ chức hàng năm dành cho sinh viên Việt Nam nhằm khuyến khích sự sáng tạo và tìm ra các giải pháp mang tính sáng tạo để xử lý các thách thức ở Việt Nam.

Chủ đề năm nay là "Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) số 11 của Liên Hợp Quốc: Thành phố và cộng đồng bền vững – Làm cho các thành phố và khu vực sinh sống của con người trở nên toàn diện, an toàn, linh động và bền vững", nhằm hưởng ứng Kế hoạch Hành động Quốc gia của Việt Nam trong việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do Liên Hợp Quốc khởi xướng.

Cuộc phát động cuộc thi "Sáng tạo như người Thụy Điển" có sự tham gia của Đại sứ Thụy Điển cùng đại diện các công ty Thụy Điển tài trợ cho cuộc thi

Nhận thấy tính chất cấp bách của việc đưa ra các giải pháp sáng tạo trong quá trình phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường, nhằm ứng phó với các thách thức mà Việt Nam đang đối mặt từ các tác động tiêu cực của việc biến đổi khí hậu, sự ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước cũng như giảm thiểu sự khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng,…Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam phối hợp cùng các công ty Thụy Điển tại Việt Nam phát động cuộc thi "Sáng tạo cùng người Thụy Điển" với sự ủng hộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo  Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Pereric Hogberg chia sẻ: "Chủ đề cuộc thi năm nay đổi mới hơn là làm thế nào để các thành phố trở thành nơi đáng sống hơn và biến thành phố và các cộng đồng trở thành những nơi phát triển bền vững. Chúng tôi hy vọng thông qua cuộc thi này thì các bạn trẻ Việt Nam sẽ có một sân chơi mới và ở đây các bạn sẽ được truyền cảm hứng để có thể đưa ra những ý tưởng mới, ý tưởng sáng tạo để giải quyết những thách thức hiện nay ở các khu vực đô thị, thành phố. Với các kinh nghiệm của Thụy Điển, tôi thấy rằng vai trò của giáo dục rất quan trọng và chủ chốt.

Ở Thụy Điển, các bạn trẻ được chia sẻ được hướng dẫn được tiếp cận theo hướng suy nghĩ sáng tạo đổi mới và luôn luôn đặt ra những tình huống những câu hỏi mới. Và trong môi trường học đường cũng như là môi trường xã hội chúng tôi thì việc đề ra những ý tưởng mới luộn rất quan trọng, bạn có thể có 10 ý tưởng mới nhưng chỉ cần một ý tưởng biến thành một dự án cụ thể thì có thể coi đó là một sự thành công. Và chúng tôi cũng tạo ra một môi trường tích cực, trong đó thì thất bại hoàn toàn có thể chấp nhận , bạn có thể thất bại và bạn có thể hoàn toàn đứng lên làm lại để một ngày nào đó chúng ta có thể thành công".

Ông Pereric Hogberg - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Các thí sinh dự thi sẽ lập thành các nhóm hai thành viên và sáng kiến của nhóm sẽ được đánh giá theo tiêu chí tính đổi mới, sáng tạo, khả thi, bền vững và ứng dụng trong cuộc sống cũng như tác động lâu dài của sáng kiến này. 

Thành phần ban giám khảo của cuộc thi năm nay gồm có các đại diện của các công ty Thụy Điển tài trợ cho cuộc thi và đại diện một trường Đại học Thụy Điển tại Việt Nam.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi : Giải Nhất là một chuyến đi Thụy Điển tới thăm trụ sở chính của các công ty Thụy Điển và trường Đại học Uppsala, giúp các bạn sinh viên cảm nhận được năng lượng sáng tạo đổi mới trong môi trường doanh nghiệp cũng như môi trường giáo dục tại Thụy Điển. Các giải Khuyến khích sẽ có cơ hội thực tập tại các công ty Thụy Điển ở Việt Nam.

Hạn cuối cùng gửi bài dự thi được tính đến hết ngày 28/10/2018.

NTD

Tin nổi bật