"Bác sỹ làm hề" lần đầu tiên tới bệnh viện Việt Nam

(ICTPress) - Dưới sự điều phối của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, trong suốt tuần cuối tháng 11 và tuần đầu tháng 12 - David Barashi - “bác sỹ chú hề" (medical clown) đến từ Israel sẽ đến một số bệnh viện Việt Nam.

"Bác sỹ David" sẽ đồng hành với các bác sỹ, các nghệ sỹ, các bệnh nhân thuộc bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. HCM), Trung tâm tim mạch thuộc Bệnh viện E và Viện Huyết học truyền máu trung ương Hà Nội và TP. HCM.  

“Bác sỹ chú hề” - hình thức kết hợp nghệ thuật sân khấu với các kỹ năng điều dưỡng y khoa đã khá phổ biến và trở thành một hiện tượng trên thế giới nhưng lại là một khái niệm mới mẻ với các nước đang phát triển. Ở Israel, “bác sỹ chú hề” không phải là mới mẻ, đã có 10 năm và 90 bác sỹ chú hề được đào tạo bài bản làm việc tại 28 bệnh viện. Các "bác sỹ" này đã trở thành thành viên của nhóm bác sỹ điều trị tại bệnh viện. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được đón nhận hình thức trị liệu tác động vào tâm lý này.

“Bác sỹ chú hề” David tốt nghiệp Trường Nghệ thuật "Thelma Yallin" khoa biểu diễn, đã từng đạt các giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc liên hoan sân khấu Israel tại Akko và Giải thưởng danh dự trong Liên hoan nghệ thuật đường phố Bat Yam.

Từ năm 2003 tới nay, ông là Trưởng dự án "Dream Doctor" tại bệnh viện Hadassah Ein Kerem, Jerusalem, Israel. Năm 2004, ông thực hiện dự án "Dream Doctor" dành cho nạn nhân sóng thần (tsunami) tại Thái Lan. Cũng trong gần 10 năm qua, David đã tình nguyện chăm sóc cho hàng ngàn nạn nhân của thiên tai, chiến tranh và bệnh tật tại nhiều quốc gia như Haiti, Ấn Độ, Ethiopia. Ông cũng cùng với các chuyên gia tổ chức rất nhiều khóa học và hội thảo tại Hoa Kỳ, Bulgari, Pháp.

"Bác sỹ chú hề" với các bệnh nhi ở Israel

Trong vòng 4 ngày từ hôm nay 25/11 đến 28/11/2013 tại bệnh viện Nhi Trung Ương (Hà Nội), “bác sỹ” David tập huấn kỹ năng làm hề trong điều trị bệnh cho khoảng 25 bác sỹ, y tá, điều dưỡng viên của bệnh viện và các nghệ sỹ biểu diễn thuộc trung tâm LifeArt, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngoài phần lý thuyết cơ bản, khóa tập huấn chú trọng nhiều tới kỹ năng thực hành, các học viên sẽ được thực tập ngay kỹ năng làm hề để trị liệu cho các bệnh nhân trong bệnh viện.

"Bác sỹ chú hề" David đang hướng dẫn cho các học viên tạo không khí vui nhộn tại lớp học Hy vọng, Bệnh viện Nhi Trung ương

Tạm nghỉ giữa giờ tập huấn của ngày đầu tiên tại Bệnh viện Nhi Trung ương, "bác sỹ chú hề" David vẫn luôn dí dỏm thúc giục các học viên bác sỹ hãy sôi động. Tranh thủ giờ nghỉ ông cũng cho chúng tôi biết thời gian học có 4 ngày là khoảng thời gian quá ngắn và môn học này cần có quá trình và trải nghiệm rất là nhiều nữa. Thực hành thế nào phụ thuộc vào nhận thức và cảm nhận của mỗi người. Nhưng tốt hơn cả mỗi người bác sỹ phải dựa vào bản chất của con trẻ, khi bắt đầu phải đặt mình vào tâm tư, tâm trạng của đứa trẻ. Kỹ năng thứ hai quan trọng nhất là sáng tạo, độc đáo để làm sao thu hút được các em và những trò chơi không chỉ là trò chơi giải trí nữa sẽ trở thành phương thức chữa bệnh, tác động đến tâm lý trẻ con. Tiếp theo là phải biết lắng nghe không chỉ nghe, nhìn không chỉ nhìn mà phải biết quan tâm.

Đối với nhiều bệnh khác nhau của trẻ có thể có nhiều hoạt động tương tác, cách tiếp cận nhưng về căn bản vẫn là cách “chữa trị” theo hướng tích cực, làm cho bệnh nhi mỉm cười, tự tin. Ngay cả bác sỹ, y tá tại bệnh viện cũng cần coi đây là cách tái tạo năng lượng để tiếp tục điều trị và tiếp tục ngày mới với bệnh nhân mới, luôn cau có, mệt mỏi, "Bác sỹ” David cho biết.

Khi được hỏi ông về việc tại sao ông lại chọn “biểu diễn” tại bệnh viện. “Bác sỹ” David cho biết bất kể nghệ sỹ biểu diễn nào cũng muốn mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Riêng cá nhân ông, ông cảm thấy có ma thuật khi làm “bác sỹ chú hề” vì tác động nhanh, tích cực đối với bệnh nhân chỉ sau 5 - 10 phút biểu diễn và cảm thấy hoạt động của mình rất là có ích.

Dưới đây là một thông điệp "Nhanh khỏe nhé!" bác sỹ David gửi đến những người quan tâm đến phương pháp trị liệu thú vị và ấm áp này.

Phó Đại sứ Nhà nước Israel tại Việt Nam, bà Hila Stern cho biết trong năm kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel đã có rất nhiều hoạt động được tổ chức giữa hai nước. Hoạt động của “bác sỹ chú hề” lần đầu tiên tại Việt Nam này là mong muốn của Đại sứ quán Israel mang một khía cạnh phát triển khác ngoài các lĩnh vực có thế mạnh của Israel đã được biết đến như nông nghiệp, công nghệ đến với Việt Nam và với mong muốn trẻ em, bệnh nhi Việt Nam có nhiều nụ cười hơn nữa. Đây là những hạt giống và sẽ được tiếp tục phát triển trong tương lai.

Ngày 29/11/2013, cùng với Đại sứ quán Israel, David sẽ tới tặng quà và biểu diễn phục vụ các bệnh nhi tại Viện Huyết học truyền máu trung ương và Trung tâm tim mạch thuộc Bệnh Viện E Hà Nội.

Tại TP. HCM từ ngày 2/12 đến 5/12/2013, một khóa học tương tự sẽ được thực hiện tại bệnh viện Nhi Đồng 2 với sự tham gia của các y bác sỹ trong viện và các sinh viên trường Đại học sân khấu điện ảnh thành phố.  Ngày 6/12/2013, David sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện của mình tại Viện Huyết học truyền máu trung ương TP. HCM.

Dự án này là một phần trong quá trình hợp tác, chia sẻ về y học giữa Israel và Việt Nam. Vừa tuần trước, hai bác sỹ hàng đầu Israel về tim mạch và sản phụ khoa đã tới thăm khám và phẫu thuật cho các bệnh nhân thuộc bệnh viện phụ sản Hà nội, Bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Y Dược TP. HCM.

Minh Anh

Tin nổi bật