Báo thế giới mê mẩn U22 Việt Nam và Công Phượng, thờ ơ Thái Lan

U22 Việt Nam tiếp tục thắng đậm U22 Campuchia, độc chiếm ngôi đầu bảng B bóng đá nam SEA Games 29 khiến các trang báo quốc tế hết lời khen ngợi.

Sau trận ra quân tưng bừng trước U22 Timor Leste (thắng 4-0), U22 Việt Nam cũng sút tung lưới U22 Campuchia 4 lần, chỉ thua 1 bàn bởi tình huống bị thổi phạt penalty không rõ ràng. 8 bàn sau 2 trận, 6 điểm tuyệt đối, độc chiếm ngôi đầu bảng B, Công Phượng và các đồng đội khởi đầu hành trình săn vàng SEA Games 29 đầy thuận lợi.

Trang Fox Sports Asia nói về sức mạnh của U22 Việt Nam và tài năng Công Phượng

Trang Fox Sports Asia giật tít: “U22 Việt Nam tung đòn trời giáng vào Campuchia ở SEA Games". Chuyên trang thể thao này bình luận: “U22 Việt Nam đã kịp ghi bàn trước khi hiệp 1 kết thúc với pha lập công của Công Phượng.

Họ vẫn kiểm soát cuộc chơi ở hiệp 2, và vào lúc U22 Campuchia mạo hiểm đẩy cao đội hình thì trả giá. U22 Việt Nam ghi liền 3 bàn trước khi Campuchia có bàn danh dự phút 83 từ quả penalty. Kết lại, U22 Việt Nam chơi tốt hơn và thắng quá xứng đáng”.

Trang Football5Star ấn tượng với phong độ của U22 Việt Nam và Công Phượng: “2 chiến thắng sẽ giúp cho U22 Việt Nam tự tin ở cuộc đấu với những đối thủ mạnh tiếp theo. Ở trận thắng Campuchia, Công Phượng đã chói sáng. Tiền đạo của U22 Việt Nam ghi 2 bàn, trong đó có pha đá phạt đẹp mắt. Sau 2 trận, Công Phượng đã có 3 bàn”.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng lấy hình ảnh người hùng Công Phượng ở trận này của U22 Việt Nam lên đầu bài viết. “U22 Việt Nam đã khởi đầu chiến dịch cho lần đầu tiên giành HCV SEA Games kể từ năm 1959 bằng màn hủy diệt Timor Leste hôm 15/8, và nhanh chóng kiểm soát rồi hạ gục U22 Campuchia 4-1”, trang chủ AFC bình luận.

“U22 Việt Nam vượt trội U22 Campuchia về mọi mặt, tạo được nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt. Có chút khó khăn khi U22 Việt Nam phải chờ tới phút bù giờ hiệp 1 mới mở tỷ số với những đường chuyền dàn xếp giữa Xuân Trường, Văn Toàn xé toang hàng thủ Campuchia, tạo cơ hội cho Công Phượng lập công. Hiệp 2 chứng kiến sự áp đảo và thăng hoa bàn thắng của U22 Việt Nam”.

Nhân đây AFC bình luận cả về màn trình diễn của U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Nếu nhà ĐKVĐ không nhận được những lời khen ngợi (chỉ thắng đối thủ yếu U22 Timor Leste 1-0) thì U22 Indonesia sau hạ Philippines 3-0, hứa hẹn trở thành ứng viên lớn cho tấm HCV.     

Trang chủ AFC nói Việt Nam đang kiểm soát tình hình

rang foxsportsasia giật tít: “Chiến thắng quan trọng cho U22 Thái Lan và Indonesia”. Trang này bình luận: “Sau khi cầm hòa nhau trong trận mở màn, cả Thái Lan và Indonesia đều có những chiến thắng ở lượt đấu thứ hai của môn bóng đá nam SEA Games. Tuy nhiên họ vẫn phải đứng sau U22 Việt Nam, và cần phải chiến đấu cho vị trí đảm bảo vào bán kết”.

Trang báo điện tử chuyên về bóng đá lớn nhất Thái Lan, Siamsport tỏ ra hài lòng dù đội nhà thắng nhọc nhằn nhược tiểu U22 Timor Leste 1-0: “Trận đấu thứ 2 đã kết thúc thành công với U22 Thái Lan. Mọi thứ diễn ra một chiều nhưng chúng ta tận dụng không thật tốt. Dẫu sao điều quan trọng là 3 điểm và chúng ta đạt được trong bối cảnh tập trung và làm quen sân bãi chưa nhiều”.

Trang Bola của Indonesia viết: “Chiến thắng giòn giã của U22 Indonesia là món quà ý nghĩa nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Độc lập của đất nước (17/8/1945 - 17/8/2017). Chúng ta đã có 4 điểm, xếp thứ 2 bảng B nhưng vẫn đứng sau U22 Việt Nam, đội có 6 điểm”.

Theo Nhật Quang (Tổng hợp)/khampha.vn

Tin nổi bật