Xử phạt 30 triệu đồng đối với Nhà xuất bản Thời đại

Sau phản ánh của các báo về những đầu sách tái bản vi phạm bản quyền và chất lượng cẩu thả của Nhà xuất bản Thời đại, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã quyết định thanh tra toàn diện NXB Thời đại, và quyết định xử phạt vi phạm hành chính tới 30 triệu đồng đối với đơn vị này vì những sai phạm trong quá trình xuất bản sách.

Sau buổi làm việc với ông Vũ Văn Hợp - Giám đốc NXB Thời đại của  ban lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành, bàn về việc xử lý sai phạm của đơn vị này trong các trường hợp sách tái bản có dấu hiệu vi phạm bản quyền và chất lượng cẩu thả thời gian qua.

Các đầu sách có dấu hiệu sai phạm được báo chí phản ánh.

Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ra quyết định xử phạt NXB Thời đại 30 triệu đồng đối với hành vi không nộp lưu chiểu nhưng đã phát hành hai xuất bản phẩm và không ký quyết định phát hành xuất bản phẩm nhưng đã phát hành sách.

Trước đó, hai cuốn sách Văn hóa Tộc người Việt Nam và Văn hóa Việt Nam do Nhà xuất bản Thời đại, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật và Nhà sách Thăng Long liên kết, đã được xuất bản một cách cẩu thả như: tự ý đổi tên cuốn sách mà chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả; tự ý cắt bỏ đi nhiều bài viết; nhiều lỗi sai chính tả đến ngớ ngẩn... Nghiêm trọng hơn, khi phát hiện ra vụ việc, Nhà xuất bản này vẫn không đưa ra được giấy chứng nhận quyền tác giả.

Theo Cục Xuất bản, In và Phát hành  những sai phạm liên tiếp, có tính hệ thống thể hiện sự buông lỏng quản lý của Nhà xuất bản Thời đại. Không chỉ riêng hai cuốn sách trên, từ năm 2012, Nhà xuất bản Thời đại đã có 25 cuốn sách vi phạm các quy định của luật xuất bản.

Nguồn: trithucthoidai.vn

Tin nổi bật