Bảo tàng Báo chí VN ra đời cần bắt kịp đời sống báo chí trong nước và quốc tế

(ICTPress) - Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ tham gia vào đời sống báo chí trong nước, mà còn phải nắm bắt, theo kịp đời sống báo chí các nước; từ đó tạo lập được một diện mạo riêng trên bản đồ bảo tàng Việt Nam và quốc tế...

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám - Quốc khánh 2/9, ngày 16/8, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định 1118/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam ngay tại Tòa nhà của Hội trên phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây cũng là địa điểm sắp tới sẽ thực hiện việc trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam phát biểu vai trò của Bảo tàng Báo chí VN

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết: Bảo tàng Báo chí Việt Nam được thành lập không chỉ là ý nguyện của giới báo chí, của nhiều thế hệ các nhà báo, nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam. Quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng Đề án Bảo tàng và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt cũng như quá trình triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Đề án luôn nhận được sự quan tâm, đồng thuận, hỗ trợ tích cực của các cấp ngành, các tập thể và cá nhân các vùng miền trong cả nước. Một trong ba dự án thành phần của Đề án là Dự án sưu tầm hiện vật, tài liệu bước đầu triển khai đã thu được những kết quả khả quan, là một trong những cơ sở để xem xét điều kiện thành lập Bảo tàng theo quy định của pháp luật hiện hành....

Bảo tàng Báo chí Việt Nam khi ra đời có trách nhiệm sưu tầm, nghiên cứu, tập hợp và giới thiệu trong các nội dung trưng bày những hiện vật, tư liệu báo chí tiêu biểu, đại diện cho một nền báo chí anh hùng, nhân văn và tiến bộ. Bảo tàng Báo chí Việt Nam phải chuyển tải được một cách sinh động, hấp dẫn hiệu quả những thông điệp thiêng liêng từ quá khứ, là lời kêu gọi, nhắc nhớ các thế hệ làm báo hôm nay và mai sau tiếp bước các thế hệ cha anh xây đắp truyền thống vẻ vang của báo chí nước nhà. Bảo tàng Báo chí Việt Nam không chỉ tham gia vào đời sống báo chí trong nước, mà còn phải nắm bắt, theo kịp đời sống báo chí các nước; từ đó tạo lập được một diện mạo riêng trên bản đồ bảo tàng Việt Nam và quốc tế...

Theo ông Hồ Quang Lợi, để làm tốt những điều đó, cán bộ, nhân viên Bảo tàng cần tập trung thúc đẩy hơn nữa tiến độ, kết quả thực hiện các dự án thành phần của Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã được phê duyệt; tích cực đẩy mạnh hoạt động sưu tầm hiện vật tài liệu, chủ động triển khai công tác tổ chức thiết kế trưng bày, tuyển dụng cán bộ và kiện toàn bộ máy tổ chức..., nâng cao chất lượng hoạt động; nỗ lực đầu tư nghiên cứu, hoạch định lộ trình phát triển phù hợp, có định hướng rõ ràng, thiết thực và khoa học, sáng tạo và hiệu quả trong lĩnh vực báo chí cũng như trong công tác bảo tàng. Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Bảo tàng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện mọi mặt của các cơ quan chức năng, các đồng nghiệp xa gần và các công chúng báo chí trong và ngoài nước.

Ngay tại buổi lễ, Hội Nhà báo Việt Nam cũng công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Bà Trần Thị Kim Hoa, Trưởng Ban quản lý các dự án thành phần Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam giữ chức vụ Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam từ ngày 1/8/2017.

Trong khuôn khổ Lễ Công bố, Ban Tổ chức đã trưng bày 152 tập lưu báo và tạp chí bản gốc cùng 2 tập lưu báo cắt dán (foto) Gia định báo (gồm 6 quyển) và  Hoàng Sa - Trường Sa (gồm 1.200 bài báo cắt dán) do Nhà báo, nhà sưu tầm Trần Thanh Phương (TP. Hồ Chí Minh) hiến tặng.

Các đại biểu xem các trưng bày hiện vật tại Bảo tàng

Chào mừng sự kiện thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đã có nhiều tập thể và cá nhân tham gia hiến tặng hiện vật, tài liệu cho Bảo tàng ngay tại buổi Lễ. Đáng chú ý là, ngoài các hiện vật giấy và chữ viết, các số báo và tập lưu báo gốc quý xuất bản từ 1945 đến trước 1975 như hàng chục tờ báo Trường Sơn của cố nhà báo, Tổng biên tập Lục Văn Thao để lại hoặc các tập lưu báo xuất bản trước và trong thời kỳ đổi mới, còn có một số hiện vật thể khối có giá trị lịch sử như chiếc máy in sản xuất năm 1966 do Công ty in Việt Lập từ Cao Bằng mang xuống tặng với sự hỗ trợ chuyên chở, bảo dưỡng của Nhà in Tạp chí Cộng sản.

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã nhận được bộ 4 pho tượng nhà báo liệt sỹ đúc đồng có giá trị do nhà điêu khắc Trần Thanh Phong thực hiện, với sự tài trợ của ông Nguyễn Văn Khởi - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty xây dựng Sài Gòn. 

MB

Tin nổi bật