Lao động sản xuất iPad đã được tăng 16% lương

(ICTPress) - Tập đoàn công nghệ Foxconn, có các nhà máy sản xuất nhiều iPhone và iPad cho Apple, đang nhận được nhiều quan tâm về đối xử với người lao động, đã tăng lương cho những lao động Trung Quốc lên 16 - 25% từ tháng này, đây là lần tăng lương thứ 3 kể từ năm 2010.

Lao động làm việc vào ca tối ở nhà máy mới của Foxconn ở Zhengzhou, tỉnh Henan ở miền Trung Trung Quốc ngày 10/8/2010 (Ảnh: Reuters/Tyrone Siu)

Trong một thông báo hôm nay, Foxconn ở Đài Loan cho biết việc trả lương cho nhân viên cấp dưới làm việc tại Shenzhen, nam Trung Quốc, đã tăng lên 1.800 tệ (290 USD)/tháng và có thể được tăng lên trên 2.200 tệ nếu lao động vượt qua kỳ sát hạch kỹ thuật.

Ba năm trước, lương cho người lao động ở đây là 900 tệ/tháng.

“Là công ty sản xuất hàng đầu ở Trung Quốc, lương cơ bản của người lao động ở tất cả các nhà máy của Foxconn đã cao hơn nhiều so với lương tối thiểu do các chính quyền địa phương đặt ra. Chúng tôi sẽ mang lại nhiều cơ hội đào tạo và thời gian học tập hơn, và sẽ tiếp tục nâng cao công nghệ, hiệu suất và lương, để trở thành một công ty điển hình về lĩnh vực sản xuất ở Trung Quốc”, thông báo của Foxconn cho biết.

Thông báo này có được sau khi Apple, đã bị chỉ trích về các điều kiện làm việc trong chuỗi các nhà cung cấp ngổn ngang ở Trung Quốc, do một tổ chức lao động phi lợi nhuận của Mỹ bắt đầu một cuộc điều tra các điều kiện làm việc “chưa từng thấy” tại các nhà máy sản xuất theo hợp đồng lớn với Apple trong tuần này.

Thực tế làm việc tại các nhà máy lớn ở Foxconn ở Trung Quốc đã bị điều tra vào năm 2010 sau một loạt vụ tự tử của những công nhân trẻ. Tháng 6 năm ngoái, 3 lao động đã chết trong một vụ nổ ở nhà máy Foxconn ở Chengdu, Tây Trung Quốc.

Tháng trước, New York Times đã xuất bản một điều tra về các thực tế làm việc ở các nhà máy của nhà cung cấp Apple ở Trung Quốc như y tế và các điều kiện làm việc nghèo nàn, công nhân phải làm việc nhiều giờ.

Trong khi đó, Apple cho biết Liên đoàn lao động bình đẳng (FLA) ở Washington đã bắt đầu giám sát các điều kiện làm việc ở các nhà máy của Apple bắt đầu từ 14/2.

Trong một trả lời phỏng vấn với Reuters hôm 15/2, chủ tịch FLA cho biết các điều kiện ở các nhà máy sản xuất sản phẩm cho Apple ở Trung Quốc đã tốt hơn nhiều so với các điều kiện ở các nhà máy may hay các nhà máy khác ở Trung Quốc.

Lần tăng lương trước được Foxconn thực hiện vào tháng 6/2010, khi các lao động được tăng hơn 30% (1 USD = 6,3016 tệ).

Quang Minh

Theo Time

Tin nổi bật