Hãy trở thành công dân có trách nhiệm cao khi sử dụng mạng xã hội

(ICTPress) - Đó là kêu gọi được Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đưa ra tại Tọa đàm về công dân số và hưởng ứng Ngày sử dụng an toàn Internet 2017  - Safer Internet Day (SID). 

Hôm nay ngày 22/2/2017, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet - ICT)  và quỹ SecDev (The SecDev Foundation) tổ chức Tọa đàm về Công dân số và hưởng ứng Ngày sử dụng an toàn Internet 2017. Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã phát biểu kêu gọi mọi người hãy trở thành công dân có trách nhiệm cao khi sử dụng mạng xã hội nói riêng, Internet nói chung.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin phát biểu

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục ATTT cho biết Internet là một phát minh vĩ đại của nhân loại. Nhờ Internet, thế giới đã có bước phát triển vượt bậc, đạt được những thành tích phi thường trên hầu hết các lĩnh vực đời sống, đưa thế giới vượt qua trình độ văn minh công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên toàn cầu chuẩn hóa và phát triển kinh tế tri thức.

Internet không chỉ là môi trường công nghệ, kinh doanh, liên kết mà còn là môi trường văn hóa, giáo dục rất quan trọng ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách, góp phần định hình văn hóa nhân loại trong tương lai. Đây còn là điều kiện quan trọng để tăng cường tính công khai, minh bạch, góp phần đảm bảo quyền dân chủ, tự do, quyền con người, quyền công dân trong một nhà nước pháp quyền, tiến bộ, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Do đó xây dựng môi trường Internet có văn hóa và giàu tính nhân văn mà chúng ta phải cùng nhau hướng tới.

Tuy nhiên, theo ông Hải phân tích đã có những tác động không phải là nhỏ, tình trạng vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, đánh cắp công nghệ, tài sản, bản quyền trên Internet ngày càng tăng. Nguy cơ gián điệp mạng đã trở nên phức tạp, nguy hiểm. Tấn công làm tê liệt hoặc chiếm quyền kiểm soát các hệ thống thông tin rất nghiêm trọng. Chúng ta cũng thấy hiển hiện nguy cơ sử dụng môi trường Internet để phát tán những thông tin bịa đặt, không được kiểm chứng, không có nguồn gốc… gây hiệu ứng không tốt trong xã hội.

Ông Hải kêu gọi mọi người hãy trở thành công dân có trách nhiệm cao khi sử dụng mạng xã hội nói riêng, Internet nói chung, hãy đưa thông tin, hình ảnh, số liệu một cách có ý thức và chia sẻ thông tin, hình ảnh, số liệu có ý thức và có trách nhiệm cao.

Các công dân mạng cũng cần đấu tranh vì lẽ phải, công bằng và những giá trị cao đẹp để thiết lập và duy trì, phát triển môi trường Internet văn minh ở Việt Nam. Các chuyên gia CNTT cần nâng cao trách nhiệm không tiếp tay cho tội phạm công nghệ, không phát tán virus, không tham gia vào các hoạt động tấn công, khủng bố thông tin trên mạng… Chúng ta không chỉ nêu cao trách nhiệm, làm tốt ở trong nước mà cần tham gia vận động bạn bè thế giới qua kết nối Internet hưởng ứng sự kiện này.

Ông Hải cũng khẳng định Việt Nam hoan nghênh ngày an toàn sử dụng Internet và bảo vệ các công dân, công ty, tổ chức, thương hiệu ở Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam trên Internet. Bộ TT&TT tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và các quy tắc về hoạt động trên Internet. Đồng thời, sẵn sàng tham gia vào việc hình thành hệ thống pháp luật an toàn về Internet, sử dụng các nguồn lực quốc tế để ứng cứu quốc tế trên mạng khi cần  thiết. Internet đang trở thành động lực phát triển nhưng Internet và còn phải trở thành môi trường tinh khiết và trong sạch.

Buổi tọa đàm hưởng ứng ngày an toàn Internet

Cũng tại Tọa đàm, ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam phát biểu cho biết Internet là công nghệ, quan trọng hơn Internet đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng mỗi quốc gia và tác động lan toàn của Internet để tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực khác cũng rất lớn.

Không có phát triển của Internet, sẽ không có sự tăng trưởng vượt bậc của thương mại điện tử, sự tiến bộ trong dịch vụ logistics, cũng sẽ không thể xuất hiện xu hướng cá biệt hóa doanh nghiệp và nền kinh tế chia sẻ. Không chỉ thế, tác động lan tỏa của Internet đến tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực khác rất cao. Internet tạo ra một phương thức sản xuất, cung ứng dịch vụ và quản lý mới thông minh hơn, hanh chóng, hiệu quả và minh bạch hơn

Ngày an toàn sử dụng Internet – Safe Internet Day (SID), một hoạt động thường niên với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng an toàn Internet được khởi động tại châu Âu vào năm 2004. Đến nay, đã có 120 nước đã tham gia hưởng ứng sự kiện này. Tại Việt Nam, đây là buổi tọa đàm đầu tiên ban tổ chưccs chúng toi mong muôn đưa chủ đề này ra thảo luận, xác định ưu tiên cho các bước tiếp theo. Là một Hiệp hội của các DN liên quan chặt chẽ tới môi trường Internet, Hiệp hội Internet việt Nam quan tâm tới chủ đề này và cùng với các đối tác Vietnet-ICT, một tổ chức là thành viên của Hiệp hội tổ chức buổi tọa đàm.

Mục tiêu của tọa đàm nhằm trao đổi các vấn đề, các chính sách và thực hành liên quan tới an toàn sử dụng Internet tại Việt Nam từ đó xây dựng chương trình nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn sử dụng Internet. Đây được đánh giá là cơ hội thuận lợi để kết nối các nhà xây dựng và nghiên cứu chính sách, các chuyên gia giáo dục, đại diện các bậc phụ huynh, học sinh và sinh viên về chủ đề nói trên. 

Theo Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam đã đạt 53% trên tổng dân số. Theo thống kê của công ty We are social Singapore, tại Việt Nam 78% lượng dùng internet thường xuyên vào mỗi ngày (bản cập nhật tháng 1/2017). Việt Nam đứng vị trí thứ 16 trong top 20 quốc gia có số người dụng Internet nhiều nhất tại Châu Á và độ tuổi người sử dụng Internet đa phần là người trẻ, chiếm hơn 50% so với tổng dân số. Chỉ số an toàn Internet tại Việt Nam (VNISA Index) năm 2015 là 46,5%, dưới mức trung bình.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới phải là tăng tỷ lệ người sử dụng Internet lên mức 80 – 90% dân số, ngang bằng các nước phát triển hiện nay. Internet được mở rộng đến mọi người dân. Mọi tổ  chức, cá nhân đều có thể sử dụng Internet. 

Minh Anh

Tin nổi bật