Báo chí thế giới sốt với chuyện biểu tình ở Hong Kong

Cuộc biểu tình thăng trầm ở Hong Kong đã có chuyển biến mới khi xô xát xảy ra giữa lực lượng cảnh sát và người dân. Sự kiện đã thu hút chú ý của hầu hết báo chí trên khắp thế giới.

Cuộc biểu tình của phong trào Chiếm Trung Tâm (Occupy Central)  bùng nổ trên khắp Hong Kong và một vài nơi khác của vùng Cửu Long và đang dần mất kiểm soát. Cảnh sát đã phải dùng đạn hơi cay, dùi cui để đàn áp cuộc biểu tình, khiến cả thế giới đang phải dõi mắt trông theo.

Trên trang nhất của tờ  New York Times Quốc tế (International New York Times) là những hình ảnh nổi bật nhất về cuộc biểu tình. Văn phòng châu Á của tờ báo hiện đặt ở Hong Kong.

Phiên bản châu Á của tờ The Wall Street Journal cũng đưa sự kiện biểu tình Chiếm Trung Tâm lên trang nhất. Kèm với đó là một số bài xã luận kêu gọi thế giới hỗ trợ những người biểu tình.

“Cuộc đối đầu đánh dấu một bước ngoặt trong việc tìm kiếm dân chủ cho thành phố. Nhiều năm qua, người dân Hong Kong tránh xung đột trực tiếp với Bắc Kinh, với hy vọng rằng sẽ thuyết phục được chính quyền Trung Quốc cấp cho họ nhiều quyền tự trị hơn. Bây giờ họ nhận ra rằng cơ hội duy nhất cho dân chủ là yêu cầu có được nó”, tờ báo nói.

“Hỗn loạn ở Hong Kong là nỗi lo của Trung Quốc phát triển” là tít bài được đăng trên trang nhất của tờ Financial Times. Việc một tờ chuyên về tài chính lại ưu ái cho chuyện chính trị như vậy là bởi cuộc biểu tình có tác động không nhỏ đến thự trường chứng khoán ở Hong Kong, làm ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu.

Phong trào Chiếm Trung Tâm cũng nhận được rất nhiều sự chú ý của báo mạng. Hầu hết các báo đều có dòng sự kiện về cuộc biểu tình ở Hong Kong. Các báo đều cử phóng viên ở hiện trường sự kiện suốt ngày đêm. Tờ Huffìngton Post, một trong những trang tin tức Mỹ có lưu lượng truy cập lớn, cũng đẩy sự kiện này, hoạt động của sinh viên và phản ứng của cảnh sát, lên nổi bật.

Cũng đưa tin về vụ biểu tình, tuy nhiên tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) lại có quan điểm khác. Là một tờ báo đại diện cho tư tưởng của chính quyền Trung QUốc, tờ báo này chỉ trích sự kiện hiện đang diễn ra ở Hong Kong: “Chính quyền Trung ương (Trung Quốc) vững chắc chống lại tất cả các hành vi bất hợp pháp ở Hong Kong, hiện đang làm mất ổn định và trật tự xã hội. (Trung Quốc) Hoàn toàn tin tưởng rằng chính quyền ở Hong Kong có thể xử lý tình huống theo đúng quy định của pháp luật và kiên quyết xử lý mọi sự hỗ trợ”, tờ báo dẫn lại tuyên bố từ Văn phòng Hội đồng Nhà nước Hong Kong và Macau cho biết.

Còn đây là trang nhất của tờ South China Morning Post (Bưu điện Hoa Nam buổi sáng), một tờ báo tiếng Anh nổi tiếng của Hong Kong. 

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP). SCMP là tờ báo tiếng Anh đầu tiên của Hồng Kông được Tập đoàn SCMP phát hành. Tse Tsan-tai và Alfred Cunningham là hai nhà sáng lập công ty TNHH SCMP vào năm 1903. Ấn bản đầu tiên của tờ báo này được phát hành vào ngày 6/11/1903.

Minh Anh (lược dịch)

Nguồn: Infonet.vn

Tin nổi bật