Iran phát triển “phần mềm thông minh” để "quản chặt" mạng xã hội

(ICTPress) - Iran đang phát triển “phần mềm thông minh” sẽ cho phép các viên chức kiểm soát việc truy nhập các mạng xã hội như Facebook và Twitter, cho phép người dân truy nhập các mạng này theo cách được sự đồng ý của chính phủ.

Một khách hàng lướt Internet ở một quán café ở Teheran (AFP/File, Atta Kenare)

Ý tưởng phần mềm kiểm soát dường như sẽ cho phép các công dân Iran sử dụng mạng xã hội cho các mục đích được chính phủ đồng ý trong khi "cấm cửa" các công dân sử dụng các mạng này để truyền bá thông tin hay tổ chức biểu tình. Tin tức này do một cơ quan báo chí Iran và được báo Agence France-Presse đăng tải.

“Việc kiểm soát các mạng xã hội thông minh không chỉ tránh được các bất lợi nhưng cũng sẽ cho phép nhiều người được hưởng lợi từ các khía cạnh hữu ích của các mạng này. Việc thiết kế phần mềm thông minh để kiểm soát các mạng xã hội đang được thực hiện”, cảnh sát trưởng Ahmadi Moghadam cho báo 7Sobh hàng ngày biết và được AFP trích dẫn.

 “Cảnh sát” trực tuyến của Iran đã giám sát truyền thông trực tuyến ít nhất kể từ năm 2011, chính phủ Iran đã liên tục chặn truy nhập vào các dịch vụ nước ngoài như Gmail, YouTube, Facebook và Twitter, mặc dù nhiều người Iran sử dụng công nghệ mạng riêng ảo (VPN) để vượt rào cản và đăng nhập trực tuyến.

Twitter cùng với các mạng khác là một công cụ nhắn tin và tổ chức phổ biến trong “cuộc cách mạng xanh” của Iran trong hai năm 2009-2010.

I ran cũng đang thực hiện một intranet quốc gia (national intranet) trong nhiều tháng qua. Ý tưởng? là giảm mối quan hệ với Internet toàn cầu nhiều tới mức có thể trong khi vẫn duy trì khả năng sử dụng giao tiếp phong cách Internet để giao dịch trong nước.

Trong khi đó văn phòng lãnh tụ Hồi giáo Ayatollah Ali Khamenei của Iran gần đây đã lập 1 tài khoản Facebook.

HY

Tin nổi bật