Tổng thống Mỹ đề xuất gói đầu tư 4 tỷ USD phát triển ô tô tự hành

(ICTPress) - Ngày 14/1, Bộ trưởng Vận tải Mỹ Anthony Foxx đã thông báo cho biết tổng thống Mỹ đã đề xuất một khoản đầu tư 4 tỷ USD trong 10 năm để phát triển và thông qua loại xe ô tô tự hành.

Các thông tin chi tiết về số tiền chính xác như thế nào sẽ được sử dụng liên quan đến xe ô tô tự hành sẽ được công bố trong vài tuần tới, nhưng Bộ giao Vận tải Mỹ cho biết trong một thông báo là số tiền đầu tư sẽ được sử dụng cho các dự án thử nghiệm thực tế trên thế giới để kiểm thử các hệ thống phương tiến được kết nối mạng trên toàn nước Mỹ.

Bộ trưởng FOX cũng thông báo Bộ Vận tải cam kết hợp tác với các công ty hàng đầu trong lĩnh vực để thiets lập “khung pháp lý liên bang chung cho các xe ô tô kết nối mạng và tự động hóa”.

Đây là một bước đi lớn bởi sẽ thúc đẩy loại xe ô tô tự hành nhanh ra thị trường.

Hiện nay, các công ty sản xuất ô tô tự hành đã và đang phải đáp ứng các quy định cấp liên bang để tiến hành thử nghiệm. Điều này là một vấn đề lớn bởi nhiều bang ở Mỹ đã không đề cập đến việc triển khai các quy định kiểm tra xe tự hành. Theo đó, các nhà sản xuất ô tô đang dẫm chân tại chỗ về mặt pháp lý đối với loại xe này.

Trong một số trường hợp, các bang không muốn hình thành một số quy định, bởi với họ đây là lần đầu tiên họ nghĩ đến loại xe này và đơn giản là không có kinh nghiệm về kiểm thử như thế nào cũng như các tính năng an toàn và các quy định khác cần phải được quan tâm.

Nhưng nay, chính quyền liên bang sẽ làm rõ các quy định và hình thành một khung quốc gia mà theo đó các bang đều cùng trên một nền tảng khi tiến hành kiểm thử xe ô tô tự hành.

Trong 6 tháng tới, cơ quan an toàn giao thông quốc lộ Mỹ (NHTSA) sẽ xây dựng các hướng dẫn về triển khai và vận hành an toàn xe ô tô tự động. Hướng dẫn này bao gồm việc hình thành các phương thức kiểm tra và phân tích để đánh giá toàn bộ các loại phương tiện tự động hóa.

Cũng trong khoảng thời gian trên, NHTSA sẽ hình thành một chính sách dành cho một bang bang làm mẫu về các loại xe tự động, để có thể chuyển thành một chính sách quốc gia.

Hiện phải đợi xem Quốc hội Mỹ thông qua đề xuất của Tổng thống Mỹ, nhưng số các công ty sản xuất ô tô lớn đã có kế hoạch triển khai hệ thống ô tô bán tự động tiên tiến vào năm 2020, theo đó thì khung pháp lý quốc gia cần được khởi xướng đã rõ ràng. Và trong 6 tháng tới, các quy định dự kiến sẽ hiện thực.

Trong vài năm gần đây, các nhà sản xuất ô tô đã thêm nhiều phụ kiện điện tử vào xe, nói nhiều về các hệ thống trợ giúp điện toán và công nghệ động cơ. Về cơ bản xe tự hành thêm một lớp phức tạp nữa vào hệ thống chung của phương tiện, do đó đòi hỏi các nhà sản xuất xe phải bỏ nhiều tiền đầu tư cho mảng này. Tháng 11/2015, Toyota cho biết đã khởi động một kế hoạch nghiên cứu và phát triển trong vòng 5 năm về xe tự hành.

Google là công ty công nghệ tiên phong trong lĩnh vực này, đã bỏ ra gần 10 tỷ USD để nghiên cứu và phát triển mảng xe tự hành trong năm tài chính 2014 vừa qua. Hãng cũng đã thử xe tự hành được hơn 3,2 triệu km. Google cũng cân nhắc chế tạo xe tự hành để làm dịch vụ và có thể tạo ra một công ty con của Alphabet để quản lý mạng kinh doanh này vào năm 2016.

Cuối tháng 12 vừa qua, cùng với Google, Apple và Facebook cũng đã đăng ký tên miền ô tô và chưa hé lộ những thông tin liên quan của hai công ty công nghệ về lĩnh vực phát triển ô tô tự hành.

HY

Tin nổi bật