Tin tặc có thể bẻ khóa mật khẩu smartphone khi bạn đang thao tác

(ICTPress) - Một nghiên cứu của Đại học Newcastle cho biết các tin tặc có thể bẻ khóa mật khẩu của bạn hoặc mã PIN dựa trên sự dịch chuyển smartphone của bạn khi bạn đang gõ chữ.

Các chuyên gia của nhóm nghiên cứu cho biết họ đã thử nghiệm bẻ khóa các PIN 4 chữ số đạt tới 70% chính xác trong lần thử đầu tiên và chính xác trong lần thử thứ 5, chỉ phụ thuộc vào các dữ liệu được thu thập từ các bổ cảm biến chuyển động và hướng chuyển động.

Làm thế nào để thực hiện được việc này? Khá rõ ràng là thu thập dữ liệu một cách bí mật từ cảm biến con quay hồi chuyển của điện thoại.

TS. Maryam Mehrnezhad, người đứng đầu nhóm nghiên cứu này của Đại học Newcastle cho biết lỗi an ninh này là nguyên nhân do thực tế “phần lớn các ứng dụng di động và các trang web không cần được phép để tiếp cận phần lớn các bộ cảm biến”, điều này cho phép “các chương trình độc hại” lắng nghe và thu thập các dữ liệu từ các bộ cảm biến.

Nhưng chính xác việc này diễn ra như thế nào? Một cách tương tự như việc di chuyển con chuột được sử dụng để biết được nhiều hơn những gì bạn đang thực hiện trên máy PC của bạn, các bộ cảm biến hướng dịch chuyển trên điện thoại của bạn có thể được sử dụng để thông báo những gì bạn đang cuộn, đang nhấp lâu, hay nhấp màn hình, và lo lắng nhất là việc bạn đang nhấp vào đâu trên màn hình.

 “Trên một số trình duyệt chúng tôi tìm thấy bạn đang mở một trang trên điện thoại hay máy tính bảng của bạn có chứa các mã độc hại và sau đó mở một trang khác, sau đó bạn có thể bị do thám mọi chi tiết cá nhân bạn nhập vào. Và tồi tệ hơn, trong một số trước hợp bạn không thể đóng hẳn các trang, theo đó bạn bị do thám khi điện thoại đã khóa”, TS. Mehrnezhad cho hay.

Nhóm nghiên cứu Đại học Newcastle cũng công bố tất cả những phát hiện này đối với các công ty công nghệ và các công ty công nghệ đã nhận thức nhưng chưa biết là có hữu ích nào không.

QM (Theo BBC)

Tin nổi bật