5 vấn đề công nghệ lớn Tổng thống Obama phải đương đầu trong nhiệm kỳ 2

(ICTPress) - Chính sách công nghệ đã không được đề cập nhiều trong bầu cử tổng thống 2012, nhưng chính quyền Obama sẽ gặp phải các vấn đề hệ trọng trong 4 năm tới.

Tổng thống Barack Obama nói chuyện với CEO Facebook Mark Zuckerberg trong một sự kiện tại trụ sở Facebook tháng 4/2011

Mỹ đang đối mặt với việc thiếu lao động công nghệ có trình độ. Các cuộc tấn công mạng có thể xảy ra đe dọa các hạ tầng điện năng và vận tải của Mỹ.

Những người ủng hộ chủ trương sự riêng tư lo ngại việc các công ty tư nhân và các cơ quan thực thi pháp luật lưu lại các dấu về số của khách hàng mà không ai kiểm soát. Và việc sao chép âm nhạc, phim và các nội dung khác vẫn là một vấn đề gai góc.

Dưới đây là 5 vấn đề công nghệ lớn mà Tổng thống Obama sẽ phải đối mặt trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của mình:

Sao chép bất hợp pháp

Một vài chủ đề khuấy động Internet trong năm 2012 là SOPA (Stop Online Piracy Act) - một dự luật về chống nạn vi phạm bản quyền đã giấy lên các mối quan tâm về sự riêng tư trực tuyến và thông tin miễn phí. Chính quyền Obama phản đối dự luật đầy tranh cãi này nhưng được trông đợi là sẽ giải quyết vấn đề sao chép bất hợp pháp trong 4 năm tới.

Hollywood là nơi ủng hộ lớn cho chiến dịch tái cử của Tổng thống Obama và Chủ tịch Hiệp hội phim ảnh Mỹ, cựu thượng nghị sỹ Mỹ Chris Dodd lạc quan rằng Tổng thống Obama sẽ ủng hộ một số nỗ lực chống sao chép trong nhiệm kỳ 2 của mình.

Tôi trông đợi tiếp tục làm việc chặt chẽ với chính quyền Obama để đảm bảo các ngành sáng tạo có mọi cơ hội phát triển”, Dodd cho biết trong một thông báo sau chiến thắng tái đắc cử của Tổng thống Obama. Đầu năm nay, Dodd đe dọa cắt giảm đóng góp cho chiến dịch cho các chính trị gia không ủng hộ SOPA.

Vấn đề sẽ không chỉ dừng lại đối với những người tải phim, nhạc và chương trình truyền hình ở Mỹ. Hollywood cũng đang gặp phải xâm phạm bản quyền lan tràn ở nước ngoài, và chính quyền sẽ phải đưa ra các biện pháp để buộc các nước khác tôn trọng bản quyền Mỹ.

Nhưng vì Washington đã nhận thấy đầu năm nay bất cứ quan điểm chống lại sự sao chép nào sẽ là vấn đề nhạy cảm đối với tự do Internet và các mối quan ngại về sự riêng tư.

Sự riêng tư

Có hai kẻ thù chính trong sự đấu tranh tiếp tục của các khách hàng để bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của mình: các công ty thu thập dữ liệu và theo dõi hành vi trực tuyến của mọi người để bán chúng và các cơ quan thực thi pháp luật thu thập dữ liệu và theo dõi mọi người để điều tra tội phạm

Các quy định về giám sát truyền thông điện tử hiện đại vẫn chưa rõ ràng. Đối với chính phủ, một chứng nhận sẽ không cần thiết sau một khoảng thời gian nhất định đối với các thông tin cũ hơn - thư điện tử, các hồ sơ mạng xã hội hay dữ liệu vị trí điện thoại di động - được lưu giữ “trên đám mây” ở các server Web.

Quốc hội sẽ có thể nỗ lực giải quyết một số vấn đề này trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama bằng cách cập nhật Luật riêng tư về truyền thông điện tử cũ năm 1986, yêu cầu loại thông tin cá nhận nào chính phủ có thể tiếp cận.

