Italia bãi bỏ lệnh cấm sử dụng các ứng dụng gọi taxi của Uber

(ICTPress) - Một tòa án ở Rome ngày 14/4 đã dừng phán quyết của tòa án cấp thấp hơn về việc đã phán quyết cấm sử dụng các ứng dụng về xe Uber trên smartphone ở Italia.

Tòa án ở Rome đã chấp nhận kháng cáo của Uber chống lại phán quyết đầu tiên này được đưa ra cách đây một tuần là Uber không thể sử dụng các ứng dụng điện thoại gồm Black, Lux, Suv, X, XL, Select và Van cũng như không được quảng cáo hay khuyến mãi các dịch vụ của Uber tại Italia.

Phiên tòa đầu tiên đã phán quyết ủng hộ một hồ sơ kiện của các hiệp hội taxi truyền thống lớn của Italia yêu cầu xem xét các ứng dụng gây ra cạnh tranh không bình đẳng.

Hai nhóm khách hàng lớn của Italia là Codacons và UNC đã hoan nghênh phán quyết mới này và cho biết phán quyết mang lại nhiều lựa chọn hơn cho nhiều người.

Hãng công nghệ Uber cũng trong ngày 14/4 cho biết đã đạt được 6,5 tỷ USD doanh thu trong năm 2016 và tổng đặt chỗ tăng gấp đôi đạt 20 tỷ USD.

Lỗ ròng của công ty này đã thay đổi với 2,8 tỷ USD chưa tính đến hoạt động ở Trung Quốc đã được bán trong năm ngoái.

Uber hiện có giá trị ròng 68 tỷ USD, hiện chưa thông báo các kết quả tài chính của mình chính thức. Uber đã khẳng định các con số này trong một thông báo bằng thư điện tử sau khi Bloomber thông báo các kết quả.

Uber chưa cung cấp các con số quý đầu năm nay nhưng một phát ngôn viên của hãng cho biết là “như mong đợi”.

Quý tài chính cuối cùng năm 2016, tổng đặt chỗ của Uber đã tăng 28% so với quý trước đó, lên tới 6,9 tỷ USD. Nhưng thua lỗ của Uber tăng 991 triệu trong giai đoạn này, khi doanh thu tăng trưởng 74% lên 2,9 tỷ USD so với quý 3.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật