VNPT vay 80% vốn để xây dựng Vinasat-2

(ICTPress) - Vốn đầu tư cho Vinasat-2 khoảng 260 - 280 triệu USD, lớn hơn so với Vinasat-1 (vốn cho Vinasat-1 là 200 triệu USD). Trong đó, 20% vốn là từ VNPT còn 80% còn lại là vốn vay từ ngân hàng đầu tư phát triển và vay thương mại (60%). Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Phan Hoàng Đức cho biết.

Thị trường trong nước tiếp tục là chiến lược kinh doanh của Vinasat-2, đặc biệt đáp ứng nhu cầu lớn của ngành dầu khí, hàng hải, truyền hình. Dự kiến vào khoảng đầu quý 3 năm 2012, vệ tinh Vinasat-2 bắt đầu được khai thác và dự kiến thu hồi vốn cũng giống như Vinasat-1 là trong vòng 10 năm, Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI) đơn vị được VNPT giao triển khai trực tiếp vệ tinh Vinasat-1 và 2, Hồ Công Lâm cho biết.

Vệ tinh Vinasat-2 được sản xuất trên nền tảng khung A2100 với công nghệ hiện đại, có tuổi thọ thiết kế là 15 năm. Vinasat-2 có 24 bộ phát đáp trên băng tần Ku, có khả năng phủ sóng Đông Nam Á và các nước lân cận như Campuchia, Lào và một phần Myanmar. Dung lượng truyền dẫn của Vinasat 2 tương đương 13.000 kênh thoại/Internet/truyền số liệu, khoảng 150 kênh truyền hình.

Vinasat-2 sẽ cạnh tranh về công nghệ so với các vệ tinh khác trong khu vực. Ông Phan Hoàng Đức khẳng định Asiasat 5 không bằng Vinasat-2. Vinasat-2 đã được rút kinh nghiệm từ Vinasat-1 là mở rộng chỉ tiêu thông kênh, đây là một đặc điểm rất quan trọng, khách hàng đang sử dụng dịch vụ vệ tinh Vinasat-1 có nhu cầu cao hơn sẽ được đáp ứng chuyển sang Vinasat-2.

5h13 phút sáng 16/5/2012, vệ tinh Vinasat-2 sẽ được phóng lên quỹ đạo 131,8o Đông bằng tên lửa Arian 5 của công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp phóng vệ tinh Arianespace, cùng với vệ tinh JCSAT-13 của Nhật Bản tại bãi phóng Kouru, Guyana - Nam Mỹ, nơi đã phóng thành công Vinasat-1. Sự kiện này sẽ được tường thuật trực tiếp tại trụ sở VNPT, tòa nhà 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội và sẽ được phát trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Tới nay, 90% dung lượng Vinasat 1 đã được sử dụng. Cùng với Vinasat-1, Vinasat-2 tiếp tục đảm bảo cung cấp các dịch vụ truyền hình, truyền dữ liệu, truyền dẫn thoại và Internet với chất lượng dịch vụ tốt, phục vụ thiết thực cho các yêu cầu công ích, phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai.

 MP

Tin nổi bật