Châu Á-TBD bàn thảo phổ tần, công nghệ viễn thông, di động tại Đà Nẵng

(ICTPress) - Cục Tần số Vô tuyến điện (VTĐ), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết từ ngày 10 - 15/9/2012, Hội nghị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất chuẩn bị cho Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới 2015 (APG15-1) và Hội nghị vô tuyến Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 13 (AWG-13) sẽ được Bộ TT&TT đăng cai, tổ chức tại TP. Đà Nẵng.

Hội nghị vô tuyến thế giới (WRC-12) được tổ chức tại Geneva, Thụy Sỹ từ ngày 23/1 đến 17/2/2012

Bộ TT&TT là cơ quan đại diện cho Việt Nam tham gia Hiệp hội Viễn thông châu Á - Thái Bình Dương với tư cách là quốc gia thành viên. Đây là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông đăng cai Hội nghị APG và là lần thứ 3 đăng cai Hội nghị AWG.

Hội nghị APG15-1 diễn ra trong 02 ngày là hội nghị đầu tiên để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới năm 2015 (WRC-15). Hội nghị lần này sẽ xây dựng cấu trúc của APG, đề cử nhân sự (chủ tịch, các phó chủ tịch APG cùng các nhân sự cấp cao khác), xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho WRC-15. Hội nghị cũng sẽ thảo luận, nghiên cứu các đề xuất của các nước thành viên, kết quả của Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới năm 2012 (WRC-12), Hội đồng thông tin vô tuyến năm 2012 (RA-12).

Hội nghị AWG-13 diễn ra trong 04 ngày sẽ xem xét các báo cáo,  các đề xuất liên quan tới các hoạt động, phát triển, nghiên cứu và phê duyệt các kết quả nghiên cứu được hoàn thành theo thời gian đã định. Ngoài ra, bên lề Hội nghị AWG-13 sẽ có hội thảo về các công nghệ IMT (chiều ngày 12/9).

Tham dự Hội nghị APG15-1 có 230 đại biểu, Hội nghị AWG-13 có trên 250 đại biểu từ các quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế và các tổ chức liên kết, các doanh nghiệp viễn thông hàng đầu trong nước và quốc tế cũng tham dự và hỗ trợ cho hội nghị như GSMA, Viettel, VNPT, Hanoi Telecom, Ericsson, Huawei, Qualcomm, Samsung.

Các nhà khai thác di động của Việt Nam như VNPT, Viettel, Hanoi Telecom đã bầy tỏ quan tâm đặc biệt tới các chủ đề liên quan tới các chính sách về quy hoạch tần số và hài hòa tần số băng tần 2600 MHz, băng tần 800 MHz, truy cập băng rộng (3400 - 3600MHz), phân chia thêm băng tần cho thông tin di động, phân chia thêm băng tần cho nghiệp vụ vệ tinh cố định, dùng chung băng tần giữa nghiệp vụ vệ tinh cố định và IMT.

Đây cũng là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, các nhà khai thác, các nhà cung cấp thiết bị viễn thông cùng thảo luận, chia sẻ quan điểm về khả năng sử dụng hiệu quả phổ tần, các giải pháp công nghệ mới, nhu cầu phổ tần cho các dịch vụ mới nổi. Các công ty cung cấp thiết bị như Ericsson, Samsung, Huawei, Intel, Alcatel-Lucent,… đã có những đóp góp, đề xuất, nghiên cứu giải pháp và công nghệ cụ thể cho Hội nghị.

Tại Hội nghị, Cục Tần số VTĐ, Bộ TT&TT sẽ thay mặt nước chủ nhà trình bày, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về chính sách qui hoạch phổ tần cho IMT - chuẩn toàn cầu của ITU về Viễn thông di động, thị trường di động băng rộng và định hướng quy hoạch cho di động băng rộng của Việt Nam.

Đồng thời, Cục Tần số VTĐ cũng có các đề xuất lên hội nghị liên quan tới việc sử dụng tần số trong băng tần 806 - 960 MHz, các nghiệp vụ hội tụ di động - cố định, việc sử dụng tần số trong băng tần 3400 - 3600 MHz phục vụ cho việc nghiên cứu dùng chung giữa vệ tinh và IMT, thúc đẩy hài hòa tần số trong khu vực trong dải tần 2500 - 2690MHz giúp các nước trong khu vực có cơ hội triển khai IMT trong băng tần này.  

HM

Tin nổi bật