Cổ vũ tuyển U23 Việt Nam, tranh thủ thăm thú Thường Châu, Giang Tô - Trung Quốc

Ngày 23/1/2018 tới đây, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar ở trận bán kết có một không hai trong lịch sử bóng đá nước nhà tại sân vận động Thường Châu, Giang Tô - Trung Quốc. Hãy tới đây cổ vũ đội nhà và dành thời gian thăm thú nơi này nhé!

Vượt qua U23 Iraq với chiến thắng thần thánh, U23 Việt Nam sẽ có trận bán kết lịch sử với U23 Qatar tại sân vận động Thường Châu (Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc).

Nếu bạn là fan hâm mộ cuồng nhiệt và muốn tận mắt chứng kiến trận đấu lần đầu tiên có trong lịch sử bóng đá nước nhà thì đừng chần chừ mà không đặt một vé tới Giang Tô - Trung Quốc nhé! Tới đây, bạn còn có thể tranh thủ thăm thú cảnh sắc đẹp như tranh của nơi này nữa đấy!

Thường Châu là một địa cấp thị thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Thường Châu nằm ở bờ Nam sông Dương Tử, giáp Nam Kinh về phía Tây, Vô Tích về phía Đông, tỉnh Chiết Giang về phía Nam.

Tới thăm nơi này, bạn có thể tranh thủ khé qua những cổ trấn xinh đẹp của Giang Tô. 

Với địa thế nhiều kênh rạch chằng chịt, cổ trấn Châu Trang thuộc Côn Sơn, tỉnh Giang Tô từ lâu được coi là "thành Venice của phương Đông". Đây cũng chính là đô thị trên sông nước ra đời sớm và tiêu biểu nhất Trung Quốc. Người Trung Hoa vẫn truyền nhau câu nói nổi tiếng thể hiện niềm tự hào khi nhắc tới địa danh này: "Thượng giới có thiên đàng, hạ giới có Tô - Hàng, giữa có Châu Trang".

Châu Trang nằm cách Tô Châu 30 km về phía đông nam. Nơi đây có không gian yên tĩnh và bình dị, với những con phố xinh xắn, cầu đá hay thuyền gỗ đi lại trên mặt sông. Thị trấn 900 năm tuổi này còn nổi tiếng với những kiến trúc nhà ở hay đền chùa cổ kính.

Đồng Lý cũng là một cổ trấn nhỏ nhưng rất nổi tiếng gần Châu Trang, được ca ngợi là đẹp như tranh vẽ. Thị trấn được tạo thành từ 7 hòn đảo, kết nối bằng 49 cây cầu. Nơi đây có các công trình kiến trúc từ thời nhà Minh và nhà Thanh, được giữ gìn khá nguyên vẹn. Du khách đến Đồng Lý có thể thuê một chiếc thuyền gỗ truyền thống để du ngoạn trên sông và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thị trấn.

Tới đây xem Việt Nam thi đấu, bạn đừng quên thưởng thức những món ăn tinh tế của ẩm thực Trung Quốc. Người Hoa thường khái quát hương vị của bốn trường phái ẩm thực lớn trong câu “đông chua, tây cay, nam ngọt, bắc mặn” và ẩm thực Giang Tô thuộc vào nhóm “nam ngọt”. Hương vị các món ăn nơi này thường có vị ngọt và thanh dịu.

Giang Tô có món “Đậu phụ Bình Kiều” rất nổi tiếng, không chỉ riêng cố Thủ tướng Chu Ân Lai thích ăn, mà ngay cả vua Càn Long đời nhà Thanh cũng rất thích món này.

Các phố ẩm thực Thập Toàn, Phượng Hoàng, đường Can Tương cũng ngày đêm nhộn nhịp du khách thưởng thức các món trứ danh thuộc trường phái hấp, ninh, tần, như tùng thử quế ngư, canh suông vi cá, gà nấu dưa hấu, canh rau nhút Tây Hồ…

Ngoài ra, các món ăn nhẹ của Tô Châu đã nổi tiếng khắp nơi như đậu hũ khô, hạt dưa hoa hồng, kẹo hạt tùng, bánh mặn mỡ lợn... Món nào cũng chứa đựng tất cả sự tươi mát của nguyên liệu, sử dụng cái ngọt của đường phèn để tạo nên sự thanh mát tột cùng cho người thưởng thức.

Cách thú vị nhất để thưởng thức ẩm thực một vùng đất lạ không gì thú vị hơn là nếm những món ngon đường phố. Để bắt đầu một ngày mới, hãy thưởng thức bữa sáng mang đậm chất truyền thống Trung Hoa với dầu chá quẩy, món dân dã hiện diện ở mọi ngõ đường. Quẩy nóng giòn ăn kèm với tô cháo trắng hay ly sữa đậu nành, đạm bạc mà dễ ăn. Món ăn này ở Trung Quốc rất rẻ, hai tệ (khoảng 5.000 đồng) có thể mua được năm ba cái dài ngoằng, đủ cho một bữa sáng đơn giản và tiện dụng.

Kế đến là các món bánh hấp (dimsum) từ bột gạo, đủ hình dạng, đủ loại nhân, được hấp trong xửng bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm lựng, đủ sức quyến rũ bất kỳ du khách nào vô tình đi ngang.

Bạn đã cảm thấy hấp dẫn chưa? Tới đây cổ vũ cho chiến thắng của đội nhà, lại được khám phá thêm nhiều cảnh vật, đặc sản mới lạ, chắc chắn sẽ là một chuyến đi khó quên đấy!

Theo Hà Mi (Tổng hợp)/khampha.vn

Tin nổi bật