Chị em gái tìm thấy nhau sau 72 năm xa cách nhờ Facebook

(ICTPress) - Bạn đã từng bao giờ phải tìm kiếm ai đó bị thất lạc trên Facebook? Bạn đã thử dùng mạng xã hội để định vị việc tìm kiếm này chưa?

Có rất nhiều trường hợp mà các thành viên trong gia đình cuối cùng đã có thể liên lạc với nhau nhờ sử dụng các trang mạng xã hội - phổ biến nhất là Facebook.

Có 1 tỷ người sử dụng trên mạng xã hội này với hàng tỷ các liên lạc và nhiều trang Facebook đành dành cho việc tìm kiếm thân nhân.

Câu chuyện đoàn tụ gần đây nhất là hai chị em người Bosnia, cả hai đã 80 tuổi, đã đoàn tụ sau 72 năm xa cách với sự trợ giúp của Facebook.

Cụ Tanija Delic, 88 tuổi, và cụ Hedija Talic, 82 tuổi đã ly tán năm 1941 lúc mới 17 và 11 tuổi, theo báo Nezavisne Novine cho biết. Cụ Talic đã bị ly tán trong khi bỏ trốn làng quê của gia đình đầu Thế chiến thứ 2 và bị đưa vào trại trẻ mồ côi, trong khi bố mẹ đã bị giết hại và em trai tìm cách sang Mỹ.

Khi cuộc chiến kết thúc, một số người cho biết gia đình cụ đã không còn ai, một số người khác thì cho biết đều đã sang Mỹ.

Cụ Talic sau đó đã lập gia đình và chuyển đến một làng quê cách quê cũ, cách chị gái 120 dặm (193 km). Con trai của cụ đã tìm thấy em họ, con của cụ Delic nhờ Facebook và hai chị em cụ Talic đã có thể đoàn tụ. Nhờ sử dụng Facebook, hiện nay họ có thể tìm thấy em trai ở Mỹ.

T. Dương

Tin nổi bật