“Đại bản doanh” của các đội tuyển tham gia World Cup 2018

Các khách sạn sang trọng, resort cao cấp bên bờ biển, trung tâm đào tạo hàng đầu nước Nga… chính là lựa chọn của các đội tuyển tham gia World Cup 2018.

Đội tuyển Nga: Cơ sở đào tạo Novogorsk-Dynamo, Moscow

(Ảnh: welcome2018.com)

Đội chủ nhà World Cup 2018 ở tại cơ sở đào tạo của CLB Dinamo, ở Novogorsk gần Moscow. Thuộc cụm thể thao hàng đầu, nơi đây sử dụng để huấn luyện đội tuyển quốc gia Nga trong nhiều môn thể thao. Khu phức hợp được thiết kế nhằm tối ưu hóa quá trình chuẩn bị và giải trí của các vận động viên với tổ hợp khách sạn và thể thao có diện tích 6 ha. Quy mô này đủ lớn để người Nga chia sẻ căn cứ với đội Mexico, cùng sử dụng một tòa nhà khác tại đây.

Đội tuyển Pháp: Khách sạn Hilton Garden Inn New Riga, Moscow

“Những chú gà trống Gô loa” lựa chọn khách sạn tiêu chuẩn 5 sao _ Hilton Garden Inn New Riga, Moscow làm “nơi đóng quân”. Khách sạn tọa lạc tại vị trí thuận tiện đi lại, cách trung tâm thành phố Moscow chừng 30 phút lái xe, và chỉ mất 15 phút di chuyển bằng xe bus tới sân Glebovets để tập luyện.

(Ảnh: vietnamnet)

Theo mô tả, khách sạn Hilton Garden Inn New Riga là một trong những nơi nghỉ dưỡng lý tưởng và sang trọng bậc nhất ở Moscow, với 164 phòng, 1 rạp chiếu phim, hồ bơi ngoài trời, sân tennis, phòng xông hơi, khu spa, phòng tập gym.

Đội tuyển Brazil: Khu nghỉ dưỡng Swissôtel Resort Sochi

Khu nghỉ dưỡng Swissôtel Resort Sochi nằm bên bờ biển Đen là đại bản doanh đóng quân của đội tuyển Brazil trong mùa World Cup năm nay. Đây là khu nghỉ dưỡng 5sao sang trọng, có bãi tắm riêng, hồ bơi ngoài trời, trung tâm spa với phòng xông hơi khô và massage.

(Ảnh: news.zing)

Swissôtel Resort Sochi có hơn 200 phòng, với giá từ 100 - 600 bảng Anh/đêm. Phần lớn các phòng trong khu nghỉ dưỡng đều có tầm nhìn hướng về phía biển Đen. Với chất lượng hoàn hảo, Neymar và đồng đội hứa hẹn sẽ có những phút giây nghỉ ngơi thoải mái tại đây.

Đội tuyển Argentina: Trung tâm đào tạo Bronnitsy

Messi và các đồng đội sẽ ở tại trung tâm đào tạo Bronnitsy, cách trung tâm thủ đô Moscow chừng 40km. Trung tâm nằm cạnh bờ sông Moscow, có tổng diện tích 9800 m2, từng là địa điểm tập luyện của nhiều đội thể thao khác nhau như bóng đá, karate, bắn cung, đấu kiếm.

(Ảnh: dantri)

Mặc dù là trung tâm đào tạo, nhưng nơi này có cả khách sạn sang trọng đầy đủ tiện nghi như trung tâm phục hồi, phòng hội nghị, hồ bơi, phòng xông hơi khô, khu giải trí bên bờ sông và sân bóng đá.

Đội tuyển Đức: Khách sạn Vatutinki, New Moscow

Tuyển Đức đã chọn khu phức hợp Khách sạn và Spa Vatutinki, nằm cách thủ đô Moscow 40 km về phía Tây Nam, làm điểm “đóng quân” trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2018 ở Nga. Khách sạn Vatutinki gồm 72 phòng được thiết kế sang trọng.

Khách sạn còn có hội trường lớn và hội trường nhỏ, được trang bị đầy đủ dàn âm thanh, thiết bị ánh sáng.

Tại đây, các cầu thủ sẽ được thư giãn với hàng loạt tiện ích từ bida, tennis, phòng xông hơi khô, phòng xông hơi ướt, cho tới hồ ơi trong nhà và những dịch vụ chăm sóc làm đẹp.

Đội tuyển Bồ Đào Nha: Trung tâm đào tạo Saturn

Ronaldo và các đồng đội sẽ ở tại trung tâm đào tạo Saturn, là một trong những cơ sở hiện đại bậc nhất thủ đô Moscow hiện nay. Trung tâm có thể đón tiếp cùng lúc 130 cầu thủ và các thành viên trong đoàn.

(Ảnh: Saturn Training Centre)

Trung tâm có 3 sân bóng đá với 2 sân cỏ tự nhiên và 1 sân nhân tạo, phòng thể thao diện tích hơn 700m2, phòng tắm hơi kiểu Phần Lan và phòng tắm hơi kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà hàng của trung tâm phục vụ đồ ăn rất đa dạng, với đội ngũ đầu bếp có thể phối hợp cùng bác sỹ và đầu bếp riêng từng đội tuyển để cung cấp thực đơn phù hợp nhất.

Đội tuyển Saudi Arabia: Khách sạn Belmond Grand Europe, St. Petersburg

(Ảnh:vietnamnet)

Đội tuyển giàu có của Saudi Arabia sẽ ở tại khách sạn Belmond Grand Europe, St. Petersburg. Đây là khách sạn nằm ngay trung tâm, sang trọng lâu đời nhất ở St. Petersburg. Khách sạn đã tiếp đón rất nhiều nguyên thủ quốc gia và người nổi tiếng trên toàn thế giới.

Đội tuyển Bỉ: Câu lạc bộ đồng quê Moscow, Moscow

(Ảnh: Moscow Country Club)

Đội tuyển Bỉ chọn ở tại Moscow Country Club, một câu lạc bộ golf và khách sạn ngoại ô đẳng cấp quốc tế. Câu lạc bộ có diện tích 120 ha, được bao phủ bởi rừng bạch dương và cây lá kim. Khách sạn bao gồm 131 phòng và suite với đồ nội thất bằng gỗ đỏ tinh tế. Các nhà hàng trong khuôn viên cung cấp các món ăn quốc tế cao cấp và dịch vụ hoàn hảo. Bên cạnh đó, khu phức hợp thể thao tại đây có diện tích 5.900 m2, được trang bị các tiện nghi hiện đại. 

Theo Mai Phương (Tổng hợp)/hanoitv.vn

Tin nổi bật