Ưu tiên trang bị thiết bị liên lạc cho ngư dân nghèo ở Trường Sa và Hoàng Sa

(ICTPress) - Chiến dịch nhân đạo “Kết nối biển Đông” do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Hội chữ Thập đỏ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) phát động đã bắt đầu từ ngày 15/9.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng và các đại biểu tham dự Lễ phát động Chiến dịch nhắn tin ủng hộ “Kết nối biển Đông” ngày 16/9/2013 nhắn tin ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 với cú pháp: BD hoặc BIENDONG (Ảnh: Thái Anh)

Ban Tổ chức dự kiến sẽ vận động được 10 tỷ đồng để hỗ trợ các máy móc thiết bị thông tin liên lạc cho khoảng 10.000 ngư dân với mỗi bộ thiết bị khoảng 10 triệu đồng.

Ông Ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trả lời báo chí mới đây cho biết với số tiền quên góp được sau chiến dịch 1 tháng, Ban Tổ chức dự kiến ưu tiên trang bị thiết bị thông tin liên lạc cho những ngư dân nghèo ở khu vực Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Ông Đoàn Văn Thái cũng cho biết trang bị cho bà con căn cứ vào số tiền tiếp nhận được để tính toán mua thiết bị phù hợp với số tiền như thiết bị của Nhật thì bà con sử dụng rất yên tâm cho trường hợp khẩn cấp. Có tiền đến đâu thì trang bị đến đó nhưng phải đảm bảo chất lượng. Thiết bị của Nhật giá khoảng 20 triệu đồng thì quá tốt, còn đạt được quên góp mức trung bình khá thì cũng mua được thiết bị tốt, khoảng 10 triệu đồng/thiết bị. Trang bị loại thiết bị 4 - 5 triệu đồng thì có thể lúc dùng được lúc không.

Căn cứ vào số tiền thu được sau kết thúc chiến dịch, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để lựa chọn đối tượng bà con để trang bị. Sau khi thu được tiền thì được sẽ tiến hành mua thiết bị trang bị ngay.

Ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT cho biết thông tin biển cũng giống như các phương thức thông tin khác là điểm - điểm và đa điểm. Hiện nay với sự cố gắng của nhà nước, các bộ ngành liên quan, chúng ta cơ bản hoàn thiện cơ bản thông tin 1 chiều là bờ - tàu, bờ - bờ, còn ngược lại thông tin tàu - bờ (tàu cấp thông tin cho bờ) mới chỉ đáp ứng trên dưới 10% (tính đến tháng 8.2013 có 9.400 tàu/130.000 tàu được trang bị).

“Chiến dịch này mục tiêu trang bị cho ngư dân là thiết bị 2 chiều, cụ thể là thiết bị sóng ngắn TMI có 3 tần số 7903 kHz, 7906 kHz và 8294 kHz, theo Quyết định của Bộ TT&TT là tần số dành riêng để phục vụ cho ngư dân. Phục vụ cho ngư dân có 2 kênh: kênh thông tin phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn”, ông Nguyễn Xuân Trụ cho biết thêm.

Ban tổ chức cho biết Nhà nước đã có nhiều dự án hỗ trợ trang thiết bị thông tin liên lạc cho ngư dân như của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ 7000 máy trực canh cho ngư dân nghèo 28 tỉnh ven biển, lắp đặt 3000 thiết bị vệ tinh trên tàu cá cho các tàu cá hoạt động xa bờ tại 28 tỉnh ven biển đã được phê duyệt, hệ thống thông tin của của bộ đội Biên phòng theo dõi tần số các tàu thuyền, Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam… tuy nhiên, việc trang thiết bị cho người dân phải xã hội hóa và để bổ sung cho bà con ngư dân.

HM

Tin nổi bật