Cần quy định phạt mạnh trong Luật An toàn Thông tin

(ICTPress) - Sau những Hội thảo về Luật An toàn thông tin (ATTT) miền Nam và miền Trung, sáng nay 11/3  Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội thảo tại phía Bắc.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội thảo này, đại diện các Bộ, ngành và các Sở TT&TT phía Bắc đã trao đổi nhiều ý kiến về các khía cạnh khác nhau đóng góp cho dự thảo Luật. Các ý kiến tập trung về việc tên của Luật, định nghĩa các từ ngữ, phạm vi điều chỉnh, câu chữ, đào tạo đội ngũ cán bộ ATTT nhất là cán bộ công chức ở các Bộ, ngành.

Đóng góp ý kiến về sức mạnh của Luật, ông Triệu Trần Đức, Tổng giám đốc công ty An ninh ATTT, Tập đoàn CMC cho biết độ quyết liệt và mạnh của Luật chưa thấy rõ, như một tổ chức hoạt động được phải có những quy định rõ hoạt động như thế nào. Dự thảo Luật hiện nay chưa nêu rõ nếu không thực hiện ATTT hệ thống thì có làm sao không. Ví dụ, đầu tư một hệ thống ATTT tốn kém đến vài tỷ đồng cho một trang web, nếu không đầu tư mà bị phạt 1, 2 triệu đồng thôi thì đương nhiên không đầu tư ATTT, nộp phạt cho nhanh. Nên chăng cần phải có quy định rõ về mức phạt hình sự hay dân sự trong Luật.

Theo ông Đức nếu không quy định khi một sự cố ATTT xảy ra thì phải dừng hệ thống giữ nguyên hiện trạng và điều này cũng chưa được quy định.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Phó Trưởng ban Soạn thảo Luật ATTT cho biết ATTT hiện nay đã trở thành vấn đề cấp thiết, sống còn đối với các tổ chức, cá nhân vì chúng ta đang làm việc, học tập trong một thế giới mạng được kết nối mạng từ hoạt động quản lý nhà nước của chính phủ cũng như điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, của mọi tổ chức cá nhân đều phụ thuộc vào CNTT, trao đổi, giao dịch thông qua mạng. Vì thế, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức và vấn đề nóng nhất hiện nay. Đây là vấn đề chung của tất cả các quốc gia khi đảm bảo ATTT trên một mạng lưới có tính toàn cầu. Để đảm bảo ATTT, các quốc gia đều tập trung vào công việc xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ để quy định rõ ranh giới, dữ liệu công dân và không gian mạng và biện pháp để đảm bảo ATTT nói chung cho mọi người hoạt động chính đáng.

“Việt Nam trong những năm vừa qua đã chú trọng công tác bảo đảm ATTT, đã có Quy hoạch ATTT số Việt Nam đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Đảng cũng đã có những chỉ thị quan trọng bảo đảm an toàn an ninh thông tin, quy định bảo đảm hệ thống thông tin. Nhiều hoạt động, cuộc thi cũng được tổ chức để nâng cao nhận thức về ATTT”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết thêm.

 HM

Tin nổi bật