Truyền thông Pháp cáo buộc đảng bà Le Pen vi phạm quyền tự do báo chí

BuzzFeed và nhiều hãng truyền thông đã lên tiếng cáo buộc đảng Front National của bà Marine Le Pen đã không tôn trọng quyền tự do báo chí của nước này khi ngăn cấm nhiều hãng thông tấn tham dự sự kiện sau khi kết quả bầu cử ngày 7/5 được công bố với lý do “số lượng chỗ hạn chế”.

BuzzFeed phát biểu rằng họ nhận được thông tin trên chỉ vài tiếng sau khi đăng tải bài viết mới liên quan tới những phát ngôn phân biệt chủng tộc của ứng viên đảng cực hữu.

Ngoài BuzzFeed, gần nửa tá tờ báo khác cũng bị cấm xuất hiện tại sự kiện này dù cho họ đều nhận được giấy mời tới sự kiện từ tháng trước. Chỉ vài giờ trước khi sự kiện bắt đầu, người phát ngôn của đảng Front National đã thông báo với phóng viên của BuzzFeed qua tin nhắn rằng họ không thể chào đón họ với lý do “số lượng chỗ hạn chế”.

Bà Marine Le Pen (giữa) sau khi bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Henin-Beaumont, Tây Bắc nước Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

BuzzFeed phát biểu rằng họ nhận được thông tin trên chỉ vài tiếng sau khi đăng tải bài viết mới liên quan tới những phát ngôn phân biệt chủng tộc của ứng viên đảng cực hữu.

Ngoài BuzzFeed, gần nửa tá tờ báo khác cũng bị cấm xuất hiện tại sự kiện này dù cho họ đều nhận được giấy mời tới sự kiện từ tháng trước. Chỉ vài giờ trước khi sự kiện bắt đầu, người phát ngôn của đảng Front National đã thông báo với phóng viên của BuzzFeed qua tin nhắn rằng họ không thể chào đón họ với lý do “số lượng chỗ hạn chế”.

TIn nhắn của đại diện đảng FN về việc từ chối sự xuất hiện của phóng viên BuzzFeed tại sự kiện hôm 7/5.

Xuyên suốt khoảng thời gian giữa hai lần bầu cử, tờ báo này đã đăng tải nhiều bài phỏng vấn và các cuộc điều tra hé lộ những vụ lùm xùm liên quan tới cái nhìn có phần phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính của các ứng viên thuộc đảng FN như Bernard Sironneau và cựu lãnh đạo đảng Jean-Francois Jalkh.

Chiều hôm qua, kết quả bầu cử chính thức đã được công bố với chiến thắng vang dội nghiêng về ông Emmanuel Macron.

Các hãng thông tin khác bao gồm Politico, Charlie Hebdo và Mediapart và nhiều trang tin khác cũng bị từ chối với lý do tương tự.

Trên trang web của đảng FN, thông tin sự kiện nói rằng khán phòng này có sức chứa 1,000 người. Ngay sau khi BuzzFeed tại Pháp đăng tải bài viết về việc họ bị cấm xuất hiện tại sự kiện, trang web của khán phòng này cũng dừng hoạt động. Bên tổ chức sự kiện cũng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của báo giới.

Alain Vizier, giám đốc truyền thông của đảng FN nói với tờ Le Monde rằng họ phải từ chối một nửa số đơn đề nghị tham dự sự kiện này.

Phóng viên của tờ Society đăng tải hình ảnh trên Twitter anh bị lực lượng an ninh cưỡng ép rời khỏi sự kiện ngày hôm qua

Cuối ngày hôm qua, ngoài việc các tờ báo bị cấm xuất hiện, hàng loạt các phóng viên khác cũng bị cưỡng ép rời khỏi khán phòng bởi lực lượng an ninh. Một phóng viên ảnh cho tạp chí Society của Pháp đã đăng tải tấm hình bị cưỡng ép ra khỏi phòng, nói rằng những nhân viên an ninh này thậm chí còn đá vào đầu gối của anh ta. Đồng nghiệp của anh, người phụ trách viết bài cũng nói rằng cô bị đuổi ra ngoài sau đó vài phút.

Thêm vào đó, sau khi tiến hành trả lời báo chí, ứng viên Catherine Blein của đảng FN cũng bị khai trừ khỏi đảng và một hội đồng địa phương tại Pháp đã đâm đơn kiện bà này với lý do phát ngôn thù địch. Các tờ báo khác bao gồm Bloomberg, Liberation và Le Monde cũng đã quyết định không tham dự sự kiện này để phản ứng lại quyết định này của đảng FN. Hàng loạt các phóng viên cũng kêu gọi tẩy chay đảng FN trên Twitter.

Phóng viên các tờ báo lớn nhỏ lên tiếng kêu gọi đồng loạt tẩy chay đảng FN

“Đây không phải là lần đầu tiên các phóng viên bị cấm tham dự vào các sự kiện của đảng FN”, tổng biên tập tờ Liberation cho biết.

Cách đây không lâu, đảng FN cũng dính lùm xùm về việc cưỡng ép phóng viên rời khỏi khán phòng sau khi đặt câu hỏi cho bà Le Pen liên quan tới scandal sử dụng quỹ công để trả lương cho cán bộ của mình.

Theo Hoàng Việt/congluan.vn

Tin nổi bật