Tác nghiệp tại hội nghị tiếp xúc cử tri, phóng viên bị... giam lỏng?

Nhận được thông tin tổ đại biểu 16 của HĐND TP.HCM về tiếp xúc cử tri cụm 4 phường Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) tại hội trường UBND phường Bình Trị Đông, phóng viên Nguyễn Đình Thắng của báo Nông Thôn Ngày Nay đã đến tác nghiệp. Tuy nhiên, khi vừa kết thúc hội nghị, phóng viên này đã bị lực lượng an ninh Q. Bình Tân và công an phường Bình Trị Đông tiếp cận, mời về trụ sở Công an phường làm việc.

Giấy giới thiệu mà PV Đình Thắng đã trình khi tham gia hội nghị còn giá trị đến hết ngày 30/11/2014

Được biết, phóng viên Đình Thắng đến hội nghị khoảng 8 giờ 30, lúc này, bàn tiếp tân đại biểu và cử tri đã dẹp nên anh Thắng đã chủ động vào phòng để lắng nghe thông tin phản ánh của cử tri. Sau khi xuất trình giấy giới thiệu do văn phòng Đại diện phía nam báo Nông thôn Ngày nay cấp ngày 30/10 (thời hạn 1 tháng) cho điều phối viên hội nghị. Phóng viên Đình Thắng đã mang máy ghi âm và máy chụp ảnh ra để tác nghiệp. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, một đồng chí mặc thường phục tự xưng “công tác bên quận” và một đồng chí mặc đồng phục công an phường đến kiểm tra giấy giới thiệu và giấy tờ tùy thân. Dù đã xuất trình đầy đủ giấy tờ, nhưng vào khoảng 11 giờ, khi hội nghị kết thúc những cán bộ an ninh nói trên "mời" phóng viên Đình Thắng về trụ sở công an phường làm việc”!

Phóng viên Đình Thắng rời trụ sở UBND phường Bình Trị Đông sau 3 giờ bị “giam lỏng”

Do không rõ mình vi phạm, phóng viên Đình Thắng đã yêu cầu phía công an lập biên bản nêu rõ lý do mời về làm việc. Tuy nhiên, phía công an không chịu lập biên bản mà kiên quyết: “về trụ sở công an phường rồi anh sẽ biết anh vi phạm gì”. Do phía công an không đưa ra được lý do chính đáng để triệu tập sang trụ sở công an phường nên anh Thắng đã bị phía công an tạm giữ giấy tờ tùy thân cùng giấy giới thiệu phóng viên để “điều tra”. Anh Thắng cũng bị “giam lỏng” tại trụ sở UBND phường Bình Trị Đông từ 11 giờ trưa 14/11 đến gần 15 giờ cùng ngày.

Lấy lý do không xin phép chính quyền địa phương phường Bình Trị Đông (dù rằng buổi hội nghị HĐND tổ chức nói trên là công khai và chỉ mượn hội trường UBND phường Bình Trị Đông làm địa điểm tổ chức) nên phía công an liên tục yêu cầu anh Thắng phải xóa những tấm ảnh và file ghi âm đã thu thập được tại buổi hội nghị. Dù đã nghe phóng viên Đình Thắng trình bày lý do, mục đích đến tham dự buổi hội nghị và trình đủ giấy tờ, tuy nhiên người làm việc trực tiếp với anh Thắng là Hạ sĩ quan Võ Tiến Vinh, điều tra viên Công an Q. Bình Tân vẫn liên tục yêu cầu phải cung cấp thêm thẻ phóng viên (đã bị Bộ TT-TT cấm phát hành), thẻ cộng tác viên… để xác minh thêm. Điều đáng nói là khi đang làm việc với những vấn đề liên quan đến luật pháp thì vị hạ sĩ quan này lại luôn miệng nói rằng “tôi không biết, tôi không quan tâm luật báo chí của các anh là như thế nào…”.

Đến gần 15 giờ ngày 14/11, sau khi không thể đưa ra lý do để tạm giữ hành chính và xử phạt vi phạm, hạ sĩ quan Võ Tiến Vinh đã mời phóng viên Đình Thắng ra về với lý do “đã làm việc xong”. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, một cán bộ (xin giấu tên) đang công tác tại Sở TT-TT TP.HCM cho biết: “Hội nghị tiếp xúc cử tri vốn là chương trình làm việc công khai, minh bạch của cơ quan dân biểu. Việc gây khó dễ, cản trở phóng viên (có giấy tờ) là hành vi vi phạm luật báo chí về quyền tự do tác nghiệp”.

Trao đổi với chúng tôi, cử tri Trần Thị Mẫn (P. Bình Trị Đông), người tham dự hội nghị cho biết: “Tôi thấy từ đầu đến cuối anh phóng viên này không làm gì sai cả vậy mà đến cuối hội nghị họ lại giữ không cho về. Dân bức xúc thì phải để báo chí phản ánh chứ làm vậy có khác gì bịt miệng báo chí đâu”. “Khi thấy công an đến gần anh phóng viên đó, tôi và một số cử tri khác cũng kéo đến gần để nghe ngóng và xin cho ảnh nhưng họ không đồng ý và đuổi chúng tôi về”, bà Mẫn nói tiếp.

Theo phóng viên Đình Thắng, tại buổi hội nghị tiếp xúc cử tri nói trên, đoàn đại biểu HĐND đã tiếp nhận 17 ý kiến phản ánh của cử tri về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực: an ninh trật tự; quy hoạch quản lý đô thị; kiện tụng tranh chấp đất đai… Trong đó, có nhiều cử tri đã phải bật khóc ngay trong lúc phát biểu vì được phản ánh lên cơ quan dân biểu những bức xúc chất chứa lâu nay.

Nhận định về trường hợp này, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội luật gia TP.HCM cho rằng, hành động mời phóng viên Đình Thắng về trụ sở công an phường làm việc trong khi phóng viên này không vi phạm điều gì đã vi phạm quyền công dân rồi chứ chưa nói gì đến luật tự do tác nghiệp báo chí. Luật sư Hậu kiến nghị, để giải quyết đích đáng sự việc này, phóng viên Đình Thắng này làm 1 đơn thư phản ảnh gửi lên Ban biên tập báo Nông thôn Ngày nay và Hội Nhà báo TP.HCM để được nhờ cơ quan chức năng vào cuộc.

Nguồn: Bảo Bình/congluan.vn

Tin nổi bật