Hãng RIA đưa tin, từ 16-19/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức LB Nga, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị mới. Trong cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng diễn ra sáng cùng ngày (giờ địa phương), Thủ tướng Dmitry Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thảo luận về những lĩnh vực then chốt trong quan hệ song phương với trọng thâm là thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư. 

Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn lời Thủ tướng Nga cho biết Nga quan tâm mở rộng nhập khẩu thủy sản, rau quả từ Việt Nam trong khi sẵn sàng cung cấp các sản phẩm vật nuôi sang thị trường Việt Nam.

Theo Thủ tướng Nga, hai nước nhất trí thúc đẩy sử dụng đồng tiền quốc gia trong thương mại và tăng cường hợp tác giữa các ngân hàng hai bên. Thủ tướng Nga nhấn mạnh những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước, trong đó có chế tạo máy, đóng tàu, khai khoáng và nông nghiệp.

Cũng theo Thủ tướng Dmitry Medvedev, Chính phủ hai nước ủng hộ các dự án mới trong lĩnh vực năng lượng. Hai nước sẽ tăng cường thương mại song phương thông qua việc thực hiện các dự án đầu tư chung và triển khai hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu.

Thủ tướng Nga hy vọng các đối tác trong Liên minh kinh tế sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định.

Trong bài viết trước đó, hãng tin TASS dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị mới. Điều đó cho thấy các nhà lãnh đạo Việt Nam hoàn toàn tin tưởng vào các bạn Nga và mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác song phương.

Các cơ quan báo chí tác nghiệp tại phòng báo chí, Phủ Thủ tướng Nga - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ngay sau khi diễn ra hội đàm giữa hai Thủ tướng, kênh truyền hình 1 của Nga đã đưa tin, dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Moscow và Hà Nội. “Tôi lựa chọn Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên bởi chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào những người bạn Nga cũng như quan tâm tới việc phát triển quan hệ hợp tác toàn diện. Tại Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12 mới diễn ra, tất cả các đồng chí lãnh đạo của Việt Nam đều nhất trí mạnh mẽ việc phát triển hơn nữa  mối quan hệ truyền thống với LB Nga”, kênh truyền hình dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Còn trang Vestifinance thì đưa tin với tựa đề nhấn mạnh Nga và Việt Nam sẽ tăng kim ngạch thương mại.