Cha đẻ của súng AK-47 qua đời ở tuổi 94

(ICTPress) - Mikhail Kalashnikov, người thiết kế ra vũ khí tiêu biểu nhất của thế kỷ 20, vừa từ trần ở tuổi 94, theo một thông tin của AP.

Ảnh: Getty/Oleg Nishkin

Mikhail Kalashnikov được biết đến là người đã tạo ra AK-47, một loại súng trường mạnh mẽ được Liên bang Xô viết xuất khẩu nhiều nhất. Hơn 100 triệu AK-47 đã được sản xuất kể từ năm 1947,theo tính toán, và nhiều phiên bản của khẩu súng này vẫn được nhiều quân đội trên thế giới sử dụng rộng rãi.

Loại súng này đã trở thành một trong những vũ khí phổ biến nhất thế giới, thậm chí còn xuất hiện trên lá cờ Mozambique. Mặc dù các loại súng khác đã được cải tiến dựa trên thiết kế của Kalashnikov, nhưng khả năng thực tế của loại vũ khí này (được cho là ít bị kẹt) và sự phổ biến (loại vũ khí dễ tìm kiếm và do vậy dễ sửa chữa nhờ các bộ phận thay thế) đã được sử dụng ở các chiến trường, trong đó có cuộc xung đột đang diễn ra ở Syria.

Thiết kế của vũ khí này là tổng hợp các sáng tạo về súng của thế kỷ này, quan trọng nhất là khả năng điều chỉnh khí giúp cho súng bắn được tự động. Sau khi cò súng được kéo, năng lượng từ viên đạn đầu tiên được rơi vào rãnh ngược phía sau vũ khí để bắn ra sau đó một viên mới lại theo trật tự này. Điều này cho phép một vũ khí liên tục bắn ra sau khi cò súng chỉ cần kéo một lần, với chu kỳ năng lượng đốt cháy các viên đạn cho tới khi thả cò súng hoặc vũ khí hết đạn. Đây là một hình ảnh cơ chế.

Mặc dù AK-47 được thiết kế khá muộn, cuối Thế chiến thứ 2 nhưng đã nhanh chóng được Liên bang Xô viết đưa vào sản xuất và phân phối rộng kịp thời cho nhiều cuộc xung đột chiến đấu chống lại vũ khí của Mỹ - M16. Kalashnikov không ngại phổ biến khả năng của loại vũ khí này, đặc biệt trước danh tiếng của M16 về những trục trặc trong các điều kiện bất lợi.

Loại súng này đã phổ biến trong các cuộc chiến đấu ở Việt Nam và được sản xuất ở nhiều nước, với nhiều model súng tương tự. AKM, một phiên bản được hiện đại từ AK-47 hiện vẫn còn được sản xuất.

Kalashnikov sinh ra trong một gia đình nông dân và rời gia đình từ khi còn rất trẻ trước khi ra nhập Hồng quân Liên Xô. Đảm nhận vị trí người chỉ huy xe tăng, Kalashnikov bắt đầu thiết kế AK-47 sau khi bị thương trong Thế chiến thứ 2.

Ông đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý, mặc dù vào thời điểm đó ông không nhận được bản quyền sáng chế hay tiền bản quyền cho khẩu súng này.

Một phát ngôn viên từ Udmurtia, một nước cộng hòa ở Nga, đã khẳng định thông tin Kalashnikov từ trần nhưng chưa cho biết nguyên nhân, AP cho biết.

HY

Tin nổi bật