Cách CNN đưa tin sự kiện MH370 “hút” bạn đọc

(ICTPress) - CNN từ lâu đã được biết đến như là hãng tin đưa tin khá tốt về các sự kiện “nóng”, đặc biệt đối với những sự kiện như việc biến mất của chiếc máy bay Malaysia 370 gần đây.

Bí ẩn vẫn tiếp tục xung quanh chiếc máy bay mất tích này đã dẫn tới sự bùng nổ tỉ suất bạn xem truyền hình (rating) trên kênh tin tức 24 giờ CNN và các đối thủ của CNN.

Một cuộc thăm dò đã lý giải việc này - đó là chủ đề và tốc độ đưa tin là những động lực lớn làm tăng cách mọi người “tiêu thụ” thông tin, làm lu mờ yếu tố nhân khẩu học hay ý thức tư tưởng.

Thăm dò này đã cho thấy điều đã từ lâu là một vấn đề lâu dài đối với các hãng tin như CNN - hiệu suất xem cao trong các chu kỳ tin đó là sự phù hợp về định dạng, nhưng điểm yếu về các chủ đề là làm sao để tin có “tuổi thọ” cao.

Truyền hình vẫn là phương thức xem tin tức hàng đầu, với các kênh như CNN là nguồn tin chính về các tin tức quốc tế, chính trị, kinh doanh và kinh tế, và các vấn đề xã hội.

Dự án Truyền thông nội bộ, một sáng kiến giữa Viện Báo chí của Mỹ và Trung tâm NORC về nghiên cứu các sự kiện công chúng của AP đã tiến hành thăm dò này với 1.492 người đã trả lời các câu hỏi thăm dò.

Trong khi các tin tức 24 giờ của CNN đáp ứng khá tốt khi mọi người tìm kiếm các tin tức quốc tế, chính trị về các vấn đề xã hội, thì vẫn sau các chủ đề cố định hơn như giao thông và thời tiết, nghệ thuật và văn hóa, thể theo và cuộc sống.

Truyền hình nhìn chung vẫn vượt trên các phương thức đưa tin khác khi đưa tin tức, nhưng Internet đã nổi lên như là một nơi được ưa thích nhất để theo dõi và cập nhật.

Phần lớn 60% người trả lời phỏng vấn cho biết họ xem tin tức “nóng” trực tuyến, trong khi 18% trả lời lựa chọn truyền hình.

“Mọi người thường nghe tin “nóng” trên truyền hình phần lớn thời gian và sau đó khoảng một nửa số người cho biết họ cố gắng tìm nhiều tin tức hơn và phần lớn mọi người cho biết Internet là bước tiếp theo tìm kiếm thông tin”, Jennifer Agiesta, Giám đốc thăm dò bạn đọc của AP cho Mashable biết.

Các xu hướng này khá ổn định so với các yếu tố khác được cho là ảnh hưởng đến cách mọi người “tiêu thụ” tin tức, trong đó có các yếu tố về độ tuổi, giới tính và nhận thức chính trị.

“Khác với ý tưởng là một thế hệ bạn đọc có xu hướng đọc báo giấy, một thế hệ khác xem truyền hình và web, phần lớn người dân Mỹ qua ở tất cả các thế hệ hiện nay có xu hướng kết hợp các nguồn và công nghệ để đọc tin tức mỗi tuần”, nghiên cứu này cho biết.

Trong số những điểm bất ngờ nhất của thăm dò này là sự phổ biến của những thông báo tin tức ngày càng tăng trên smartphone. Gần một nửa người dân Mỹ đã đăng đăng ký các thông báo tin tức, thăm dò này cho biết.

Các thông báo tin tức vẫn đứng sau các lĩnh vực đưa tin chính khác, nhưng được xem là cách thức đọc tin đáng tin cậy nhất.

Trong khi các thông báo tin tức di động là cách phổ biến tin đến mọi người ở mức thấp nhất, thì cách đưa tin này cũng được đánh giá là tin cậy nhất, theo một thăm dò truyền thông gần đây.

Erle Norton, nhà sản xuất ABC News Digital, cho biết tin tức về chiếc máy bay Malaysia đã tạo nên một kết quả đặc biệt lớn về các thông báo tin tức trên di động.

“Chúng tôi đã có một con số kỷ lục số người đăng ký nhận tin thông báo di động xung quanh chủ đề chiếc máy bay Malaysia 370”, Erle Norton cho biết.

Chúng tôi chắc chắn bạn đọc có thể xem tin bất cứ thời điểm nào khi có một cuộc họp báo trực tuyến, một cập nhật dạng text hay video số từ các phóng viên của chúng tôi ở châu Á. Di nhiên, chúng tôi cũng gửi các cập nhật lớn đến bạn đọc của chúng tôi trên di động khi có tin tức mới. Chúng tôi rất vui mừng với số lượng bạn đọc đã tăng”, Erle Norton cho biết thêm.

 HY

Theo Mashable

Tin nổi bật