Tại sao Google có hai hệ điều hành?

(ICTPress) - Nhiều người nhiều năm qua băn khoăn tại sao Google có hai hệ điều hành, Android và hệ điều hành Chrome mới hơn.

Phó Tổng giám đốc của Google phụ trách Chrome, các ứng dụng và Android là Sundar Pichai. Ảnh: REUTERS/Stephen Lam

Không giống như Android, một nền tảng máy tính bảng và di động, hệ điều hành Chrome chạy trên máy tính để bàn.

Do đó câu hỏi đặt ra tại sao Google có cả hai? 

Nói tóm lại, Android là một đánh cược trong quá khứ - mà ở đó có nhiều ứng dụng được cài sẵn, và Chrome là một đánh cược cho tương lai mà tất cả các ứng dụng được chuyển phát từ xa qua trình duyệt. Chrome rất quan trọng đối với Google bởi vì nó có vai trò là một cổng đối với mọi thứ, cả dữ liệu và ứng dụng.

“Chúng tôi đang mở rộng nhiều thứ. Ngày càng có nhiều thiết bị điện toán hơn trong cuộc sống của chúng ta và chúng tôi muốn các thiết bị làm việc tương thích. Bạn muốn những màn hình làm việc với nhau theo cách là mang lại cảm xúc cho bạn. Tôi cảm thấy thật đặc biệt bởi vì có hai công cụ tuyệt vời, ở Chrome và Android, hai nền tảng mở lớn, theo đó chúng ta có thể kết hợp những thứ này lại với nhau để giải quyết các vấn đề tập trung vào người sử dụng”, Phó Tổng giám đốc của Google phụ trách Chrome, các ứng dụng và Android là Sundar Pichai cho Fortune biết.

Chrome bổ sung cho Android trong một thế giới đa màn hình. Pichai cho biết đó là bởi vì Pichai nhìn thấy hệ điều hành Chrome như là một thành phần của các công nghệ Web, đóng một “vai trò quan trọng trong việc đảm bảo là trong một thế giới đa màn hình, những màn hình này “bắt tay” nhau hòa thuận và cùng hỗ trợ người sử dụng”.

QM

Tin nổi bật