Các nhà khoa học nói gì về trạng thái Facebook của bạn

(ICTPress) - Đã có một nghiên cứu khoa học kỹ lưỡng về những đăng tải trạng thái trên Facebook, những trạng thái nói về mọi người xung quanh và tại sao một số người chỉ nói về bữa tiệc tối hôm qua, số khác đánh giá về cuốn sách họ vừa đọc.

Business Insider Australia cho biết nghiên cứu này tiến hành với 555 người sử dụng Facebook. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những người hướng ngoại thường cập nhật các hoạt động xã hội và cuộc sống thường ngày của họ. Những người này tích cực trong giao tiếp và kết nối với những người khác.

Không ngạc nhiên, khi những người yêu quý bản thân sử dụng Facebook để tìm kiếm sự chú ý và sự công nhận. Họ thích cập nhật về những thành quả, chế độ ăn uống và lịch tập thể dục của mình.

Người “yêu quý bản thân” có xu hướng cập nhật thành quả của mình đã cho thấy một lượng like và bình luận nhiều hơn mà họ đã báo cáo họ nhận được các cập nhật của họ”, các nhà nghiên cứu Vương quốc Anh đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học trên Tạp chí sự khác biệt cá nhân và nhân cách (the journal of Personality and Individual Differences).

Đặc biệt “những người yêu quý bản thân” có thể không thông tin chính xác số lượt “like” và bình luận họ nhận được, các nhà nghiên cứu cho biết.

Người cởi mở có xu hướng nói về các chủ đề tri thức, phù hợp với việc họ sử dụng Facebook để chia sẻ thông tin.

Những người ít tự trọng thường đăng tải về các đối tác lãng mạn và những người tận tâm thường nói về những đứa con của họ.

“Người ít tự trọng có thể nhận thấy các ưu điểm của việc khép kín trên Facebook chứ không chỉ bản thân. Nhưng bởi vì các cập nhật trạng thái của họ có xu hướng bày tỏ sự tiêu cực nhiều hơn là tích cực, nên nghiên cứu cho rằng họ có xu hướng không mấy cởi mở”, các tác giả nghiên cứu cho biết.

Những ai có xu hướng dễ bị kích động sử dụng Facebook tìm kiếm sự chú ý và ủng hộ xã hội có thể bỏ lỡ cuộc sống bên ngoài đời thực.

Cũng có một vấn đề về các like không phải là các xác nhận hoàn toàn đúng. “Mọi người có thể “thích” và bình luận về các cập nhật liên quan tới thành tựu của một người để cho thấy sự ủng hộ, nhưng có thể bí mật không thích những hiển thị ngạo mạn”, các nhà nghiên cứu cho biết.

“Bạn thân có thể “thích” cập nhật của một người bạn, thậm chí thực tế họ không thích, trong khi người quen biết có thể không chỉ tảng lờ những cập nhật đó, mà còn “từ bỏ” những người có các cập nhật trạng thái không thể thích”.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Brunel ở Vương quốc Anh, cho biết hạn chế chính của nghiên cứu này là thông tin tự cấp (self reported).

QM

Tin nổi bật