Truyền thông rõ những khó khăn trong xử lý sự cố đứt cáp quang biển

(ICTPress) - Ông Lâm Quốc Cường, Giám đốc Công ty Viễn thông quốc tế thuộc VNPT (VNPT-I) vừa cho biết ngày 23/1 sẽ hoàn tất sửa chữa đứt cáp quang biển AAG tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 tại Hà Nội sáng nay 9/1.

Cụ thể, ông Cường cho biết Công ty VNPT-I đã triển khai một loạt giải pháp để xử lý quyết liệt, nhanh nhất sự cố đứt cáp quang biển do nhiều nguyên nhân, dự kiến 1 giờ sáng ngày 15/1, sau 10 ngày kể từ ngày bị cáp quang biển AAG bị đứt (5/1) thì tàu sửa chữa cáp sẽ vào tới điểm đứt cáp, cách Vũng Tàu 117 km. Công ty sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ sửa chữa để đến 19/1 hàn mối nối cuối cùng và ngày 23/1 sẽ hoàn tất.

Thời gian qua đã có những biện pháp đảm bảo an toàn mạng lưới, bố trí các hệ thống chuyển mạch, truyền dẫn, cung cấp dung lượng quốc tế có tính dự phòng, tin cậy, chất lượng, đảm bảo. Trong suốt thời gian xảy ra thời gian sự cố đứt cáp quang biển, công ty luôn cố gắng, nỗ lực hết mức đảm bảo có dung lượng quốc tế, an toàn các dịch vụ cơ bản theo thứ tự ưu tiên, các dịch vụ truy cập tốc độ cao quốc tế có bị chậm, Giám đốc VNPT-I cho biết thêm.

Ông Cường cũng đề nghị Bộ TT&TT, Quân đội hỗ trợ cho giấy phép tàu cáp và hệ thống đưa tàu vào lãnh hải để sửa chữa.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai phát biểu tại Hội nghị

Về vấn đề vận hành các hệ thống viễn thông do VNPT-I quản lý và đặc biệt là tuyến cáp quang biển AAG, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai cho biết hệ thống cáp quang biển AAG bị đứt nhiều khi bất khả kháng, tàu bè qua lại ảnh hưởng và bị giật đứt. Thứ trưởng Trần Đức Lai đề nghị VNPT, Công ty VNPT-I phải nhanh nhạy hơn nữa trong vấn đề truyền thông sự cố đứt cáp đến báo chí, phải giải thích rõ hơn cho báo chí về lộ trình mời tàu cáp vào sửa chữa mất bao nhiêu lâu, thời gian làm việc trên biển và công việc vô cùng khó khăn như thế nào, cũng như các giải pháp phân luồng lưu lượng VNPT-I đã triển khai… Tập đoàn VNPT phải lưu ý, nhanh chóng truyền thông đầy đủ cho báo chí, xã hội hiểu, đồng thuận với những khó khăn.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2015, VNPT-I cho biết tổng doanh thu Viễn thông - Công nghệ thông tin (VT-CNTT) đạt 3.130 tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ khách hàng đạt 2.472 tỷ đồng. Chênh lệch thu chi VT-CNTT là 536 tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch, nếu so cùng mặt bằng là vượt hơn 25% so với năm 2013.

Trong năm 2014, Công ty đã thành lập, tổ chức Lễ khai trương thành công Văn phòng đại diện tại các nước Campuchia (tháng 7/2014), Myanmar (tháng 10/2014) và Lào (tháng 12/2014). Bước đầu, kinh doanh tại nước đã đóng góp cho doanh thu của Công ty, doanh thu thị trường Campuchia tăng hơn 25%. Công ty đã có khách hàng thuê kênh, thuê kênh quá giang, và Vinasat tại Lào, cung cấp dịch vụ vệ tinh tại Myanmar. Công ty đang hướng tới đàm phán và cung cấp sản phẩm công nghiệp của Tập đoàn tại nước ngoài.

Thứ trưởng Trần Đức Lai cho biết kết quả sản xuất kinh doanh của VNPT-I là rất ấn tượng, đáng khích lệ, mạng lưới hoạt động ổn định và tiếp tục được nâng cấp, doanh thu dịch vụ tăng khá ngoạn mục trong bối cảnh khó khăn, lợi nhuận vượt kết hoạch giao, năng suất lao động tăng 14%. Một điểm nổi bật được Chính phủ, các ngành quan tâm và đánh giá cao là quản lý Vinasat 1 và 2, Vinasat 1 cơ bản đã bán hết dung lượng và Vinasat 2 đã bán được 1 nửa dung lượng. Đây không chỉ là nỗ lực lớn về kinh doanh, mà trực tiếp phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Chiến lược hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế ở Lào, Campuchia, Myanmar, đánh dấu bước đầu vươn ra quốc tế của Tập đoàn VNPT, VNPT-I.

 Minh Anh

Tin nổi bật