Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm 4 cơ quan báo chí lớn

(ICTPress) - Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động tại 4 cơ quan thông tấn báo chí.

Nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016), hôm nay 16/6/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân.

Tại 4 cơ quan báo chí chủ lực Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đến thăm, Bộ trưởng đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động tại 4 cơ quan thông tấn báo chí đã góp phần đắc lực vào nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, đấu tranh không khoan nhượng trước các thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mong muốn 4 cơ quan báo, đài sẽ luôn luôn gìn giữ và phát huy truyền thống; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn cao; cải tiến và hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật – nhất là đối với công nghệ phát thanh, truyền hình nhằm hướng đến mô hình tập đoàn truyền thông đa phương tiện, đa loại hình (đây là xu thế tất yếu) theo tinh thần của Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Đến thăm VOV, cơ quan báo chí duy nhất ở Việt Nam có đủ 4 loại hình báo chí: báo nói, báo hình, báo điện tử, báo in, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết thời gian qua, Bộ TT&TT cùng với VOV đã duy trì tốt mối quan hệ hợp tác, tạo điều kiện tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí của Bộ, cũng như hoạt động của Đài.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chúc mừng VOV nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6
Bộ trưởng đề xuất thời gian tới, VOV và Bộ TT&TT sẽ tiếp tục ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời bày tỏ mong muốn VOV phát huy thế mạnh của mình, đạt nhiều thành tích tốt hơn nữa.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ đã bày tỏ sự quan tâm của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và cho biết: “Trong hoạt động nghiệp vụ, lãnh đạo Đài luôn quán triệt anh em về mặt thông tin, phải chấp hành nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam. Thông tin luôn đảm bảo tính định hướng cao, đảm bảo tính chính xác, kịp thời, tính nhân văn; không đi vào thông tin có tính vụn vặt”.

Đến thăm VTV, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao VTV là một Đài quốc gia có nhiều kênh chương trình được nhân dân cả nước đánh giá cao. Gần đây, khi Bộ TT&TT triển khai thực hiện quy hoạch báo chí, VTV đã đi đầu, giúp Bộ dễ hơn trong việc chỉ đạo thực hiện quy hoạch báo chí cả nước.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng lẵng hoa chúc mừng VTV nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chúc VTV tiếp tục có nhiều chương trình tốt hơn, có đầy đủ các loại hình báo chí, và có nhiều sự phát triển mới trong sự nghiệp phát triển báo chí cách mạng Việt Nam và khẳng định Bộ TT&TT luôn đồng hành và sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ cùng VTV.

Tổng Giám đốc VTV Trần Bình Minh bày tỏ rằng hoạt động báo chí ngày càng khó, ngày càng phải “chiến đấu ác liệt” hơn trong bối cảnh mạng truyền thông xã hội mạng có khả năng chi phối, định hướng xã hội. Tổng Giám đốc VTV mong sẽ các cơ quan quản lý, chỉ đạo báo chí như Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT tiếp tục có những chính sách quản lý phù hợp, giúp Đài phát triển hơn trong thời gian tới.

Đến thăm hai cơ quan báo chí thuộc lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chia sẻ những ấn tượng rất tốt đẹp đối với hai tờ báo.

Tại Báo Quân đội Nhân dân, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chia sẻ ấn tượng rất tốt đẹp về món ăn tinh thần - tờ báo đồng hành của người chiến sĩ, có tính chiến đấu cao không chỉ trong quân đội mà cả trong đời sống xã hội.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chúc mừng Báo Quân đội nhân dân nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Bộ trưởng chúc Báo Quân đội nhân dân tiếp tục thể hiện được tiếng nói của Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ vững bản lĩnh anh Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững ngòi bút cũng như cây súng, luôn nâng cao tính chiến đấu và chiến thắng.

Tại Báo Công an nhân dân, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao những bước phát triển của Báo: “Xu thế báo điện tử ngày càng phát triển nhưng báo Công an nhân dân vẫn giữ được bản sắc của mình. Tôi vẫn hay đọc Báo Công an nhân dân, có nhiều nội dung hay, hấp dẫn, nhiều câu chuyện hay”.

Thiếu tướng, Tổng Biên tập Phạm Văn Miên cùng tập thể Báo Công an nhân dân vui mừng đón tiếp Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tới thăm.

Bộ trưởng đề nghị Báo Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống để phát triển xứng tầm cơ quan báo chí - tiếng nói của lực lượng công an nhân dân, một trong những cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở Việt Nam, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, đáp ứng nhu cầu, mong mỏi của bạn đọc trong lực lượng công an nhân dân cũng như các tầng lớp nhân dân trong nước và nước ngoài.

Lãnh đạo hai tờ báo của lực lưỡng vũ trang đã trân trọng cảm ơn tình cảm của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn dành cho mỗi cơ quan báo, đài và bày tỏ mong muốn các cơ quan quản lý, chỉ đạo báo chí tiếp tục có những chỉ đạo, định hướng và có chính sách quản lý phù hợp, giúp cho các cơ quan báo, đài phát triển hơn trong thời gian tới.

QA

Tin nổi bật