WikiLeaks muốn hỗ trợ các hãng công nghệ chặn tấn công của CIA

(ICTPress) - WikiLeaks cho biết muốn giúp đỡ các hãng công nghệ ngăn chặn các kỹ thuật tấn công của CIA.

“Chúng tôi đã quyết định hợp tác với các hãng công nghệ để cho phép họ tiếp cận một số chi tiết kỹ thuật mà chúng tôi có để có thể sửa chữa các lỗi kỹ thuật”, người đứng đầu WikiLeaks là Julian Assange cho hay trong cuộc họp báo trực tuyến của Facebook ngày 9/3.

Assange cho biết các hãng công nghệ đã yêu cầu cho biết thêm các chi tiết về các phương thức tấn công của CIA kể từ khi WikiLeaks công bố 8.761 tài liệu thực tế đầu tuần này, tiết lộ quyền lực của các hoạt động tấn công của CIA. Các tài liệu là một phần trong loạt tài liệu mà CIA từ lâu đã có như một đối đầu với NSA - cơ quan an ninh Mỹ. CIA đã xây dựng một bộ phận tấn công mạnh mẽ riêng, đã tìm cách phá mã các ứng dụng chat như Signal và WhatsApp, cũng như tìm nhiều cách để chuyển TV thông minh thành các microphone chuyển đổi, và đã nỗ lực tìm cách tấn công những chiếc ô tô.

Apple and Google cho biết nhiều lỗ hổng được phát hiện trong các phần mềm của họ đã được sữa chữa ngay khi các tài liệu được công bố trực tuyến. Wikileaks đã không tiết lộ tài liệu cho thấy một cách chính xác một tin tặc tinh vi có thể khai thác bất cứ các điểm mềm phần mềm như thế nào nhưng các tài liệu có thể không công bố nhiều cho các công ty như Apple và Google để các công ty có thể tận dụng lợi thế của các công bố này.

QM (Theo Mashable)

Tin nổi bật