Nghề phóng viên: công việc tồi tệ nhất nước Mỹ

Năm thứ 3 liên tiếp, công việc phóng viên được bình chọn là công việc tồi tệ nhất nước Mỹ bởi CareerCast, tổ chức đưa ra bảng xếp hạng hàng năm đối với hơn 200 công việc tại Mỹ dựa trên mức lương, cơ hội phát triển, sức cạnh tranh, stress, rủi ro…

Phóng viên tiếp tục được bình chọn là công việc tồi tệ nhất nước Mỹ năm thứ 3 liên tiếp. Ảnh minh hoạ

Theo như báo cáo thường niên của CareerCast, công việc phóng viên báo có mức lương trung bình là 37,820$ với mức phát triển dự đoán là -8%. Công việc biên tập viên truyền hình cũng có số phận tương tự khi mức lương trung bình chỉ nhỉnh hơn 1 chút, 38.870$ với mức phát triển dự tính là -9%.

CareerCast cũng đưa ra một số lý do lý giải cho việc công việc phóng viên ít được quan tâm hơn.

“Các nhà báo đưa tin chính trị đã phải chịu rất nhiều sức ép khi họ muốn duy trì mật độ đưa tin và cập nhật tin tức tới người dân. Việc phải làm việc trước công chúng với cường độ cao và gấp rút thường xuyên khiến cho mật độ stress của công việc này cao hơn nhiều. Thêm vào đó, cả ngành báo giấy và truyền hình đang đứng trước nguy cơ phải cắt giảm nhân sự trong suốt nhiều năm qua, do doanh thu từ quảng cáo liên tục sụt giảm”.

Những công việc này cũng phải đối mặt với sức ép tới từ công nghệ. Các công việc khác cũng nằm trong cuối bảng xếp hạng này bao gồm cả nhân viên truyền thông và DJ radio, diệt mối, nhân viên bán lẻ và lái taxi.

Nhìn ở hướng đối diện, các công việc tốt nhất do CareerCast bầu chọn liên quan nhiều tới lĩnh vực IT: chuyên gia thống kê, quản lý dịch vụ y tế, chuyên gia phân tích hệ thống, chuyên gia phân tích an ninh số, chuyên gia phân tích dữ liệu.

Những công việc khác cũng nằm trong danh sách 10 công việc tốt nhất này bao gồm giáo sư, nhà toán học, lập trình viên. Các công việc khác liên quan tới lĩnh vực khoa học như kỹ sư sinh học và chuyên gia phân tích hệ thống điện tử cũng nằm trong danh sách top 20 công việc tốt nhất nước Mỹ.

Nguồn: Hoàng Việt (Theo TDB)/congluan.vn

Tin nổi bật