Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên

Bà Tòng Thị Phóng: "Công tác tuyên truyền phải toàn diện, bình đẳng với các ứng cử viên, vừa phải góp phần vận động, khích lệ".

Công tác tuyên truyền về bầu cử đang được tiến hành song song với lộ trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Được triển khai sâu rộng tại các địa phương trên cả nước với nhiều hình thức phong phú, sinh động, công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Những ngày này, trên khắp các ngả đường, từ đường làng, ngõ xóm đến các khu dân cư đều rực rỡ màu cờ và băng-rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ cổ động trực quan cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên được đặt tại những công trình sinh hoạt văn hoá cộng đồng, khu vực đông người qua lại và được trang trí bắt mắt để thu hút sự quan tâm của cử tri. 

Là một trong những vùng xa trung tâm thành phố, trong những ngày này, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đang đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh, đều đặn ngày 2 lần. Ông Phạm Kim Tinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Xuyên cho biết: việc tuyên truyền được triển khai đồng bộ tại 2 thị trấn và 26 xã, trong đó, tập trung tuyên truyền để cử tri hiểu rõ Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. 

“Sau Hội nghị Hiệp thương lần 3, huyện Phú Xuyên lập danh sách chính thức đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp để các đơn vị bầu cử tiến hành lập phiếu bầu vào ngày 22/5 tới. MTTQ tập trung tuyên truyền để nhân dân tích cực hưởng ứng ngày hội toàn dân. Bên cạnh đó, nêu rõ trách nhiệm của nhân dân, cử tri tham gia công tác bầu cử đạt hiệu quả cao. Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tích cực tham gia tổ bầu cử, các đơn vị bầu cử góp phần hoàn thành tốt công tác bầu cử vào ngày 22/5”, ông Phạm Kim Tinh nói.

Không chỉ tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ủy ban Nhân dân phường còn phối hợp với Hội Luật gia thành phố tổ chức giới thiệu, giải đáp những thắc mắc liên quan đến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tới 150 người là bí thư các chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng các ban bầu cử.

Bà Trần Thị Minh Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy cho biết: Là phường đông dân nhất của quận, lại có những khu chung cư lớn như khu đô thị Vinhomes Times City, khu chung cư Hòa Bình Green City, chung cư 25-27 Lạc Trung, nên công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được tổ chức linh hoạt với nhiều hình thức phong phú.

Ngoài việc niêm yết danh sách cử tri tại 9 điểm bầu cử của phường, ngay tại mỗi tòa chung cư, UBND phường treo bảng niêm yết danh sách cử tri để nhân dân tiện theo dõi. Đồng thời phối hợp với bí thư chi bộ, ban công tác mặt trận các khu chung cư để thông báo về thời gian, địa điểm diễn ra các hội nghị tiếp xúc với ứng cử viên để đông đảo cử tri đến dự, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. 

Bà Trần Thị Minh Vân nói: "Từ nay đến ngày bầu cử, chúng tôi tổ chức nhiều buổi họp để tập huấn cho ban quản lý các tòa nhà cũng như các trưởng tầng, trưởng tòa, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, cán bộ tổ dân phố, làm sao tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo các cư dân. Ngoài ra đối với các khu chung cư cũng có hệ thống loa truyền thanh, chúng tôi cũng có thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri để thông báo tới các cư dân biết để đến cập nhật thông tin".

Ngay khi Quốc hội công bố Nghị quyết về Ngày bầu cử, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 51, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã bắt đầu và triển khai mạnh mẽ. Hơn 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử. Đây là dịp cao điểm để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức đảng, đoàn thể, qua hoạt động thông tin cổ động, qua hoạt động của các tổ chức giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội… Công tác biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, tranh cổ động về bầu cử…. được đẩy mạnh ở cả Trung ương và địa phương.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về cuộc bầu cử với các hình thức sáng tạo, phong phú. Hệ thống thông tin trên trang Website của Quốc hội, Báo Đại biểu Nhân dân thường xuyên cung cấp những thông tin chính thống và thời sự nhất về bầu cử. 

Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Quốc Thắng cho biết: “Mỗi tờ báo có một cách đề cập. Báo Đại biểu Nhân dân mời những chuyên gia sâu trong lĩnh vực bầu cử của Ủy ban Pháp luật, MTTQ và những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bầu cử từ những năm trước. Đó là những mảng mà chúng tôi đề cập tới, làm sao cho những vấn đề trong tiến trình ứng cử, Hiệp thương đúng luật và truyền đạt thông điệp rõ ràng, mạch lạc đến cử tri. Qua đó, người dân thấy được các cơ quan bầu cử thực hiện nghiêm chỉnh quy định, quy trình của pháp luật và người ứng cử thấy được quy trình bầu cử được tiến hành rõ ràng, công khai, dân chủ”.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Tòng Thị Phóng cho biết: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần được tăng cường, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Bà Tòng Thị Phóng cho rằng: phải làm cho người dân nắm được Luật Bầu cử, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, đặc biệt, công tác tuyên truyền phải bình đẳng, khích lệ và động viên.

“Sau hội nghị hiệp thương, công tác thông tin tuyên truyền gắn với vận động bầu cử nhưng đồng thời cũng bắt đầu giới thiệu nhân sự các ứng cử viên trên các phương tiện thông tin đại chúng ở các địa bàn, các điểm bầu cử. Công tác tuyên truyền phải hết sức toàn diện và bình đẳng từng ứng cử viên khi tiếp xúc cử tri. Công tác tuyên truyền phải góp phần vận động, khích lệ, động viên”, bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh.

Càng gần đến ngày bầu cử, công tác tuyên truyền ở các phường, xã, quận, huyện càng được đẩy mạnh để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thấy được vai trò và trách nhiệm khi cầm lá phiếu lựa chọn ra những đại biểu có đức, có tài đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân./.

Nguồn: vov.vn

Tin nổi bật