Tìm kiếm trên smartphone tăng, Google phải chia sẻ doanh thu quảng cáo trực tuyến

(ICTPress) - Alphabet công bố doanh thu quý 2 với nhiều xáo trộn. CEO Google được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT thứ 13 của Alphabet.

CEO của Google SundarPichai đã được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị Alphabet

Công ty mẹ của Google là Alphabet đã vượt qua những mong đợi về doanh thu quý 2, nhưng việc kinh doanh của Aphabet có những thay đổi.

Tổng doanh thu của Aphabet vẫn đạt kỳ vọng nhờ vào tăng trưởng từ các “doanh thu khác” như từ bộ phận phần cứng và đám mây của Google. Các doanh thu khác chiếm 3,09 tỷ USD trong quý 2, tăng từ 2,17 tỷ so với cùng kỳ. Cụ thể là qia việc kinh doanh đám mây của Google, cũng như bán ra các sản phẩm loa thông minh Home mới và các sản phẩm Wifi.

Nhưng tăng trưởng doanh thu trong lĩnh vực cốt lõi của Google là kinh doanh quảng cáo qua tìm kiếm trực tuyến đã giảm trong quý vừa qua, khi số tiền lớn chảy về phía đối tác mang đến lưu lượng cho cơ chế tìm kiếm của Google, trong đó có iPhone của Apple. Số tìm kiếm ngày càng tăng trên smartphone, đòi hỏi Google phải chia sẻ doanh thu quảng cáo với các đối tác, làm giảm doanh thu và tăng trưởng của Google.

Doanh thu ròng từ kinh doanh quảng cáo của Google bao gồm các chi phí phải thanh toán cho đối tác, đã tăng 16% trong quý 2, giảm chậm từ gần 20% tăng trưởng doanh thu ròng mà Google đạt được trong 1 năm trước đó.

Nhà phân tích của Macquarie là Schachter cho rằng doanh thu quý 2 của Aphaphet là một « tuyên ngôn đầy ý nghĩa ». Theo Schachter, nó không tận cùng thế giới nhưng cho thấy sự thay đổi đối với mô hình kinh doanh của Google khi ngày càng nhiều các lưu lượng tìm kiếm đến từ các thiết bị di động như iPhone, buộc Google phải chia sẻ doanh thu.

Dưới đây là một vài con số cụ thể:

Thu nhập ròng: 3,4 tỷ USD (bao gồm tác động của lệnh phạt của Ủy ban châu Âu 2,7 tỷ USD), giảm 4,9 tỷ USD so với 1 năm trước.

Chi phí trên click trên quảng cáo của Google đã giảm 26% so với cùng kỳ. Click trả trước tăng 61% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ các nguồn khác, bao gồm các công ty khác thuộc Alphabet như Waymo, Nest, và Verily là 248 triệu USD trong quý vừa qua. Tổn thất đến từ các công ty khác này 772 triệu USD.

Cổ phiếu của Aphabet cũng ổn định trong năm nay, tiệm cận gần với 1000 USD khi các cổ phiếu tăng gần 27% trong năm nay. Mặc dù bị EU phạt ở mức cao 2,7 tỷ USD vào tháng trước, các nhà phân tích vẫn tin tưởng tương lai của Alphabet.

Bên cạnh công bố doanh thu quý 2, Alphabet đã công bố một tin tức đáng chú ý trước ngày thứ Hai là CEO của Google SundarPichai đã được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị công ty là thành viên thứ 13 của Hội đồng. Pichai đã làm việc tại Google kể từ năm 2004.

QM (Theo Business Insider)

Tin nổi bật