Quyết liệt trong nghiên cứu khoa học, đưa các ý tưởng nghiên cứu vào thực tiễn

(ICTPress) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã bày tỏ mong muốn trên tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BCVT) ngày 16/9.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện

Được thành lập năm 1997, Học viện Công nghệ BCVT là trường đại học công lập trực thuộc Bộ TTTT thực hiện sứ mạng sáng tạo và chuyển giao tri thức cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới trong lĩnh vực TTTT đáp ứng thực tiễn phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu nhấn mạnh Học viện công nghệ BCVT là cái nôi đào tạo quan trọng các cán bộ của ngành Bưu điện, ngành TTTT ngày nay. "Bây giờ, hơn ai hết, Học viện phải là nơi giữ vai trò như là cái nôi đào tạo những cán bộ tương lai của đất nước với tinh thần vì sự nghiệp chung của đất nước. Ngày xưa, đó là sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước thì bây giờ là bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước, chống lại giặc nghèo".

Phó Thủ tướng mong muốn Học viện phải gắn chặt hơn nữa việc đào tạo với nhu cầu xã hội. "Học viện tự hào là một trong những cơ sở đào tạo đầu tiên theo Nghị quyết của Trung ương về gắn liền đào tạo nghiên cứu với doanh nghiệp nhưng liệu trong bối cảnh ngày nay sự gắn liền đó đã đủ chưa? Câu hỏi này phải được đặt ra thường xuyên, không chỉ dừng lại ở các đơn đặt hàng của doanh nghiệp trong nghiên cứu, đào tạo mà học viện phải phấn đấu trở thành nơi thành công nhất trong việc đưa các ý tưởng nghiên cứu vào thực tiễn".

Cũng theo Phó Thủ tướng, "Học viện có thể dẫn đầu về đào tạo nhưng bên cạnh đó cũng phải quyết liệt hơn nữa trong việc NCKH".

Một trong những tiêu chí đánh giá, xếp hạng trường đại học là tiêu chí NCKH và công bố công trình KHCN, Phó Thủ tướng yêu cầu Học viện đẩy mạnh hoạt động NCKH, công bố nhiều công trình quốc tế. Các trường Đại học hiện nay rất hạn chế trong NCKH, điều này thể hiện rất rõ qua việc công bố quốc tế và đặc biệt là bằng phát minh sáng chế còn rất thiếu.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn Học viện tiên phong trong thúc đẩy sáng tạo. Ngành Bưu điện cùng với các cán bộ với truyền thống hơn 70 năm thành lập đã vượt qua muôn vàn khó khăn, dũng cảm đột phá, đi thẳng vào kỹ thuật số, là ngành đóng góp vào làn sóng đổi mới của đất nước. Sự nghiệp nghiên cứu KHCN cần yếu tố cần dũng cảm vượt lên chính mình, bắt kịp xu thế thời đại, phát huy sáng tạo.

Thế giới đang đứng trước cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng KHCN lần thứ 4, Học viện làm sao cổ vũ được sáng tạo của đội ngũ các thầy cô giáo, các nhà khoa học, các em sinh viên và để lan tỏa ra trong toàn ngành Bưu điện.

Phó Thủ tướng chia sẻ: ở phương Tây khi có ý tưởng mới, sáng tạo thì luôn nhận được sự cổ vũ, ý tưởng đó sẽ nảy nở và phát triển. Còn ở phương Đông, khi có ý tưởng mới được đưa ra sẽ có rất nhiều câu hỏi kèm theo: Có lợi không? Có khả thi không? Nhiều khi thói quen ấy của chúng ta đang làm triệt tiêu sự sáng tạo.

Các nhà khoa học phương Tây và phương Đông đã gặp nhau và thống nhất rằng, một trong những điểm khác biệt giữa phương Tây và phương Đông chính là: Ở phương khi có ý tưởng mới, sáng tạo thì luôn nhận được sự cổ vũ, ý tưởng đó sẽ nảy nở và phát triển. Còn ở phương Đông, khi có ý tưởng mới được đưa ra sẽ có rất nhiều câu hỏi kèm theo: Có lợi không? Có khả thi không?

"Nhiều khi thói quen ấy của chúng ta đang làm triệt tiêu sự sáng tạo", Phó Thủ tướng nói. 

