Báo chí cùng vào cuộc mạnh mẽ để hội nhập

(ICTPress) - Sáng nay 25/8, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Hợp tác quốc tế 2014: Thông tin và Truyền thông: Hội nhập trong thời kỳ mới.

Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt và nâng cao nhận thức đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và ngành TT&TT về công tác hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. 150 đại biểu là lãnh đạo cấp ủy, chuyên môn và các cán bộ đối ngoại của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ TT&TT và Sở TT&TT phía Bắc, các doanh nghiệp TT&TT đã tham dự.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đại hội lần thứ XI của Đảng năm 2011 đã tiếp tục khẳng định Hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, đặc biệt Đảng và Nhà nước ta với chủ trương triển khai đồng bộ toàn diện, có hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên tất cả các kênh song phương và đa phương dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, đối ngoại của Đảng. Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra chủ trương chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Chủ trương này đã được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 31 của Chính phủ mới được ban hành ngày 13/5/2014.

Thứ trưởng Bộ Công thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ  Trần Quốc Khánh chia sẻ thông tin cho Hội nghị về tình hình đàm phán thương mại quốc tế cũng như các quan điểm về chính sách chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, cung cấp yêu cầu tiếp cận trong thời đại số hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức, nhất là ngành TT&TT đi đầu đột phá ứng dụng công nghệ hiện đại vào phát triển đất nước.

Thông tin đến Hội nghị về tình hình hợp tác quốc tế trong ngành TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã thông báo các điểm quan trọng của Nghị quyết 22 và 31.

Thứ trưởng  Nguyễn Thành Hưng cho biết về một số hoạt động hội nhập quốc tế của ngành TT&TT. Bộ TT&TT đang phối hợp với Bộ Công thương để đàm phán 7 Hiệp định thương mại tự do với các đối tác kinh tế toàn diện: Hiệp định TPP, hiệp định thương mại tự do sâu và rộng nhất mà nước ta hiện nay tham gia; Hiệp định Thương mại tự do song phương với Liên minh châu Âu gồm 28 nước châu Âu; Hiệp định Thương mại tự do song phương với Liên minh Hải quan bao gồm Nga, Belarus, Kazakhstan; Hiệp định thương mại tự do với khối thương mại tự do châu Âu bao gồm Na Uy, Thụy Sỹ, Liechtenstein; Hiệp định Thương mại tự do song phương Việt Nam - Hàn Quốc; Hiệp định đối tác toàn diện ASEAN - Nhật Bản và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực ASEAN và các đối tác Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, New Zealand.

Thông qua đàm phán 7 Hiệp định đàm phán tự do thương mại, có thể nói Việt Nam đang mở rộng thương mại với toàn thế giới. Xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các thể chế kết nối toàn cầu đang dần định hình trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật. Các quốc gia đang dần trở thành mắt xích trong chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu. Trong lĩnh vực TT&TT sự liên kết mạnh mẽ hơn cả là sự kết nối mạng Viễn thông Internet, phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, là sự dịch chuyển của công nghệ và trao đổi thông tin đang diễn ra trong một thế giới phẳng mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều tiềm ẩn, rủi ro nhất là trong các tác động tiêu cực trong không gian mạng hiện nay, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết.

Đánh giá công tác thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết công tác hợp tác quốc tế trong ngành TT&TT đã có sự phát triển, trưởng thành về nhiều mặt, đã tranh thủ được các nguồn lực quốc tế về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và đào tạo nguồn nhân lực để hỗ trợ phát triển và đưa cơ sở hạ tầng Viễn thông - Thông tin - Truyền thông trong nước lên mức tiên tiến ngang tầm khu vực và thế giới, duy trì và nâng cao vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, phối hợp nhịp nhàng với các Bộ ngành đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, cũng như việc đấu tranh bảo vệ biên giới chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng nhấn mạnh thành công của hội nhập quốc tế cần phải có sự đồng thuận và tham gia tích cực của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp tầng lớp dân cư. Bởi vậy, hệ thống các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin truyền thông cần phải vào cuộc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Để hội nhập thành công cần phải quán triệt phát huy nội lực, năng lực và sức cạnh tranh của quốc gia. Với thế mạnh của ngành TT&TT đang quản lý nhà nước trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, CNTT đã và đang cung cấp phương tiện phát triển mới, hiệu quả và bền vững, đúng xu thế của thời đại, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời những lĩnh vực do Ngành quản lý cũng là những công cụ phương tiện hữu hiệu nhất trong việc triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước.

 HM

Tin nổi bật