Công bố bản đồ trực tuyến về chặt phá rừng trên thế giới

(ICTPress) - Một bản đồ mới từ trường Đại học Maryland, Mỹ sẽ giúp người xem nắm bắt được phạm vi chặt phá rừng trên toàn cầu.

Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Maryland đã tập hợp những dữ liệu về chặt phá rừng từ năm 2000 - 2012, và bản đồ này thể hiện những cánh rừng đã bị mất và khôi phục trong 12 năm. Bản đồ dưới đây cho thấy phạm vi rừng trên toàn thế giới bằng màu xanh lá và các ghi chú những khu vực đã không còn rừng bằng màu đỏ.

Tổng thể, dữ liệu này cho thấy hành tinh chúng ta đã mất 888.000 dặm vuông (1.420.800m2) rừng và khôi phục được 309 dặm vuông (494.000m2). Sự mất mát hơn 900.000m2 là bằng khoảng diện tích Alasca, Tạp chí Smithsonian tính toán.

“Đây là một bản đồ đầu tiên về sự thay đổi của rừng trên toàn cầu và theo khu vực”, trưởng nhóm nghiên cứu Matthew Hansen cho biết.

Nhóm nghiên cứu đã hợp tác với Google Earth Engine để đưa ra bản đồ này. Trong nhiều năm, công cụ tìm kiếm và các camera của Google Earth Engine đã theo dõi thảm thực vật cao hơn 16 feet (khoảng 5m) để theo dõi phong cảnh.

Bản đồ này tương tác: Người sử dụng có thể phóng to để xem tổng thể việc phá rừng, hay thu nhỏ vào các điểm địa phương bị thiệt hại nặng. Bản đổ có những lựa chọn kéo cho phép so sánh các thảm họa tự nhiên ảnh hưởng như thế nào tới cảnh quan, như đường đi của lốc xoáy ở Alabama hay một cơn bão ở Pháp làm đổ rạp cây diện rộng.

Nhóm bản đồ cho biết Indonesia có tỷ lệ mất rừng cao nhất, trong khi Brazil giảm mất rừng chậm nhất so với bất kỳ nước nào khác.

 HY

Tin nổi bật