VNPT với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

(ICTPress) - Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong nhiều năm qua, Tập đoàn VNPT và các đơn vị trực thuộc đã có những hoạt động đền ơn đáp nghĩa có ý nghĩa thiết thực sâu sắc như nhận phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ sửa sang, xây dựng các ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng…

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2017, VNPT tiếp tục có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng. 

Ngày 30/6/2017, tại Đà Nẵng, VNPT đã phối hợp với UBND xã Hoà Phước tổ chức bàn giao nhà sửa chữa cho hộ bà Nguyễn Thị Dệt tại thôn Giáng Nam 1. Ngôi nhà bắt đầu được VNPT thực hiện sửa chữa từ đầu tháng 6, với tổng kinh phí là 30 triệu đồng được vận động đóng góp từ các CBCVN VNPT đang công tác tại Đà Nẵng. 

Tiếp đó, ngày 03/7/217, tại tỉnh Hòa Bình VNPT đã tổ chức khánh thành và bàn giao ngôi Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bùi Văn Sổn, xóm Um B, xã Yên Thượng, huyện Cao Phong. Căn nhà do Đoàn thanh niên Tập đoàn VNPT triển khai thực hiện với tổng kinh phí riêng phần xây lắp lên đến 130 triệu đồng. Đây là một trong chuỗi các hoạt động “”Theo bước chân những người anh hùng” của Đoàn thanh niên VNPT nhân dịp 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ. 

Ngày 12/7 vừa qua đại diện VNPT tại Bình Định đã tổ chức đến thăm, tặng quà 3 Mẹ Việt Nam anh hùng do đơn vị phụng dưỡng trên địa bàn tỉnh Bình Định, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các mẹ Việt Nam anh hùng, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. 

Trước đó, từ đầu tháng 6, VNPT đã cùng phối hợp với Báo Quân đội nhân dân, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ” nhằm góp phần để mọi công dân Việt Nam hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách và sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ, Nhà nước, quân đội và của toàn xã hội đối với công tác Thương binh liệt sĩ và chăm sóc người có công với cách mạng nói chung và công tác Thương binh - Liệt sĩ của ngành TT&TT nói riêng. 

Ngoài những hoạt động kể trên, còn rất nhiều các hoạt động nghĩa tình khác đã và đang được VNPT âm thầm thực hiện với mong muốn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần những người có công với cách mạng. Nghĩa tình, Uống nước nhớ nguồn đã, đang và sẽ tiếp tục là truyền thống tốt đẹp của những thế hệ người VNPT.

QA

Tin nổi bật