Nhân dịp này, Học viện tổ chức quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn do bão lũ gây ra ngay sau lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng cho rằng Học viện nên có sự "ủng hộ cao hơn" thông qua NCKH của mình.

Phó Thủ tướng lấy ví dụ sau cơn bão Katrina ở Mỹ, các nhà KHCN của nước Mỹ đã đưa vào ứng dụng GPS để phục vụ cho việc cứu nạn. Theo đó, Phó Thủ tướng cho rằng, ngoài ủng hộ bằng tiền thì cao hơn nên đặt ra nhiệm vụ ủng hộ bằng trí tuệ, bằng ứng dụng mới, phát kiến mới thì sẽ có tác dụng rộng hơn, lớn hơn và lâu bền hơn.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng mong muốn: “Học viện phải có những bước phát triển mạnh mẽ hơn, xứng đáng là trung tâm đào tạo, NCKH hàng đầu Việt Nam”. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ ngành TT&TT, Học viện qua các thời kỳ

Với vai trò của Học viện trong đào tạo cán bộ của ngành trong suốt 20 năm qua, Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn khẳng định: “Trong những năm vừa qua, Học viện đã chủ động, sáng tạo lấy hoạt động NCKH làm nòng cốt để duy trì và nâng cao năng lực đội ngũ và chất lượng đào tạo, xây dựng uy tín với nhiều cơ quan, tổ chức trong xã hội. Đồng thời, Học viện cũng đưa kết quả của các hoạt động này vào trong các giáo trình, bài giảng để truyền tải những thành tựu của thực tiễn ứng dụng, NCKH cho sinh viên.

Sự gắn kết chặt chẽ giữa kiến thức trong bài giảng và thực tế triển khai trong thực tiễn đã làm cho chương trình đào tạo của Học viện có được sự khác biệt so với nhiều chương trình đào tạo của một số trường Đại học khác. Ngoài ra, Học viện cũng chủ động đưa ra các ngành Đào tạo đáp ứng xu hướng phát triển của xã hội như ngành Công nghệ Đa phương tiện, ngành An toàn thông tin, truyền thông Đa phương tiện... Kết quả hoạt động GDĐT và KHCN trong những năm vừa qua là minh chứng sinh động và cụ thể cho sự thành công của Học viện”.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi Lễ

Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, Ngành TTTT đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức, khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra với sự hội tụ của nhiều công nghệ, trong đó cốt lõi là CNTT&TT với sự phát triển không ngừng của các dịch vụ, công nghệ trên nền tảng Internet. 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết với thời cơ lớn và vận hội mới, để tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, không ngừng đổi mới, sáng tạo; kế thừa và phát triển trong công tác đào tạo và NCKH, Học viện cần có những bước đi chủ động và sáng tạo hơn nữa, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu KHCN nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội để hoạt động KHCN thực sự trở thành hạt nhân, đòn bẩy cho hoạt động GDĐT, nhanh chóng đưa Học viện trở thành trường trọng điểm quốc gia về ICT, tương xứng với vị thế, tiềm năng của Học viện cũng như xứng đáng với kỳ vọng của lãnh đạo các cấp, của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên của Học viện.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Tập đoàn VNPT tài trợ phòng học chất lượng cao cho Học viện

Giám đốc Học viện công nghệ BCVT Vũ Văn San cho biết sau 20 năm xây dựng và phát triển, Học viện luôn bám sát theo tôn chỉ và mục đích hoạt động trên hai lĩnh vực quốc sách hàng đầu là giáo dục và đào tạo và NCKH và đã có những bước trưởng thành đáng ghi nhận trên các mặt hoạt động.

Giám đốc Vũ Văn San khẳng định: “Phần thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Học viện Công nghệ BCVT nhân dịp 20 năm thành lập Học viện vừa là niềm tự hào, là vinh dự, động lực dành cho các thế hệ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, công nhân viên Học viện Công nghệ BCVT qua các thời kỳ và cũng là trách nhiệm to lớn mà Đảng, Nhà nước, Ngành tiếp tục tin tưởng, giao phó cho Học viện trong giai đoạn phát triển mới”.

HM

Tin nổi bật