VASC nhận Huân chương Lao động hạng III cho sự vươn lên mạnh mẽ

(ICTPress) - Sáng nay 17/1, Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC, thành viên Tập đoàn VNPT đã đón nhận Huân chương Lao động hạng III và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Minh Hồng đã tới dự và trao Huân chương.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng trao Huân chương Lao động hạng III cho Công ty VASC

Năm 2013, VASC đạt tổng doanh thu 1.127 tỷ đồng, bằng 110% so với kế hoạch 2013 và tăng 5% so với thực hiện năm 2012. Trong đó, doanh thu Viễn thông - CNTT đạt 1.100 tỷ đồng, đạt 135% so với kế hoạch 2013 và tăng 24% so với thực hiện năm 2012; về chi phí: 1.1004 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch 2013; Chênh lệch thu chi 123 tỷ đồng, đạt 270% so với kế hoạch 2013 và tăng 170% so với thực hiện năm 2012,

Giám đốc công ty VASC Huỳnh Ngọc Tuấn cho biết vượt qua các khó khăn chung của nền kinh tế, cạnh tranh từ thị trường, sau 6 năm kể từ thời điểm chia tách báo Vietnamnet năm 2008, doanh thu của Công ty VASC năm 2013 đã vượt hơn 4 lần và gấp 16 lần so với doanh thu năm đầu thành lập. Công ty VASC cũng đã bước chân vào câu lạc bộ các doanh thu năm đầu thành lập và vào câu lạc bộ các doanh thu trên 1000 tỷ đồng. Những con số tăng trưởng ấn tượng này chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự lớn mạnh của Công ty VASC trong thời gian vừa qua.

Trong giai đoạn 2008 - 2013, Công ty VASC cũng đã thành công trong việc xây dựng mới hình ảnh và vị thế của mình trong lĩnh vực CNTT - Viễn thông, truyền thông tại Việt Nam bằng việc không ngừng nghiên cứu, khai thác thị trường và tìm ra những hướng đi tiên phong trên lĩnh vực truyền thông, truyền hình, đặc biệt trong lĩnh vực giá trị gia tăng trên mạng di động và Internet.

Hiện nay, với vai trò là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực GTGT và CNTT, Công ty VASC hiện đang được biết đến với vai trò là một đơn vị kinh doanh với nhiều lĩnh vực dịch vụ. Trong đó, VASC đang tập trung vào 3 mảng dịch vụ chính là: nhóm dịch vụ truyền hình IPTV (với thương hiệu là MyTV); nhóm các dịch vụ GTGT và nội dung số trên các mạng di động; và nhóm dịch vụ giải trí trên mạng băng rộng.

Với sự cố gắng, nỗ lực của Ban lãnh đạo cũng như tập thể CBCNV, Công ty VASC đã được các Bộ, Ban, ngành Tập đoàn VNPT và các tổ chức ghi nhận với nhiều bằng khen, cờ, giải thưởng của Chính phủ và Bộ TT&TT qua các thời kỳ. Đặc biệt, trong năm 2013, VASC và Trung tâm M-Commerce đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng III và đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 - 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương cho biết năm 2013 là một năm VASC vươn lên mạnh mẽ, đạt kết quả SXKD tốt, tăng trưởng tốt so với thời kỳ trước, tăng gấp 4 lần so với 6 năm trước khi tách khỏi VietnamNet, đặc biệt ấn tượng là có nhiều dịch vụ mới, thể hiện qua vị trí đứng đầu. VASC đã xác định được vị trí, vai trò của mình và đã được các cơ quan quản lý, nhà nước khẳng định.

Năm 2014 là năm VASC sẽ có nhiều thuận lợi để phát triển, VASC cũng đã đến độ tuổi chín muồi, Công ty VASC hãy tận dụng cơ hội để vươn mạnh lên, không chỉ trong nước mà quốc tế, Chủ tịch Phạm Long Trận đề nghị.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã đánh giá cao Công ty VASC đã đạt được hầu hết các chỉ tiêu SXKD, tốc độ tăng trưởng, doanh thu, chênh lệch thu chi… trong năm qua. Đặc biệt, VASC đã có vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong cung cấp IPTV và cung cấp nhiều loại hình dịch vụ khác nhau. Nhiều dịch vụ chiếm lĩnh thị trường đối với cộng đồng mạng, giới trẻ, khẳng định sự vươn lên, vị thế của mình. Kết quả của VASC trong những năm qua đã được Đảng, Nhà nước, Bộ TT&TT tặng nhiều khen thưởng.

HM

Tin nổi bật