Chúng tôi lo ngại chính quyền sẽ tiếp tục sử dụng an ninh quốc gia như là một lý do để quyết định sự riêng tư và các quyền quan trọng khác”, Parker Higgins, một nhà hoạt động cho tổ chức biên giới điện tử, cho rằng các chương trình thủ đoạn nghe trộm điện thoại của người khác bằng cách bí mật đấu vào đường dây của chính quyền, truy tố của những người thổi còi và những gì mà ông gọi là thiếu sự minh bạch toàn diện.

Các nhóm tự do dân sự và các công ty công nghệ lớn đang bắt tay hợp tác để lobby cho cải cách mà sẽ tuyên bố thông tin nào chính phủ có thể yêu cầu và cách nào. Các công ty công nghệ sẽ đối mặt với một cuộc chiến riêng về việc họ thu thập dữ liệu như thế nào.

Chính quyền Tổng thống Obama đã cho biết mong muốn khách hàng kiểm soát các công ty theo dõi hoạt động trên mạng của họ. Cùng với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), chính quyền đã thúc đẩy dự luật riêng tư trực tuyến đầu năm nay.

FTC gần đây không có khả năng theo đuổi các công ty về việc xâm phạm sự riêng tư nhưng đang làm phức tạp các công ty công nghệ lớn về các vấn đề khác. Gần đây FTC đang điều tra Google về các xâm phạm chống lại lòng tin, cho rằng công ty này đã xếp hạng các dịch vụ của mình cao hơn các dịch vụ của các công ty cạnh tranh.

An ninh mạng

Đôi khi cuộc khủng hoảng để chứng tỏ hành động. Các chuyên gia đang hy vọng là sẽ không có vụ việc xảy ra với việc tấn công mạng ở các nhà máy điện, các hệ thống tài chính hay các ngành cốt lõi khác của quốc gia.

Nếu không có điều gì tồi tệ xảy ra, nỗ lực sẽ chậm. Nếu chúng ta gặp phải tấn công đe dọa, chúng ta sẽ hành động nhanh chóng hơn”, James Lewis, một chuyên gia an ninh mạng tại trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế cho biết.

Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Obama đã bổ nhiệm một điều phối an ninh mạng quốc gia. Trong nhiệm kỳ 2, ông sẽ nỗ lực nhất để thông qua luật an ninh mạng. Cũng có thể ông sẽ ban hành một Chỉ thị thay cho phải trao đổi với Quốc hội.

Nỗ lực nữa của chính quyền là luật An ninh mạng 2012 nhằm giúp bảo vệ hạ tầng quan trọng của Mỹ thông qua việc tăng cường hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân. Các ngành tư nhân như năng lượng, ngân hàng, viễn thông, nước và vận tải đều là những mục tiêu tấn công mạng, các chuyên gia cảnh báo.

Nhưng Dự luật đã bị dừng lại hồi tháng 8 bởi những đảng viên Cộng hòa đứng một bên cùng với Phòng Thương mại và các doanh nghiệp cản trở ý tưởng chính phủ quản lý an ninh. Khu vực tư nhân thận trọng bỏ quên chính phủ, cho rằng không có việc gì chính phủ có thể làm mà họ không thể tự mình làm. Một điểm chọc gậy nữa là quá trình này được Bộ An ninh Nội địa giám sát.

Tình trạng tiến thoái lưỡng nan này, chúng tôi không chắc các công ty thực hiện các bước này”, Lewis cho biế. Ông này hy vọng chính quyền Obama sẽ đợi đến quốc hội thứ 113 hứa hẹn trước khi nỗ lực khôi phục lại luật an ninh mạng.

Giáo dục khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học

Các chi phí đại học đang tăng lên, vì nhu cầu các chuyên gia khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trình độ. Các chuyên gia cảnh báo nhu cầu cần lao động trình độ sẽ vượt nhanh chóng số lượng sinh viên tốt nghiệp ở nước này.

