Mỹ công khai danh tính và hình phạt gián điệp mạng Trung Quốc

(ICTPRess) - Một hội đồng xét xử ở Pennsylvania đã chính thức buộc tội 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về 31 tội danh, liên quan đến hoạt động do thám mạng, Viên chưởng lý Eric Holder cho biết tối 19/5 giờ Việt Nam.

Công bố này đã nêu đính danh 5 người thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là: Wang Dong, Sun Kailiang, Wen Xinyu, Huang Zhenyu, và Gu Chunhui.

5 người này đã tấn công 5 công ty của Mỹ và một nghiệp đoàn Mỹ trong vụ việc tin tặc mạng gồm các công ty: Westinghouse Electric Co. (Westinghouse), Chi nhánh SolarWorld AG (SolarWorld) ở Mỹ, Công ty Thép của Mỹ (U.S. Steel), Allegheny Technologies Inc. (ATI), Công ty Thép, Giấy và Lâm nghiệp, Cao su, Sản xuất, Năng lượng, Nghiệp đoàn quốc tế lao động liên ngành và dịch vụ (USW) và công ty Alcoa.

Hội đồng xét xử đã đưa ra tổng số 31 tội danh. Tất cả các bị đơn này bị buộc tội tất cả các tội danh:

- 1 tội âm mưu gian lận và lạm dụng máy tính. Tội danh này có hình phạt tối đa 10 năm tù.

- 8 tội truy cập (hoặc cố ý truy cập) một máy tính được bảo vệ mà không được phép để lấy thông tin vì mục đích thương mại và tài chính riêng tư. Những tội này mỗi tỗi bị kết án 5 năm tù.

- 14 tội danh truyền một chương trình, thông tin, mã hay lệnh với dụng ý gây đe dọa cho các máy tính được bảo vệ. Mỗi tội bị phạt tối đa 10 năm tù.

- 6 tội ăn cắp nhân thực trầm trọng. Mỗi tội bị phạt tối đa 2 năm tù liên tiếp.

- 1 tội gián điệp kinh tế, tối đa bị phạt 15 năm tù.

- 1 tội ăn cắp bí mật thương mại, phải chịu hình thức xử phạt tối đa 10 năm tù.

“Một loạt bí mật thương mại và các thông tin kinh doanh nhạy cảm khác đã bị ăn cắp trong vụ việc này là lớn và yêu cầu một sự phản hồi rõ ràng”, Holder cho biết.

“Thành công trên thị trường toàn cầu phải độc lập được dựa vào khả năng của công ty để sáng tạo và cạnh tranh, không phải phụ thuộc vào khả năng của một chính phủ hỗ trợ để gián điệp và đánh cắp các bí quyết kinh doanh. Chính quyền Mỹ không được lờ đi các hành động của bất cứ quốc gia nào tìm kiếm sự phá hoại bất hợp pháp các công ty Mỹ và hủy hoại việc hội tụ cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động của thị trường mở”.

Dưới đây là chi tiết của một số tội phạm đã tiến hành bất hợp pháp chống lại các công ty và nghiệp đoàn:

Westinghouse: Năm 2010, trong khi Westinghouse đang xây dựng các nhà máy ở Trung Quốc, một người được cho là Sun đã đánh cắp bất hợp pháp các tiêu chuẩn thiết kế và kỹ thuật bản quyền và tối mật về các đường ống, hỗ trợ và định hướng đường ống.

SolarWorld: Năm 2012, người có tên là Wen và những kẻ khác đã đánh cắp “hàng ngàn tệp trong đó có chứa các thông tin về luồng tiền của SolarWorld, các thông số sản xuất, thông tin dòng sản phẩm và các giao dịch luật sư - khách hàng đặc quyền liên quan tới kiện tụng thương mại đang diễn ra, cùng nhiều việc khác”. Bộ Tư pháp cho biết điều này về lý thuyết tạo điều kiện cho đối thủ Trung Quốc đạt được lợi thế và làm tổn hại SolarWorld ở nhiều khía cạnh.

U.S. Steel: Người có tên là Sun được cho là đã gửi các thư điện tử giả mạo (phishing) tới các nhân viên của U.S. Steel trong khi công ty này đang tham gia vào các vụ kiện thương mại với các công ty thép Trung Quốc. Sau khi phần mềm độc hại đã được cài đặt vào các máy tính của U.S. Steel, Wang đã được cho là đã đánh cắp các tên host và mô tả của các máy tính của U.S. Steel.

ATI: Người có tên là Wen đã đánh cắp các ủy nhiệm mạng cho “mỗi nhân viên ATI” trong năm 2012, khi công ty này tham gia vào một tranh cãi thương mại công với một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc.

USW: Cũng trong năm 2012, Wen được cho là người đã đánh cắp các thư điện tử và các văn bản nhạy cảm khác từ các nhân viên cấp cao của USW, vào thời điểm mà USW phải tham gia vào các trao đổi thương mại công với các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc ít hai ở hai lĩnh vực.

Alcoa: Người có tên là Sun đã được cho là đã gửi một thư điện tử giả mạo tới các địa chỉ của Alcoa khoảng 3 tuần sau khi công ty này thông báo một hợp tác với một công ty Trung Quốc. Khoảng 4 tháng sau, các cá nhân không rõ danh tính đã đánh cắp hàng ngàn thư điện tử và đính kèm của các máy tính của Alcoa.

FBI cũng đã công bố các bức ảnh của các tin tặc, hiện đã có trong danh sách truy nã của FBI về các mục tiêu tấn công mạng:

HY

Theo Business Insider

Tin nổi bật