Google hoàn tất mua lại Motorola Mobility

(ICTPress) - Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã thông qua đề xuất mua lại Motorola của Google chiều tối ngày hôm qua 13/2.

Sáng qua, Google cũng đã thông báo trên blog của công ty rằng Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua thỏa thuận trị giá 12,5 tỷ USD.

Hai bước ngoặt chính để Google mua lại Motorola nhưng chưa được nói rõ, tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ cho phép Google sản xuất dòng điện thoại thông minh (smartphone) riêng đi cùng với nền tảng Android. Motorola là một trong những công ty sản xuất điện thoại Android hàng đầu, và nắm giữ một trong những bộ sáng chế lớn nhất của ngành này.

Phó Chủ tịch Google Don Harrison cho biết trên trang blog của mình về việc thông báo EU thông qua hợp đồng: “Việc kết hợp Google và Motorola Mobility sẽ giúp gia tăng sức mạnh cho Android, cũng đồng thời gia tăng sự cạnh tranh và mang lại cho khách hàng sự sáng tạo lớn hơn, nhiều lựa chọn hơn và những trải nghiệm người sử dụng tuyệt vời hơn”.

Cục chống độc quyền của DOJ đã thông báo việc thông qua thỏa thuận này trong cùng một thông báo về việc thông qua các mua lại của Apple về các sáng chế của Novell và các mua lại của Apple, Microsoft và RIM về những sáng chế của Nortel Networks.

Sau khi xem xét toàn bộ các giao dịch đề xuất, Cục chống độc quyền đã quyết định từng việc mua lại không làm giảm đáng kể việc cạnh tranh và kết thúc ba cuộc thẩm định”, thông báo của DOJ cho biết. Sau đó DOJ còn thông báo những thẩm định của Cục này là đã tập trung vào việc các hãng mua lại công ty có thể sử dụng những sáng chế này hoặc để nâng các chi phí cạnh tranh hoặc chấm dứt cạnh tranh.

Giống như EU thông qua thỏa thuận sáng hôm qua, các cơ quan chống độc quyền của DOJ không áp đặt bất cứ quy định nào đối với việc mua lại, nhưng ủy viên hội đồng cạnh tranh của châu Âu Joaquín Almunia trong một thông báo cho biết may mắn “không có nghĩa là việc thông qua sáp nhập sẽ mang lại may mắn cho tất cả các hoạt động của Motorola trước đây hay tất cả các hoạt động tương lai của Google”.

Việc mua lại Motorola sẽ là một sự mở rộng đầu tiên của Google vào lĩnh vực kinh doanh công nghệ phần cứng. Công ty khổng lồ tìm kiếm này đã chứng kiến những làn sóng chỉ trích chống độc quyền trong những năm gần đây khi công ty này chuyển sang các lĩnh vực trực tuyến khác, trong đó có mua sắm và bán hàng hàng ngày.

HM

Theo Mashable, Sina

Tin nổi bật