Trong 4 năm tới, Obama sẽ có thể mở rộng các chính sách giáo dục của mình.

Chương trình cuộc đua tới ngôi đầu trị giá 4,35 tỷ USD sẽ tài trợ cho các hệ thống trường học K-12 của các bang, đặt ra các mục tiêu cụ thể, như thiết lập các chuẩn để đánh giá giáo viên, thu thập dữ liệu và tìm ra các phương thức sáng tạo để tăng cường cho các trường học đang hoạt động yếu kém. Tổng thống Obama cho tờ the Des Moines Register biết ông muốn tiếp tục mở rộng chương trình này trong nhiệm kỳ tới và tập trung nhiều hơn cho giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Vào tháng 7, chính quyền Obama đã khởi động chương trình  công ty giáo viên thạc sỹ về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học quốc gia với trị giá 100 triệu USD. Chương trình này sẽ bắt đầu đạo tạo 50 giáo viên khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nhưng kế hoạch sẽ tăng lên tới 10.000 giáo viên trong 4 năm tới và 100.000 giáo viên trong thập kỷ tới. Ý tưởng là những giáo viên trình độ sẽ truyền đạt các kỹ năng và kiến thức tới các trường học khác và các nhà giáo dục trên khắp nước Mỹ.

Khi các nhóm học sinh khoa học và toán học tốt nghiệp trung học, các em sẽ phải đối mặt với các chi phí đại học làm thoái chí.

Trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Obama đã hứa tiếp tục tăng chương trình học bổng Pell, sẽ hỗ trợ tài chính theo nhu cầu cho đại học. Nhiều người chỉ trích rằng việc tăng hỗ trợ này lại không giúp mấy, bởi vì các trường học sẽ lại tiếp tục tăng các chi phí để đáp ứng yêu cầu đã tăng. Học bổng Pell đã tăng đáng kể trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Obama với một lượng tiền sẵn sàng khi chính quyền kết thúc chương trình liên bang cho sinh viên vay có đảm bảo, được hỗ trợ qua các ngân hàng tư nhân.

Cải cách nhập cư

Trong khi hệ thống trường học Mỹ cho ra nhiều sinh viên công nghệ tốt nghiệp nhưng thung lũng Silicon sẽ vẫn cần tài năng mới. Một giải pháp là sẽ cho phép những người lao động trình độ từ các nước khác ở Mỹ và tuyển dụng họ sau khi tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, cho tới nay chính quyền của tổng thống Obama đã gặp phải khó khăn để thông qua cải cách nhập cư phù hợp.

“Chúng tôi cần nhiều thẻ xanh hơn do đó tất cả những người này đang bị bỏ quên, hàng triệu người lao động có trình độ - bác sỹ, nhà khoa học, các kỹ sư, lập trình viên máy tính – có thể sinh sống lâu dài. Họ được ở hợp pháp họ sẽ làm mọi việc hợp pháp”, Vivek Wadhwa, một doanh nhân và phó chủ tịch đại học Singularity cho biết.

Một giải quyết khả năng là luật công ty mới 2.0 của cả hai đảng sẽ cấp tới 50.000 visa cho các sinh viên khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nước ngoài sẽ nhận bằng tiến sỹ hoặc thạc sỹ ở Mỹ. Tiêu chí visa mới sẽ yêu cầu những người nhận làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học liên tục 5 năm nữa trước khi họ trở thành công dân hợp pháp vĩnh viễn.

Đề xuất này sẽ mở đường cho các doanh nhân bắt đầu công việc kinh doanh ở Mỹ có thể dẫn đến nhiều việc làm hơn.

Dự luật này được một số tên tuổi công nghệ ủng hộ, trong đó có Google, Facebook và Microsoft và hiện nay đang được ủy ban quốc hội xem xét.

QM

Theo CNN

Tin nổi bật